Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM

Ngày 19/05/2020 21:23 PM (GMT+7)

Vừa qua, dư luận cả nước xôn xao trước việc phụ huynh của nhiều trường quốc tế tại TP.HCM phản đối chính sách thu học phí trong thời gian nghỉ phòng chống dịch. Qua đó, mức học phí "khủng" của một số trường khiến nhiều người choáng váng.

Theo đó, một số trường quốc tế như AIS Saigon (quốc tế Úc) có mức học phí cao nhất ở lớp 13 lên đến gần 70 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền xe đưa đón, giữ chỗ và các khoản phụ thu khác. Được biết, đây chưa phải là trường có học phí đắt đỏ nhất tại TP.HCM.

Dưới đây là mức học phí năm học mới 2020-2021 của một số trường quốc tế "top" đầu ở TP.HCM để bạn tham khảo:

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 1

1. Trường quốc tế Hồ Chí Minh (ISHCMC) luôn là trường có mức học phí thuộc diện đắt đỏ nhất TP.HCM. 

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 2

Mức học phí thấp nhất của trường là 295,4 triệu/năm (mẫu giáo học cả ngày) và 775,3 triệu/năm (lớp 12) chưa kể các khoản phụ thu khác như tiền khảo sát đầu vào, giữ chỗ, ngoại khóa, tiền ăn, tiền thi đạt chứng chỉ... Theo đó, mức học phí cho lớp cao nhất tại trường này lên tới cả tỷ đồng/năm học.

2. Trường quốc tế Mỹ (AIS) là trường quốc tế tư thục dành cho học sinh từ cấp dự bị tiểu học 4 tuổi đến lớp 12. Học phí mỗi năm của trường đối với bậc mầm non (dự bị tiểu học) là 453,8 triệu đồng, bậc tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) là 490,1 triệu đồng và từ lớp 6 đến lớp 8 là 539,2 triệu. Cao nhất là lớp 11-12 với mức học phí là 690,8 triệu đồng. 

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 3

Số tiền này chưa bao gồm phí chương trình phát triển Anh ngữ bổ sung cho học sinh từ lớp 1-10 là 55 triệu đồng và các khoản phụ thu khác.

3. Trường quốc tế Úc (AIS Saigon) cũng là một trong số các trường quốc tế có mức học phí cao ở Sài Gòn. 

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 4

Theo đó, năm học 2019-2020, trường có mức học phí thấp nhất cho học sinh lớp 1 là 419 triệu/năm và cao nhất là học sinh lớp 13 với mức 646 triệu/năm chưa bao gồm tiền phí đầu vào, giữ chỗ, xe đưa đón... Và theo như thông báo của trường, năm học 2020-2021 trường sẽ quyết định tăng học phí do ảnh hưởng của lạm phát.

4. Trường quốc tế Anh Việt (BVIS) thuộc tập đoàn giáo dục Nord Anglia (NAE), một cộng đồng toàn cầu đang phát triển của các trường quốc tế cao cấp.

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 5

Học phí của trường dành cho cấp mầm non thấp nhất là 202,6 triệu đồng/năm. Ở cấp tiểu học, học phí dao động từ 369 đến 374 triệu đồng. Với cấp độ trung học, mức học phí cao nhất là 489,9 triệu đồng. Tuy nhiên, mức học phí trên cũng chưa bao gồm phí đầu vào không hoàn lại 3,5 triệu và phí tuyển sinh 47,2 triệu cùng tiền xe đưa đón, hoạt động ngoại khóa...

5. Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) là một trong những cái tên thuộc "top đầu" các trường quốc tế có mức thu học phí cao nhất tại TP.HCM. 

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 6

Theo đó, chương trình giáo dục sớm là là 379 triệu/năm; mầm non quốc tế là 437 triệu/năm; tiểu học là 545 triệu/năm;  lớp 6-8 là là 583 triệu/năm; lớp 9-10 là 617 triệu/năm và lớp 11-12 là 685 triệu VNĐ/năm.

6. Trường quốc tế Mỹ (TAS) được thành lập từ năm 2010, là ngôi trường tư thục nhận học sinh từ cấp tuổi mầm non đến chương trình dự bị Đại học, lớp 12 với ngôn ngữ chính là tiếng Anh, ngoài ra có dạy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa. 

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 7

Theo thông báo mới nhất về học phí trường TAS, năm học 2020 -2021, học phí dành cho trẻ mầm non học cả ngày là gần 290 triệu/năm, lớp 12 cao nhất là gần 632 triệu/năm. Đây là mức học phí đóng 1 lần cho cả năm, nếu đóng theo kỳ sẽ đắt hơn.

6. Trường Quốc tế Singapore (SIS). Học phí của chương trình quốc tế của trường còn bao gồm phí kiểm tra đầu vào, phí ghi danh và phí đặt cọc. 

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 8

Ở cấp dự bị tiểu học, tiền học phí mỗi năm là hơn 300 triệu đồng. Từ lớp 1 đến lớp 10, mức học phí sẽ là 398,5 đến 468,5 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, trường còn có chương trình dự bị đại học (GAC) với học phí đắt nhất là 499,3 triệu đồng.

7. Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn được nhận chứng nhận toàn diện bởi Hiệp hội các trường quốc tế (CIS) vào năm 2017. 

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 9

Theo thông báo mới nhất về học phí trường, năm nay học phí dành cho trẻ mầm non học cả ngày thấp nhất là 250,4 triệu/năm, lớp 13 cao nhất là 657 triệu. Đây là mức học phí đóng 1 lần cho cả năm, nếu chia đóng 3 học kỳ/năm, học phí sẽ cộng thêm đến 15%.

8. Trường quốc tế Việt Úc (VAS). Đây được coi là trường quốc tế đầu tiên ở TP.HCM dính lùm xùm về việc phụ huynh phản đối chính sách thu học phí trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. 

Sốc với mức học phí lên đến cả tỷ đồng/năm của các trường quốc tế ở TP.HCM - 10

Theo thông báo trên trang web chính thức của nhà trường, học phí trường quốc tế Việt Úc năm học 2020-2021 cho học sinh lớp 10 đóng cả năm là 305 triệu đồng, lớp 12 là 445 triệu đồng. 

Số tiền học phí này chưa bao gồm tiền phí đăng ký phỏng vấn, phí nhập học, tiền xe đưa đón, đồng phục, chi phí sách giáo khoa, học cụ...

Đóng 900 triệu học Trường Quốc tế Singapore, phụ huynh bức xúc: Con tôi ngồi trong toilet học online
Kể từ khi học sinh tiểu học bắt đầu đến trường sau thời gian nghỉ dịch COVID-19, rất nhiều phụ huynh trường quốc tế Singapore đã tập trung tại cổng...
Theo Kim Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h