Thông tin bão mới nhất: Bão số 1 đang quần thảo Trường Sa, kịch bản xấu sẽ vào TP.HCM

Ngày 03/01/2018 22:36 PM (GMT+7)

Hiện bão số 1 gió giật cấp 10 đã đi vào khu vực đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khiến trời có mưa bão, biển động mạnh.

Lúc 19 giờ tối nay 3/01, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 04/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới  ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Thông tin bão mới nhất: Bão số 1 đang quần thảo Trường Sa, kịch bản xấu sẽ vào TP.HCM - 1

Đường đi của bão số 1

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 04/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng biển khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa) đêm nay có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh; từ gần sáng mai vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định bão số 1 sẽ không mạnh, tối đa cũng chỉ giật cấp 10 nhưng đúng là sẽ rất phức tạp, hướng di chuyển sẽ còn có những thay đổi.

Kịch bản xấu nhất đó là đi trực tiếp vào TP HCM. Chúng ta biết rằng đây là thành phố có mật độ dân cư rất đông, là trung tâm kinh tế, văn hoá, thể thao, du lịch lớn nhất nước, nếu bão vào, dù chỉ cấp 8 thì thiệt hại cũng vô cùng lớn.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão mới nhất