Thông tin mới nhất về đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên, miền Bắc oi nóng đến mức nào?

H.A - Ngày 23/04/2022 11:00 AM (GMT+7)

Ngày mai, các tỉnh miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng đầu tiên, nhiệt độ có nơi lên tới 39 độ C.

Hiện nay nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần. Dự báo từ ngày mai (23/4), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 24-27/4 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25-27/4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Miền Bắc nắng nóng từ ngày mai

Miền Bắc nắng nóng từ ngày mai

Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.  Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 25-26/4, có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Ngoài ra, từ nay (22/4) đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết thêm, dự báo số ngày nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng trong tháng 5.2022. Tuy nhiên, nhiều khả năng số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong cả thời kỳ dự báo (tức từ ngày 22.4 đến ngày 20.5), nhiệt độ trung bình trên cả nước đều có xu hướng thấp hơn 0,5 độ C. Riêng khu vực Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5 - 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 30%; riêng phía đông Bắc Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo chi tiết thời tiết các tỉnh thành ngày và đêm nay

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, riêng vùng núi phía Tây 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Loại quả xưa chín rụng không ai hái, nay thành đặc sản cực ngon giá đắt ở thành phố, 150.000đồng/kg
Quả mắc nhung (có nơi gọi là cà đắng) là loại quả đặc sản của đất Phù Yên, có thể chế biến làm nhiều món ngon trứ danh như nấu cháo và làm mọ. Giờ...

Đặc sản 4 phương

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết