Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét đậm kèm mưa, có nơi dưới 9 độ C

Ngày 23/02/2018 07:24 AM (GMT+7)

Hôm nay 23/2, không khí lạnh khiến Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm (thấp nhất 9 độ C) kèm mưa nhỏ.

Tối qua (22/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8.

Hôm nay 23/02, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét đậm kèm mưa, có nơi dưới 9 độ C - 1

Hôm nay miền Bắc mưa rét (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ hôm nay tiếp tục hạ nhiệt, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ nhiều nơi. Hà Nội giảm từ 24 xuống 17 độ, Hoà Bình giảm từ 27 xuống 20 độ, TP Vinh (Nghệ An) từ 24 xuống còn 20 độ, tại TP Cao Bằng giảm 9 độ, từ 29 xuống 16 độ, Móng Cái (Quảng Ninh) giảm 10 độ, từ 24 xuống 14 độ.

Đến chiều, trời miền Bắc ngớt mưa nhưng âm u nên nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội chỉ ở mức 15-18 độ C, TP Lạng Sơn rét 13 độ. Các tỉnh Tây Bắc nhiệt độ cao hơn từ 1-2 độ C.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3. 

Sang đến ngày mai 24/02, nhiệt độ toàn miền tăng lên, và đến cuối tuần miền Bắc trời ấm áp.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục oi nóng, nắng từ sớm. Tây Nguyên ban ngày nắng 29-32 độ C, đêm se lạnh 17-20 độ, Nam Bộ nắng đều 32-34 độ C, có nơi 35 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ đêm 22/02 còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Hàng nghìn người dân đội mưa đi
Bất chấp trời mưa, đông đảo người dân vẫn mặc áo mưa, đội mũ nón vào chợ Viềng linh thiêng mua một thứ gì đó để cầu may trong dịp đầu xuân năm mới.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h