Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước "lộc" trước giờ khai hội chùa Hương

Ngày 21/02/2018 14:15 PM (GMT+7)

Trước giờ khai hội, rất đông du khách thập phương đổ về chùa Hương, không ít người liều mình leo lên các vách đá trơn trượt với mục đích hứng nước “lộc” ở ngôi chùa này.

Theo Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương chỉ tính riêng trong 3 ngày mồng 3,4,5 năm Mậu Tuất (tức là từ ngày 18-19-20/2/2018), chùa Hương đã đón khoảng 129.000 lượt khách, tăng hơn 6.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 1

Cả ngàn người đến chùa Hương cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, bản thân.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 2

Người dân đội mưa đứng chứng kiến khai hội chùa Hương.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 3

Đúng 9 giờ sáng ngày 21/2, Thượng tọa Thích Minh Hiền trụ trì chùa Hương đánh trống khai hội.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 4

Chỉ trong 3 ngày đã có 129.000 du khách thập phương về trẩy hội ở chùa Hương.

Mặc dù du khách thập phương, đã được phổ biến không nên chen lấn, xô đẩy và tránh những hình ảnh phản cảm ở chốn linh thiêng nhưng thực tế sự việc này vẫn tái diễn. 

Thậm chí, nhiều người bất chấp nguy hiểm trèo leo lên các vách đá cheo leo để hứng “nước lộc” ở trong các động, mặc dù trước đó đã được nhắc nhở nhiều lần.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận du khách "đu" mình hứng nước "lộc" ở chùa Hương:

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 5

Rạng sáng ngày 21/2, trước giờ khai hội chùa Hương rất nhiều du khách vẫn tấp nập đội lễ vào trong động để cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 6

Ở một góc khác nhiều du khách chen lấn xô đẩy nhau để hứng được nước "lộc" (thực chất là nước mạch ngầm chảy ra từ nhũ đá) vào các đồ lễ của mình.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 7

Nhiều người còn bế theo cả những cháu nhỏ chen chân vào đám đông hứng nước.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 8

Nhiều người bất chấp nguy hiểm trèo lên các vách đá trơn, hứng nước "lộc" ở chùa Hương.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 9

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 10

 Một em nhỏ được bố cho leo lên khu cao nhất để có thể hứng được nước. Sau khi hứng được nước vào tay, người bố nhanh chóng dùng nước rửa mặt "làm phép" cho con.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 11

Đây là những cảnh tượng năm nào cũng diễn ra...

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước amp;#34;lộcamp;#34; trước giờ khai hội chùa Hương - 12

...mặc dù ban tổ chức đã tuyên truyền rất nhiều. Những hành động không đẹp này vô tình làm mất đi những giá trị tâm linh ở ngôi chùa cổ.

Hàng vạn người đội mưa xuyên đêm trẩy hội chùa Hương đầu năm
Dù trời mưa nặng hạt, ngay từ khoảng 1 giờ sáng, hàng vạn du khách vẫn đổ về chùa Hương, đi xuyên đêm trẩy hội.
Lê Phương - Đoàn Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ hội