Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết

Ngày 21/02/2018 20:07 PM (GMT+7)

Càng về chiều lượng người đổ về chùa Trấn Quốc càng đông, khiến tình trạng ắc tắc giao thông trên đường Thanh Niên xảy ra ngay trong ngày đi làm đầu tiên sau đợt nghỉ Tết.

Ngày 21/1 (tức mùng 6 Tết), nhiều cơ quan đoàn thể đã bắt đầu quay lại với công việc. Tuy nhiên, do là buổi đầu tiên đi làm của năm mới, nên nhiều người xin phép được nghỉ buổi chiều hoặc "trốn" cơ quan để đi chùa đầu năm.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 1

Chùa Trấn Quốc ngày 21/2 càng về chiều lượng người đi lễ chùa càng đông.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 2

Phía trong sân chùa đông chật kín người đi lễ và vãn cảnh

Ghi nhận tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội), rất đông du khách thập phương, dân công sở vẫn còn mặc đồng phục trên người đến chùa để cầu may. Càng về chiều lượng người đổ về ngôi chùa cổ trên 1.000 năm tuổi này càng đông, điều này khiến đường Thanh Niên tắc nghẽn liên tục trong chiều 21/2.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 3

Phía ngoài đường do lượng người đổ về chùa Trấn Quốc đông, nên đã xảy ra tình trạng tắc đường.

Không chỉ có chùa Trấn Quốc, một số ngôi chùa khác như chùa Hà, chùa Quán Thánh rất đông du khách cũng đến thắp hương, cầu chúc một năm mới an lành, hạnh phúc...

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trong chiều 21/1:

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 4

Bắt đầu từ khoảng hơn 13 giờ ngày 21/2, lượng du khách đổ về chùa Trấn Quốc bắt đầu ngày càng đông.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 5

Đến khoảng 15 giờ, cầu dẫn vào khu vực chính của chùa người dân phải len nhau mới có thể di chuyển được.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 6

Lượng khách ngày càng đông hơn khi về chiều.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 7

Phía trong sân chùa cũng ở trong tình trạng tương tự, thậm chí xuất hiện cả một số du khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu phong tục tín ngưỡng lễ chùa đầu năm của người Việt Nam.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 8

Một số du khách mệt mỏi phải ngồi nghỉ trên trước hè chùa sau khi vãn cảnh.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 9

Cũng giống như khu vực trong chùa, phía ngoài người đi đường phải di chuyển nhích từng mét vì đường quá đông. Vỉa hè nhiều chỗ cũng bị chiếm dụng là điểm trong xe nên người đi bộ phải đi xuống lòng đường, khiến tình trạng ùn tắc càng nghiêm trong.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 10

Tình trạng ùn tắc diễn ra cả 2 chiều của đường Thanh Niên.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 11

Dù không đông như chùa Trấn Quốc, nhưng lượng người về cầu may tại chùa Quán Thánh cũng nhộn nhịp trong những ngày đầu năm.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 12

Phía trong chùa Quán Thanh, du khách nô nức vãn cảnh, thắp hương.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 13

Chùa Hà Cầu (Cầu Giấy) cũng rất đông người đến cầu may mắn trong ngày đầu tiên đi làm sau ngày nghỉ Tết.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 14

Người dân đến chùa đông những ngày đầu năm, khiến các bãi giữ xe luôn ở trong tình trạng quá tải và mọi chỗ trống đều được tận dụng để trông xe.

Dòng người đổ về cầu may ở chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên đi làm sau đợt nghỉ Tết - 15

Khu vực trông xe ở bãi hoa trước chùa Trấn Quốc được gửi với giá 10.000 đồng/xe, mỗi ngày có thể kiếm được tiền triệu.

Người dân liều lĩnh đu mình trên vách đá hứng nước
Trước giờ khai hội, rất đông du khách thập phương đổ về chùa Hương, không ít người liều mình leo lên các vách đá trơn trượt với mục đích hứng nước...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán