Tin mới thời tiết 27/6: Miền Bắc tiếp tục mưa to trên diện rộng, Hà Nội mát mẻ

Ngày 27/06/2018 07:46 AM (GMT+7)

Trong sáng nay (27/6), Bắc Bộ vẫn còn mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to.

Đêm qua Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to như tại Hòa Bình 40mm, Lào Cai 46mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 118mm, Ba Vì (Hà Nội) 41mm,…

Mưa lũ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, thiệt hại về người đã lên con số 19 người chết (Hà Giang 5, Lai Châu 14) và 11 người tại Hà Giang vẫn đang mất tích. Thiệt hại kinh tế ban đầu đã lên tới hơn 440 tỉ đồng, trong đó Lai Châu thiệt hại 300 tỉ, Hà Giang 122 tỉ. 

Tin mới thời tiết 27/6: Miền Bắc tiếp tục mưa to trên diện rộng, Hà Nội mát mẻ - 1

Miền Bắc hôm nay mưa lớn (Ảnh minh họa)

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đang hoạt động yếu dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên trong sáng nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày mai, nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội lên mức 35 độ, sau đó tăng lên 36 độ vào thứ 6. Đầu tuần sau, thủ đô có thể chạm nắng nóng 38 độ ban ngày, đêm oi nóng 29-30 độ C.

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay cũng bắt đầu đà tăng nhiệt, ban ngày lên mức 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ, đêm có nơi xuất hiện oi nóng 28 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34oC.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC.

Hà Nội: Xe máy chết la liệt, người dân bơi về nhà sau trận mưa lớn nhất từ đầu năm
Sau cơn mưa lớn như trút nước ở Hà Nội, đường ngập thành sông, xe máy chết la liệt, người dân vật vã dắt xe dưới dòng nước lớn để về nhà.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết