Tin nóng ngày 10/8: Sát rằm tháng 7 liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn, có vụ do hóa vàng cúng rằm

HÀ ANH - Ngày 10/08/2022 14:12 PM (GMT+7)

Trong sáng nay, ở Hà Nội xảy ra 2 vụ hỏa hoạn ở phố Trần Bình và Trường Chinh. Nhờ có sự có mặt kịp thời của lực lượng PCCC, đám cháy đã được xử lý, không gây thiệt hại về người.

Lửa ngùn ngụt bao trùm cửa hàng điện thoại trên phố Trần Bình

Trưa 10/8, một vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng điện thoại, quán ăn trên phố Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), thiêu rụi nhiều tài sản.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng số 1 Trần Bình.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng số 1 Trần Bình.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại số 1 Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy).

Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều hàng hoá, đồ đạc dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan ra xung quanh.

Lực lượng PCCC dập lửa, ngăn cháy lan sang hộ dân xung quanh.

Lực lượng PCCC dập lửa, ngăn cháy lan sang hộ dân xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động 2 xe cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, cứu hộ.

Đến khoảng 11h30 đám cháy được cảnh sát PCCC dập tắt, không để lan ra các nhà xung quanh.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Hà Nội: Cháy dữ dội trên tầng 5 của tòa nhà ở đường Trường Chinh

Sáng nay (10/8), khoảng 6h40, tại tầng 5 ngôi nhà địa chỉ 109 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bất ngờ bốc cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy tại tầng 5 ngôi nhà địa chỉ 109 đường Trường Chinh

Hiện trường vụ cháy tại tầng 5 ngôi nhà địa chỉ 109 đường Trường Chinh

Theo clip ghi lại tại hiện trường thì ngọn lửa cháy dữ dội, khói nghi ngút và hình thành cột khói lớn lớn. Ở phía xa đám cháy cũng nhìn rõ cột khó.

Cội khói từ vụ cháy ở nhà số 109 đường Trường Chinh

Cội khói từ vụ cháy ở nhà số 109 đường Trường Chinh

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động lực lượng và trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường để dập tắt vụ cháy.

Thông tin ban đầu, nhờ có sự có mặt kịp thời của lực lượng PCCC, đám cháy đã được xử lý kịp thời.Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hà Nội: Cháy kho hàng, cột khói bốc cao hàng chục mét

Đám cháy xảy ra vào chiều ngày 9-8, tại một kho chứa hàng, nằm trong khu vực ngõ 264 Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Thời điểm này, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, khói bao trùm khu vực rộng hàng trăm mét. Cột khói đen bốc lên nghi ngút, đến nỗi đứng cách cả vài cây số vẫn có thể nhìn thấy được.

Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao nghi ngút. Ảnh CTV

Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao nghi ngút. Ảnh CTV

Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ cùng nhiều xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Đến 17 giờ, đám cháy đã được dập tắt, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Được biết, khu vực cháy là kho chứa thiết bị, phụ kiện bể cá, diện tích khoảng 100 m2.

Đốt vàng mã cúng rằm, ngôi nhà 4 tầng bốc cháy, 2 cháu bé may mắn thoát nạn

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Trần Thị Nga - Chủ tịch UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 11h30' hôm nay (9/8), xảy ra vụ cháy nhà dân tại ngõ 32, phố Hoàng Đạo Thành (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân).

Hiện trường vụ cháy nhà do đốt vàng mã ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Hiện trường vụ cháy nhà do đốt vàng mã ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Bà Nga cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Giang đã khẩn trương xuống hiện trường, sử dụng bình chữa cháy mini chữa cháy ban đầu.

Lúc này, lửa và khói bốc ra từ ngôi nhà 4 tầng, ở số 203 - 204 A3 phố Hoàng Đạo Thành. Vào thời điểm này, trong nhà có 2 cháu nhỏ đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Thanh Xuân) đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường phối hợp dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các gia đình bên cạnh.

"Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân, do chủ nhà hóa vàng cạnh đống quần áo, nhưng quên đổ tàn lửa đã bén sang các vật liệu khác gây cháy", bà Nga thông tin.

Cháy xưởng sản xuất rộng hàng ngàn mét vuông ở Long An

Khoảng 16h10’ ngày 9/8, đám cháy bùng phát tại nhà xưởng một công ty chuyên sản xuất keo đóng trên địa bàn ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tin nóng ngày 10/8: Sát rằm tháng 7 liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn, có vụ do hóa vàng cúng rằm - 7

Đám cháy bùng phát và lan rộng.

Đám cháy bùng phát và lan rộng.

Thời điểm này chưa tan ca nên khi đám cháy bùng phát công nhân ở đây được huy động di dời tài sản ra ngoài để tránh ngọn lửa lan rộng. Tuy nhiên bên trong xưởng đa phần là chất dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh.

Nhà xưởng bị đổ sập (ảnh C.T.V)

Nhà xưởng bị đổ sập (ảnh C.T.V)

Bình chữa cháy mini được huy động đến dập lửa ban đầu nhưng bất thành. Đám cháy tạo cột khói đen cao hàng chục mét gây ngạt. Những nhà dân cạnh hiện trường vụ cháy đã đưa người thân của mình ra khỏi nhà để tránh nguy hiểm.

Lực lượng chữa cháy triển khai vòi rồng phun nước cô lập đám cháy. (ảnh C.T.V)

Lực lượng chữa cháy triển khai vòi rồng phun nước cô lập đám cháy. (ảnh C.T.V)

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác, chữa cháy của khu công nghiệp đã xuống hiện triển khai vòi rồng theo nhiều hướng để cô lập, khoanh vùng đám cháy. Đến 19h30’ vụ cháy vẫn đang được các lực lượng triển khai chữa cháy.

Tại hiện trường, một số vị trí nhà xưởng đổ sập.

Vụ cháy ở Quan Hoa, 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh: Gia đình không kêu gọi xin tiền phúng điếu trên mạng
Gia đình các chiến sỹ đã hy sinh trong vụ cháy chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an TP.Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ chứ không kêu...

Cháy quán Karaoke ở Cầu Giấy

HÀ ANH (T/H từ Tiền Phong, Báo Giao Thông, Pháp Luật TP.HCM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cháy lớn