Vụ cháy ở Quan Hoa, 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh: Gia đình không kêu gọi xin tiền phúng điếu trên mạng

Ngày 03/08/2022 15:51 PM (GMT+7)

Gia đình các chiến sỹ đã hy sinh trong vụ cháy chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an TP.Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ chứ không kêu gọi tiền phúng điếu trên mạng xã hội.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ số tài khoản của thân nhân gia đình 3 chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ tại Quan Hoa, Cầu Giấy.

Theo đó, các bài đăng này đều công khai kêu gọi các tập thể, cá nhân có nguyện vọng muốn phúng viếng, ủng hộ gia đình 3 chiến sỹ theo số tài khoản của từng thân nhân người đã mất.

Qua xác minh trên VOV tại gia đình chiến sỹ Nguyễn Đình Phúc, chị gái của Phúc – Tống Hoàng Yến cho biết: "Số tài khoản trên mạng xã hội đúng là số tài khoản của mẹ tôi. Gia đình chúng tôi chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an TP. Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ. Nội bộ ngành công an cũng yêu cầu không được lan truyền thông tin này. Vì thế, nhà mình cũng không cung cấp cho bất cứ ai số tài khoản này".

Chị Tống Hoàng Yến cũng cho biết, chị vừa có bài đăng trên trang facebook cá nhân của mình rằng nhà sẽ không nhận bất cứ khoản tiền nào qua số tài khoản cá nhân từ bất cứ ai kêu gọi.

Tại phường Phú La, quận Hà Đông, nơi thường trú của gia đình chiến sỹ Đỗ Đức Việt, chị Nguyễn Phương Anh - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương cũng đã nắm được thông tin và giao Công an Phường xác minh, làm rõ.

Từ trái sang: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc trước khi được truy thăng cấp bậc hàm. (Ảnh: mps.gov.vn)

Từ trái sang: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc trước khi được truy thăng cấp bậc hàm. (Ảnh: mps.gov.vn)

Trước đó, vào chiều 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy), Thượng úy Đỗ Đức Việt (cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy) và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (chiến sĩ nghĩa vụ) vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ba cán bộ, chiến sĩ nêu trên đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke ISIS (231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy) vào ngày 1/8.

Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, lúc 13h ngày 1/8 đã xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ISIS (231 phố Quan Hoa). Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC đã đưa tám người bị nạn tại quán karaoke thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, ba chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke làm nhiệm vụ thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang, bít lối thoát, khiến ba chiến sĩ hy sinh.

Theo Pháp luật TP.HCM, quán karaoke ISIS ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy được Phòng Kinh tế quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 1/2013. Khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo TP Hà Nội đã có chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định nếu có...

Tin tức 24h: Xúc động di ảnh Trung uý Đỗ Đức Việt bên chú cún được cứu sau đám cháy
Ra đi mãi mãi sau cuộc chiến với biển lửa để cứu người, Trung uý Đỗ Đức Việt còn khiến nhiều người nghẹn ngào không chỉ bởi lòng quả cảm mà còn bởi...

Tin tức 24h

Theo Việt Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cháy quán Karaoke ở Cầu Giấy