Tin nóng: Tìm thấy thi thể với nhiều vết thương nghi là bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc

Ngày 27/11/2017 11:30 AM (GMT+7)

Sáng ngày 27/11, cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một thi thể trẻ nhỏ ở bãi rác, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị hai đối tượng lạ mặt bắt cóc khi bà nội đang bế.

Xác nhận thông tin trên, Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 10h20 sáng 27/11, công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thi thể một cháu bé tại bãi rác thuộc phường Đông Sơn, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc.

Khi phát hiện, thi thể cháu bé có nhiều vết thương, lực lượng chức năng nhận định có thể bé đã bị sát hại. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành giám định để đưa ra kết luận cuối cùng, xem đó có chính xác là thi thể cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc hay không.

Đại tá Hiếu cho hay, thời điểm này (11h10), Công an tỉnh đang họp và sẽ có thông tin chính thức vào đầu giờ chiều.

Tin nóng: Tìm thấy thi thể với nhiều vết thương nghi là bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc - 1

Hiện trường ngôi nhà nơi cháu bé bị bắt cóc

Trước đó, vào khoảng 18h40 ngày 25/11 bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế cháu nội 20 ngày tuổi trong nhà (địa chỉ tại đường Nguyễn Du, TX Bỉm Sơn) thì bị hai người bịt mặt (1 nam, 1 nữ) đi xe máy xông vào nhà khống chế.

Sau đó, người đàn ông dùng dao đe dọa, còn người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Cùng lúc này, người nữ đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé.

Khi ra đến cửa, người nam đạp bà Xuân ngã xuống trước bên phải ngôi nhà. Tiếp theo đó, cả hai kẻ lạ mặt bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

>> Xem thêm: Bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc: “Chỉ trong 2 phút, bà nội gần như không biết gì nữa”

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa