Tin tức 24h: Anh chồng chém chết em dâu và cháu đang mang bầu, lời khai hé lộ nguyên nhân

H.A - Ngày 28/10/2021 19:03 PM (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nông nghiệp anh chồng dùng dao chém chết em dâu và cháu gái đang mang bầu.

 Anh chồng chém chết em dâu và cháu đang mang bầu, lời khai hé lộ nguyên nhân

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Khắc Tiến (SN 1955, ở thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn) về hành vi giết người…

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nông nghiệp giữa gia đình Phạm Khắc Tiến và bà M.T.N (SN 1957, là em dâu của Tiến) nên chiều tối 27/10, đối tượng này đạp xe sang nhà bà N, tại đây hai bên nảy sinh tranh cãi. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Tiến đã chạy sang cửa hàng bán thịt chó cạnh nhà bà N. lấy 1 con dao phay dài khoảng 40cm quay lại chém nhiều nhát vào đầu, cổ bà N. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Chiều ngày 28/10, rất đông người dân đến viếng, chia buồn cùng gia đình

Chiều ngày 28/10, rất đông người dân đến viếng, chia buồn cùng gia đình

Chị L.T.P (SN 1998, con dâu bà N. đang mang thai 22 tuần) nghe tiếng la hét của mẹ chồng chạy ra thì bị Tiến đuổi theo chém vào đầu, tay và gục xuống tại phòng ngủ. Sau khi gây án, Tiến cầm dao và đi xe đạp về nhà mình. Do vết thương quá nặng nên đến bệnh viện chị P và cháu bé trong bụng cũng tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Biết không thể lẩn trốn, Phạm Khắc Tiến đã mang theo hung khí gây án đến cơ quan công an đầu thú.

Theo người dân sống cạnh nhà bà N. cho biết, gia đình bà N. sinh được 3 người con đều đã trưởng thành. Người con thứ 3 ở cùng với bà. Hai vợ chồng chị P. cưới nhau được hơn 1 năm, mở phòng khám răng, hàm, mặt. Thời gian gần đây chị P. mang bầu nên ở nhà với mẹ chồng. Người dân gần nhà nạn nhân cho biết, do vụ việc xảy ra rất nhanh nên mọi người biết để can ngăn.

Nguồn:

https://giadinh.net.vn/thanh-hoa-he-lo-nguyen-nhan-tham-an-anh-chong-vac-dao-chem-em-dau-va-chau-gai-dang-mang-bau-tu-vong-172211028155840653.htm

Nguyên nhân giá rau xanh ở Hà Nội tăng cao

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, hầu như loại rau xanh nào cũng tăng giá, tăng cao nhất là các loại rau ăn lá và rau vụ đông.

Cụ thể, rau muống tăng 2 - 3 lần, từ 7.000 – 8.000 đồng/bó lên giá 12.000 -15.000 đồng/bó; cải ngọt tăng từ 15.000 - 35.000 đồng đến 40.000 đồng/kg; rau cải xanh, rau mồng tơi có giá 45.000 – 50.000 đồng/kg; Bắp cải 30.000 – 35.000 đồng/kg…

Đáng chú ý, các loại rau gia vị như hành lá, rau mùi, mùi tàu, thìa là... có mức tăng "chóng mặt", trung bình 70.000 – 80.000 đồng/kg; đặc biệt giá rau thì là lên tới 180.000 đồng/kg, đắt hơn cả thịt lợn. Các loại củ, quả như khoai tây, cà chua, bí xanh, bí đỏ, cà rốt, dưa chuột…tăng từ 5.000 – 7.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá rau tăng mạnh được các tiểu thương giải thích là do ở miền Bắc mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, khiến các loại rau ăn lá họ cải và các loại rau thơm bị dập nát, úng thối. Giá tăng từ chợ đầu mối nên giá bán lẻ tại chợ phải tăng theo.

Bên cạnh đó, do hiện nay rau vụ đông chưa thu hoạch rộ, trong khi đó, rau vụ hè đã hết mùa, tại thời điểm giao vụ hàng năm, giá rau luôn nhích lên đáng kể và sẽ giảm mạnh sau đó. Dự kiến trong tuần tới, giá rau xanh vẫn ở mức cao và có thể giảm sau 2 tuần nữa, khi rau vụ đông chính thức cho thu hoạch rộ.

Tin tức 24h: Anh chồng chém chết em dâu và cháu đang mang bầu, lời khai hé lộ nguyên nhân - 2

Đại diện HTX rau Tiền Lệ (huyện Hoài Đức) cho biết: Mưa nhiều ngày, cùng thời tiết lạnh đột ngột khiến 100% rau ăn lá bị ảnh hưởng. Sản lượng rau của HTX sụt giảm 50%, trong đó, ảnh hưởng nặng nhất là các loại rau cải: cải ngồng, cải mơ… Một số loại rau vụ hè thu sắp hết mùa như rau muống, mùng tơi, rau dền cũng giảm sản lượng, trong khi các loại rau vụ đông mới bắt đầu gieo trồng, chưa kịp lớn.

Nhiều chủ trang trại rau sạch lân cận Hà Nội đều cho biết, mưa bão kéo dài đã gây ngập úng, khiến các loại rau xanh thối rữa, không có hàng để bán ra thị trường.

Ông Vũ Anh Liên, chủ trang trại rau sạch Vân Nội (Xóm Đầm, Vân Nội, Đông Anh) cho biết: “Mưa nhiều ngày khiến diện tích đất trồng rau xanh của chúng tôi ngập toàn bộ. Rau bị thối rất nhiều, bắt buộc chúng tôi phải tăng giá số rau còn lại để thu hồi vốn, với mức tăng giá khoảng từ 50 - 100%”.

Trong khi đó, đại diện một chuỗi thực phẩm sạch tại Hà Nội cho hay, nguồn cung rau xanh hiện tại khá han hiếm, chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu thị trường.

Nguồn:

https://www.nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-gia-rau-xanh-o-ha-noi-tang-cao-a531921.html

TP HCM: Không phải tất cả quán ở TP Thủ Đức, quận 7 đều được bán rượu, bia

Chiều 28-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn thành phố.

Thông tin về tình hình dịch trong ngày 27-10, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Lê Văn Minh cho biết có 1.272 bệnh nhân nhập viện, 869 bệnh nhân xuất viện, 25 trường hợp tử vong.

Hiện TP HCM đang điều trị 10.988 bệnh nhân, trong đó có 751 người dưới 16 tuổi, 257 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Cung cấp về tình hình hàng hóa, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Huỳnh Minh Tú cho hay nguồn hàng ổn định, không biến động. Đến nay, TP HCM đã mở lại 129/234 chợ truyền thống. Dự kiến, từ nay đến hết ngày 31-10, TP mở thêm 16 chợ truyền thống.

Về hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc cưới, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết được phép sử dụng thức uống có cồn. Tuy nhiên, số lượng người tham dự phải tuân thủ theo Chỉ thị 18 của UBND TP HCM.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương, TP HCM cho phép thí điểm bán thức uống có cồn ở TP Thủ Đức và quận 7 nhưng không đồng nghĩa tất cả hàng quán ở 2 địa phương trên đều được mở bán, mà tùy theo tình hình thực tế, chính quyền địa phương quyết định nơi nào trong địa phương mình được kinh doanh dịch vụ này.

Về tình hình chi gói hỗ trợ thứ 3, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm thông tin thành phố đã chi hỗ trợ cho 5.614.238 người trên tổng số 7.400.000 người được duyệt. Các đoàn kiểm tra công tác hỗ trợ sẽ tiến hành giám sát 22 địa phương và dự kiến cuối tháng hoàn thành.

Liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết sau khi bỏ 51 chốt kiểm soát liên tỉnh, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo công an các quận, huyện, TP tăng cường tổ tuần tra lưu động.

Thống kê cho thấy các đơn vị đã tổ chức trên 600 lượt tuần tra mỗi ngày, riêng trong ngày 27-10 tổ chức 641 lượt, ngày 28-10 là 637 lượt. Qua đó, đã xử lý 1.563 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền xử phạt hơn 248 triệu đồng; trong đó có 4 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin thêm về việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian kiểm soát được dịch bệnh, thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay đã có kế hoạch và dự kiến tình huống. Một số loại tội phạm gia tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng tổng thể tình hình phạm pháp hình sự vẫn giảm 78 vụ so với cùng kỳ năm 2020.

"So với bình thường thì tình hình không phức tạp hơn, còn so với thời kỳ liền kề thì đương nhiên trong thời gian giãn cách xã hội, ngừng mọi hoạt động thì phạm pháp hình sự có giảm." - thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Theo ông, Công an TP HCM đã có chỉ đạo, tăng cường lực lượng cảnh sát khu vực cho địa phương để nắm tình hình, xử lý vụ việc ngay từ đầu; chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ sử dụng tốt trang thiết bị kỹ thuật để rà soát, nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng, đẩy mạnh công tác điều tra, giám sát

Nguồn:

https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-khong-phai-tat-ca-quan-o-tp-thu-duc-quan-7-deu-duoc-ban-ruou-bia-20211028170942377.htm

Vụ nữ quái giả danh đại tá công an: Nhiều nạn nhân tố bị lừa gần 20 tỷ đồng​​​​​​​

Mở rộng điều tra vụ án Mai Thị Lan mạo danh đại tá công an để vay gần 1 tỷ đồng của cặp vợ chồng ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và có dấu hiệu bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, với thủ đoạn tương tự, đối tượng này đã vay và nhận tiền của nhiều bị hại khác lên tới gần 20 tỷ đồng.

Tin tức 24h: Anh chồng chém chết em dâu và cháu đang mang bầu, lời khai hé lộ nguyên nhân - 3

Cụ thể, vợ chồng anh Phạm Quang V. và chị Vương H. gần 1 tỷ đồng; vợ chồng anh chị V.T.T và Đ.T.N.H (Thanh Hóa); chị Q.L.T – nhân viên bán vé máy bay; ông N.Q.H luật sư giải quyết việc ly hôn cho chị Lan tổng số tiền 4 tỷ 143 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, Lan còn cầm tiền của 7 người ở Bắc Ninh với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng để đi xin việc hộ các bị hại nhưng tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận số tiền đó đã chi dùng hết cho mục đích cá nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Mai Thị Lan để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mai Thị Lan bị vợ chồng ông Phạm Quang V. và chị Vương H. (cùng trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) tố giác về việc vay 4 lần với tổng số tiền 1 tỷ đồng, nhưng mới trả được 88 triệu và có dấu hiệu bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định Lan là đối tượng chính trong một đường dây chuyên giả danh công an và mạo nhận là có mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao để xây dựng lòng tin và thực hiện thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc. Làm việc với cơ quan công an, Lan đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Lan đặt làm giả 3 quyển số tiết kiệm ghi 200 tỷ đồng trên mạng Internet, đồng thời thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông tin liên quan đến việc mình là đại tá công an, còn chồng là nhà báo để tạo niềm tin cho các bị hại.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, Lan khoe khoang các quyển sổ tiết kiệm để chứng minh sự giàu có của mình và thông tin về các mối quan hệ xã hội để đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn làm ăn chung hoặc xin việc giúp các bị hại.

Theo cơ quan điều tra, Mai Thị Lan đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối trong đó có việc mạo danh là đại tá Công an để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Nguồn:

https://tienphong.vn/vu-nu-quai-gia-danh-dai-ta-cong-an-nhieu-nan-nhan-to-bi-lua-gan-20-ty-dong-post1388584.tpo

Án mạng kinh hoàng: Anh chồng chém em dâu và cháu gái đang mang thai tử vong
Ngay sau khi gây án, người đàn ông đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an huyện để phục vụ công tác điều tra. Được biết, từ trước đến nay, nghi phạm...

Án mạng kinh hoàng

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h