Tin tức 24h: Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà bị tai biến dẫn đến tử vong

H.A - Ngày 07/05/2023 19:05 PM (GMT+7)

Liêm thừa nhận do ở gần nhà, biết bà H. bị bệnh tai biến phải nằm một chỗ, nên đối tượng đã lẻn vào thực hiện hành vi hiếp dâm, khiến nạn nhân tử vong.

Vietnamnet đưa tin, ngày 7/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh ( đã bắt khẩn cấp Bạch Văn Liêm (68 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân) để điều tra hành vi "Hiếp dâm”.

Công an TP.Cao Lãnh lấy lời khai của Bạch Văn Liêm để làm rõ về hành vi hiếp dâm. Ảnh: Thanh Niên

Công an TP.Cao Lãnh lấy lời khai của Bạch Văn Liêm để làm rõ về hành vi hiếp dâm. Ảnh: Thanh Niên

Khoảng 22h15 ngày 5/5, Công an TP Cao Lãnh nhận được tin báo từ người thân bà H.T.H. (SN 1953) về việc nghi ngờ bà H. bị xâm hại tình dục dẫn đến tử vong. Từ đó, công an đến hiện trường điều tra, xác minh và nhận định đối tượng nghi vấn là Bạch Văn Liêm.

Theo báo Dân Trí, tại cơ quan công an, Liêm thừa nhận do ở gần nhà, biết bà H. bị bệnh tai biến nằm một chỗ nên đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm dẫn đến việc bà H. tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi nhận định nạn nhân chết do bị nhồi máu cơ tim. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Liêm còn thừa nhận trước đó không nhớ ngày cụ thể cũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. một lần.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Cao Lãnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, trong một vụ án khác, báo Thanh Niên cho biết, ngày 2/5, Công an phường 5 (TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Phạm Tuấn Đức (tên gọi khác là Phun, 49 tuổi, ngụ phường 5, TP.Vĩnh Long), là bị can bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM truy nã về hành vi hiếp dâm.

Trong thời gian làm việc tại TP.HCM, tháng 5/2022, Đức từng thực hiện hành vi hiếp dâm và bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Đức bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm và bị truy nã, Đức đến xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc (Long An) lẩn trốn, khi vừa về nhà ở Vĩnh Long thì bị bắt.

Điện lực Hà Tĩnh thông tin vụ cắt điện giữa nắng nóng đỉnh điểm 42 độ C

Sau khi Báo Tiền Phong có bài viết “Người dân ở “chảo lửa” bị cắt điện lúc nắng nóng 42 độ C”, ngày 7/5, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có thông tin trả lời liên quan đến sự việc này.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, việc Điện lực huyện Hương Khê cắt điện vào ngày 5/5 là rất cấp bách và cần thiết vì phải xử lý khoảng cách pha đất nhằm ngăn chặn sự cố cho người và phương tiện qua lại.

Điện lực huyện Hương Khê tiến hành sửa chữa trong ngày 5/5 vừa qua

Điện lực huyện Hương Khê tiến hành sửa chữa trong ngày 5/5 vừa qua

Để thực hiện kế hoạch này, 5 ngày trước khi sửa chữa, Điện lực Hương Khê đã có thông báo bằng văn bản đến chính quyền địa phương, gửi tin nhắn đến 1.277 khách hàng thông báo lịch cắt điện.

Để việc sửa chữa nhanh chóng, phía Điện lực Hương Khê đã huy động 100% nhân lực của đơn vị, đồng thời tăng cường thêm nhân lực, phương tiện hỗ trợ của các Điện lực Thạch Hà, Điện lực thành phố Hà Tĩnh, Điện lực Vũ Quang cùng phối hợp hỗ trợ.

"Tuy nhiên, trong quá trình sửa chữa đã xảy ra sự cố khách quan dẫn đến việc cấp điện trở lại chậm hơn so với dự kiến", lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh lý giải.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phê bình Điện lực huyện Hương Khê vì thiếu sự chủ động trong việc nắm bắt tình hình thời tiết dẫn đến sự bức xúc của người dân

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phê bình Điện lực huyện Hương Khê vì thiếu sự chủ động trong việc nắm bắt tình hình thời tiết dẫn đến sự bức xúc của người dân

Về thông tin Điện lực Hương Khê cắt điện sửa chữa trong thời điểm thời tiết nắng nóng 42 độ C, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đã nghiêm túc phê bình Điện lực Hương Khê vì thiếu sự chủ động trong việc nắm bắt tình hình thời tiết để dẫn đến sự bức xúc của người dân.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin thêm, đơn vị này đã yêu cầu Điện lực Hương Khê nói riêng, các đơn vị trực thuộc nói chung thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tuyệt đối không được thực hiện các công tác cắt điện có kế hoạch trên lưới gây mất điện cho khách hàng khi nhiệt độ ngoài trời trên 36 độ C, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 5/5 vừa qua, hàng trăm hộ dân ở xã Hương Trà (Hương Khê, Hà Tĩnh) bức xúc phản ánh vì bị cắt điện đúng vào ngày đỉnh điểm nắng nóng.

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông tử vong trên vũng máu ở nhà riêng, nghi bị sát hại

Thông tin ban đầu được biết, sáng nay 7/5, người dân phát hiện tại nhà số 18, ngõ 1, phố Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu có một người đàn ông nằm trên vũng máu và liền báo cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, chính quyền phường Ngọc Châu nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc bảo vệ hiện trường và cấp báo về cơ quan chức năng TP. Hải Dương thụ lý giải quyết.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Qua xác minh, nạn nhân tử vong được xác định là ông L.Q.L, (SN 1970, trú tại số nhà số 18, ngõ 1, phố Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu). Được biết, nạn nhân đã xây dựng gia đình nhưng hiện tại ở một mình và trước khi phát hiện ông L. tử vong, người dân nghe thấy tiếng cãi nhau từ căn nhà nạn nhân sinh sống.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Bóng rổ Việt Nam lần đầu tiên có được tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 32

Kể từ khi được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games từ năm 1977, môn thể thao này chứng kiến sự thống trị của Philippines hay Malaysia ở các nội dung.

Trở lại với trận chung kết, tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam từng thắng Philippines 21-19 ở vòng bảng, diễn ra trước đó một ngày nên nhập cuộc rất tự tin. 4 vận động viên Trương Thảo Vy, Trương Thảo My, Huỳnh Thị Ngoan và Nguyễn Thị Tiểu Duy đã nhập cuộc đầy hưng phấn, liên tục gác điểm đối thủ.

Ở thời điểm đang dẫn 16-15, tuyển Việt Nam được hưởng 2 cú ném phạt và Thảo Vy đã tận dụng thành công, gia tăng cách biệt cho đội nhà. Với tâm lý hưng phấn cùng lối chơi gắn kết, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 21-16, qua đó giành huy chương vàng.

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử bộ môn bóng rổ tại SEA Games 32

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử bộ môn bóng rổ tại SEA Games 32

Đây là lần đầu tiên bóng rổ Việt Nam giành huy chương vàng một kỳ SEA Games, tính cả nội dung truyền thống 5x5 lẫn nội dung mới 3x3 được đưa vào từ đại hội năm 2019. 

Chia sẻ về tấm huy chương vàng lịch sử vừa giành được, VĐV Huỳnh Thị Ngoan cho biết: “Tôi rất vui, hạnh phúc và tự hào khi đem về huy chương vàng cho bóng rổ Việt Nam. Trận chung kết rất khó khăn cho chúng tôi khi đội phải thi đấu 2 trận liên tiếp, dưới điều kiện thời tiết nóng bức, nhưng với sự quyết tâm, thi đấu ăn ý và nỗ lực hết mình, đội đã giành được chiến thắng”.

Có mặt tại nhà thi đấu và chứng kiến màn đăng quang lịch sử của các cô gái bóng rổ, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - Đặng Hà Việt cho biết ông đã không kìm được những giọt nước mặt hạnh phúc, tự hào.

"Khi các cô gái của chúng ta chạm số điểm 21, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài còn chưa vang lên, nước mắt tôi đã trào ra và trào dâng niềm tự hào", Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nói.

Các cô gái vỡ òa với chiến thắng có được

Các cô gái vỡ òa với chiến thắng có được

Theo ông Đặng Hà Việt, đây là sự nỗ lực rất đáng khen của ban huấn luyện và các VĐV bởi bóng rổ Việt Nam đi sau một số quốc gia trong khu vực, chưa kể chính sách nhập tịch.

Sự nỗ lực vươn lên của các cô gái bóng rổ là tấm gương, sự động viên cho các đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam. Trong khi tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đoạt huy chương vàng ngoạn mục, tuyển nam đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương bạc. Họ để thua Campuchia ở bán kết, trước khi thất bại 13-21 trước Thái Lan ở trân tranh huy chương đồng.

TikTok sẽ bị kiểm tra toàn diện tại Việt Nam từ ngày 15/5 đến hết tháng 5

Thông tin trên báo VietNamnet, mới đây Bộ TT&TT đã công bố 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam. Các vi phạm này bao gồm việc TikTok chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, tin giả, nội dung nhảm nhí, độc hại, gây nguy hiểm với trẻ em. TikTok dùng thuật toán phân phối tự động để tạo xu hướng và phát tán nội dung câu view, bất chấp sự phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ.

Bên cạnh đó, TikTok cũng đã mở thêm mảng thương mại điện tử, dẫn đến vi phạm thứ ba là nền tảng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động thương mại, kinh doanh, buôn bán, quảng cáo hàng giả, hàng nhái, các loại thuốc kích dục, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Với người làm nội dung, thường được gọi là "idol", Bộ TT&TT đánh giá nền tảng chưa có biện pháp quản lý hiệu quả. Bên cạnh đó, Tiktok cũng để nội dung vi phạm bản quyền xuất hiện tràn lan và bị đánh giá không có biện pháp quản lý, để người dùng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư, cá nhân để tung tin giả, bôi nhọ, xúc phạm người khác.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử. Ảnh: Tiền Phong

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử. Ảnh: Tiền Phong

Trước những vi phạm này, chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ TT&TT, sáng ngày 5/5, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, để triển khai kế hoạch kiểm tra toàn bộ hoạt động của Tiktok Việt Nam, Bộ đã gửi công văn cho các bộ ngành có liên quan nhằm cử người tham gia đoàn công tác.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Tự Do cho hay, những sai phạm của TikTok để lại hệ lụy nghiêm trọng như tạo môi trường thuận lợi cho tin giả phát tán, gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn cho xã hội. Khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu, phản cảm, làm lệch lạc nhận thức, lối sống của giới trẻ, làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc. Khuyến khích, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Nội dung vi phạm bản quyền tràn lan.

Theo ông Tự Do, cùng với việc kiểm tra toàn diện, trong thời gian tới, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao, truyền thông để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như TikTok phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Mẹ lên giường với hiệu trưởng 9 lần để con được vào trường mẫu giáo nổi tiếng, bị chồng lên mạng bóc phốt
Người mẹ đến từ Trung Quốc này đã bị chính chồng mình lên mạng bóc phốt chuyện ngoại tình vô cùng đáng xấu hổ.

Cư dân mạng

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h