Tin tức 24h: Chú rể hủy hôn vì phát hiện vợ sắp cưới đã có chồng và 2 con nhỏ

Ngày 01/03/2020 19:45 PM (GMT+7)

Trưa 1/3, chú rể Đức H. xác nhận toàn bộ sự việc và cho biết đến giờ anh đã ổn định tâm lý so với mấy ngày trước.

Chú rể hủy hôn vì phát hiện vợ sắp cưới đã có chồng và 2 con

Ngày 29/2, mạng xã hội xôn xao câu chuyện một chú rể ở Lạng Sơn bất ngờ hủy hôn trước đám cưới chỉ 3 ngày. Theo đó, tài khoản V.A chia sẻ trên mạng xã hội nội dung: “Sát ngày cưới, chú rể phát hiện cô dâu có một chồng 2 con chưa ly hôn. Người chồng đầu đến tận nhà chú rể mới để đón cô dâu về.

Vừa bực vừa buồn cưới, tổ chức thành hôn xong rồi mà mới phát hiện thì không biết cuộc đời chú rể mới sẽ đi về đâu? Tương lai sẽ như thế nào?”.

Tin tức 24h: Chú rể hủy hôn vì phát hiện vợ sắp cưới đã có chồng và 2 con nhỏ - 1

Đức H. và vợ sắp cưới.

Ngay sau khi đăng tải, danh tính của chú rể đã được dân mạng tìm ra. Theo đó, chú rể tên Đức H., hiện đang sinh sống tại xã Bắc Yên (Trấn Sơn, Lạng Sơn). Trên trang cá nhân, chú rể có đưa ra lời thông báo: “Đức H. hủy cưới anh em bạn bè nhé! Xin lỗi thật sự xin lỗi! Cho 1 lượt chia sẻ với”.

Trưa 1/3, chú rể Đức H. xác nhận toàn bộ sự việc trên và cho biết đến giờ anh đã ổn định tâm lý so với mấy ngày trước.

Anh nói: “Mình quen cô ấy thông qua Facebook. Sau 2 tháng tìm hiểu, cô ấy dọn đến chỗ mình ở để hai đứa gần nhau hơn.

Mình nhiều lần gặng hỏi muốn xem chứng minh thư của cô ấy nhưng không được. Sau đó mình có nói muốn về thăm nhà và bố mẹ cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy lừng chừng cho đến khi xác định cưới mới chịu dẫn về. Bố mẹ cô ấy cũng giấu chuyện cô đã có chồng và hai con”.

>> Xem thêm: Chú rể phát hiện cô dâu có chồng và 2 con trước cưới 3 ngày: Người trong cuộc lên tiếng

Phạt 12,5 triệu đồng nam thanh niên loan tin cách chữa trị Covid-19

Sáng 1/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho hay, Công an quận đã ra quyết định xử phạt anh B.H.Q (SN 1998, trú tại Định Công, Hoàng Mai) mức 12,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải sai sự thật về cách chữa trị Covid-19 trên facebook.

Tin tức 24h: Chú rể hủy hôn vì phát hiện vợ sắp cưới đã có chồng và 2 con nhỏ - 2

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phát hiện một tài khoản facebook đăng tải cách chữa trị Covid-19 trên mạng xã hội. Đây là thông tin sai sự thật, không đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là B.H.Q. Tại cơ quan Công an, Q đã thừa nhận việc đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, nên đã ký vào viên bản và nộp phạt theo quy định.

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần sau

Ngày cuối tuần 1-3, giá vàng SJC được các doanh nghiệp giao dịch mua vào 45,2 triệu đồng/lượng, bán ra 45,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, doanh nghiệp đã nâng giá mua vào vàng SJC khoảng 350.000 đồng/lượng và tăng giá bán ra thêm 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua; biên độ chênh lệch giá mua - bán thu hẹp còn 600.000 đồng/lượng, thay vì cả triệu đồng mỗi lượng so với vài ngày trước.

Dù giảm sâu vào cuối tuần nhưng hiện giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong tuần qua, giá vàng đã có đợt "sóng" mạnh khi leo lên 49,3 triệu đồng/lượng, thậm chí một số doanh nghiệp đẩy giá vàng SJC lên tới 49,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mức cao nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, giá vàng cũng quay đầu rớt mạnh ngay sau đó, lùi sâu xuống mức 45,8 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) vào ngày cuối tuần. Hiện giá vàng SJC đã "bốc hơi" khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 9 năm.

Tin tức 24h: Chú rể hủy hôn vì phát hiện vợ sắp cưới đã có chồng và 2 con nhỏ - 3

Giá vàng biến động mạnh trong tuần qua.

Nhiều người đã mua vàng lúc giá đỉnh 49,3 triệu đồng/lượng cho biết nếu bán ra lúc này sẽ bị lỗ tới hơn 4 triệu đồng/lượng nên chọn cách nắm giữ chờ giá phục hồi.

Trên thị trường quốc tế, sau khi lao dốc khoảng 3,6% trong phiên cuối tuần và đóng cửa ở mức 1.585 USD/ounce. Dù vậy, giới chuyên gia phân tích và nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng.

Kết quả cuộc khảo sát của Kitco (Mỹ) về xu hướng của giá vàng trong tuần tới cho thấy trong 15 chuyên gia phân tích thị trường tại Phố Wall có tới 47% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 33% người dự báo giá vàng giảm, số còn lại dự đoán vàng đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street (Mỹ), có tới 1.619 nhà đầu tư tham gia – số lượng người trả lời nhiều nhất trong 2,5 năm qua. Tổng cộng tới 67% người cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 19% dự báo giá vàng giảm và số còn lại dự đoán vàng đi ngang.

Tuần trước, phần lớn chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cũng dự đoán giá vàng sẽ tăng và thực tế cho thấy kim loại quý trên sàn quốc tế đã leo lên đỉnh 8 năm, tiến sát vùng 1.700 USD/ounce. Tuy nhiên, đợt bán tháo ồ ạt vào ngày cuối tuần do khiến giá vàng lao dốc dưới 1.600 USD/ounce, được giới phân tích lý giải do nhu cầu bán để tăng tiền mặt đáp ứng lệnh ký quỹ ở những kênh đầu tư khác như chứng khoán khi cổ phiếu giảm mạnh; đồng thời lệnh bán được đặt sẵn đã kích hoạt khi giá vàng rớt dưới ngưỡng an toàn 1.600 USD/ounce...

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 44,5 triệu đồng/lượng.

Cần Thơ điều tra việc giả mạo công văn cho học sinh nghỉ hết tháng 3

Chiều 1/3, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đã giao Sở Thông tin & Truyền thông, Công an TP Cần Thơ kiểm tra và xử lý việc giả mạo công văn của UBND TP Cần Thơ về cho học sinh nghỉ học hết tháng 3.

Tin tức 24h: Chú rể hủy hôn vì phát hiện vợ sắp cưới đã có chồng và 2 con nhỏ - 4

Công văn giả mạo.

Trong sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền văn bản của UBND TP Cần Thơ do ông Đào Anh Dũng ký vào ngày 29/2, thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19. “Đó là công văn giả mạo”, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho biết: Sở có công văn do Giám đốc ký vào ngày 28/2, thông báo đến Phòng giáo dục các quận, huyện; cơ sở giáo dục, trung tâm trực thuộc; trung tâm giáo dục nhề nghiệp - giáo dục thường xuyên về việc cho học sinh đi học trở lại. Trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ đến ngày 15/3. Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại vào ngày 2/3.

Chú rể phát hiện cô dâu có chồng và 2 con trước cưới 3 ngày: Người trong cuộc lên tiếng
Chỉ đến khi chồng của cô gái đến đón về, Đức H. mới biết rằng vợ sắp cưới của mình đã có gia đình.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h