Tin tức 24h: Cô dâu 63 tuổi đăng trọn bộ ảnh cưới, dân mạng nhìn ra điểm bất ngờ

HÀ ANH - Ngày 13/09/2020 19:10 PM (GMT+7)

Sau khi cô dâu Thu Sao đăng trọn bộ ảnh cưới lên trang cá nhân, cư dân mạng nhận ra rằng lần này không có bức ảnh nào được chụp cận mặt.

Cô dâu 63 tuổi đăng trọn bộ ảnh cưới, dân mạng chỉ để ý chi tiết này

Mới đây, cô dâu Thu Sao và chú rể Hoa Cương đã khoe trọn clip ảnh cưới ở Thác Bản Giốc mà cặp đôi vừa thực hiện để kỉ niệm 2 năm ngày hạnh phúc. 

Ngoài trang phục của cô dâu là váy cưới trắng, chú rể mặc vest, thì cặp đôi còn diện thêm trang phục truyền thống để sản phẩm thêm ấn tượng. Cả 2 ghi lại những khoảnh khắc bên nhau tình tứ giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Clip trọn bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cô dâu Thu Sao

Tin tức 24h: Cô dâu 63 tuổi đăng trọn bộ ảnh cưới, dân mạng nhìn ra điểm bất ngờ - 1

Ảnh cưới của cô dâu Thu Sao nhận nhiều ý kiến trái chiều

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Bên cạnh những lời bình luận khen ngợi, chúc phúc, còn có vô số bình luận mỉa mai, tập trung vào nhan sắc của cô dâu Thu Sao sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người nhận ra ở lần chụp ảnh cưới này, không có bức hình nào chụp cận mặt cô dâu Thu Sao.

"Cứ tưởng thẩm mỹ là đẹp, mặt vẫn vừa già vừa méo, may studio chụp có tâm không zoom cận mặt", bạn Ngọc Anh bình luân.

Trong khi đó, bạn Nam bức xúc: "Miệng méo khổ thật, chụp ảnh cứ phải chụp nghiêng phía sau lưng, không dám chụp gần. Nếu mà chụp gần chắc phải dùng 1001 phần mềm chỉnh sửa thì mới đẹp được, còn không thì không thể giấu nổi già và méo".

"Nếu hạnh phúc thật sự đâu cần phải làm lố như vậy. Mỗi năm chụp bao nhiêu hình cưới để làm gì. Hạnh phúc thật nên giữ lại cho mình những khoản khắc lung linh từ trái tim và tâm hồn. Cách sống khoe khoang này không đúng với lứa tuổi của cô nữa", một bạn khác góp ý. 

Án mạng đau lòng vì kêu bạn trai bằng "cưng"

Ngày 13-9, VKSND TP HCM cho biết, vừa hoàn cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Nguyễn Hoài Hận (SN 1994, quê Đồng Tháp), Võ Thành Nhân (SN 1996, quê Kiên Giang) cùng 5 người khác về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích"

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Minh Thỏa (SN 1978, quê Thừa Thiên - Huế) cùng 3 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 ngày 10-5-2019, Nguyễn Thị Phượng cùng Nguyễn Văn Trung và nhóm bạn ngồi ăn uống tại một phòng trọ ở đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM. Lúc này, Nguyễn Khánh Thủy (SN 1980) dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Minh Thỏa (bạn trai Thủy) với mục đích trêu ghẹo: "Đừng làm cho chị giận nha cưng".

Tin tức 24h: Cô dâu 63 tuổi đăng trọn bộ ảnh cưới, dân mạng nhìn ra điểm bất ngờ - 2

Camera ghi lại cảnh hỗn chiến ở khu trọ

Khoảng 1 tiếng sau, Thỏa đến phòng trọ của Phượng gặp Thủy nói đùa: "Con kia, mày gọi ai bằng cưng?". Lúc này, do không biết Thỏa là bạn trai của Thủy nên Nguyễn Văn Trung đứng dậy nhìn Thỏa với vẻ mặt không hài lòng.

Thấy vậy, Thỏa mời bia Trung và mọi người để làm hòa nhưng Trung không uống. Thoả chào tạm biệt mọi người rồi kêu Thủy về nhưng Thủy không về chung mà sau đó bỏ về phòng trọ.

Trung ra xe lấy cây 3 khúc rồi gọi điện kêu đồng bọn tới phòng trọ. Còn Thỏa ra đầu hẻm gọi điện cho bạn tới giải quyết mâu thuẫn. Khi người của hai nhóm đến phòng trọ của Phượng thì ngay lập tức lao vào hỗn chiến.

Trong lúc đánh nhau, Trung bị Hận đâm trúng vai phải ra nhiều máu. Trung được đưa mọi người đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày. 

Khởi tố 'hot girl bánh mướt' cầm đầu đường dây lô đề 126 tỉ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Trang (31 tuổi, trú khối 6, phương Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) và 9 người khác về tội tổ chức đánh bạc.

Tin tức 24h: Cô dâu 63 tuổi đăng trọn bộ ảnh cưới, dân mạng nhìn ra điểm bất ngờ - 3

Phan Thị Trang. Ảnh chụp lại màn hình. 

Thời gian qua, người dân ở TP Vinh thường gọi Trang là "hot girl bánh mướt" vì người này bán bánh mướt buổi sáng và đi xe hơi đắt tiền, ở nhà khang trang và lên mạng xã hội đăng ảnh đi du lịch nhiều nơi.

Dưới vỏ bọc bán bánh mướt, Trang hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Dưới trướng của Trang có nhiều đại lý cấp một ở TP Vinh và các huyện phụ cận… Các đại lý nhận thông tin từ các con bạc rồi chuyển bảng lô đề cho Trang để hưởng hoa hồng.

Từ tháng 6-2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để điều tra đường dây lô đề từ kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày quả Trang.

Mùa đông năm nay đến sớm, miền Bắc đón những đợt rét kỷ lục

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Xác suất xảy ra hiện tượng này rơi vào khoảng 60% nhưng có cường độ yếu và không kéo dài.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia giải thích thêm, La Nina là trạng thái trái ngược với El Nino, nó khiến nước biển lạnh hơn một cách bất thường. Hiện tượng tác động và khiến không khí lạnh ảnh hướng lớn tới thời tiết miền Bắc nước ta.

Theo đó, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, do vậy mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020 - 2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2019 - 2020. Đặc biệt, các đợt rét kỷ lục với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm có thể xảy ra.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, từ nay đến hết năm 2020, khoảng 7 – 9 cơn bão nữa có khả năng sẽ xuất hiện trên biển Đông, trong đó, có khoảng 4 -5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.

Chính vì vậy, các cơ quan, chính quyền và người dân vẫn phải tiếp tục nâng cao cảnh giác, đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, bão lũ và sạt lở đất, đồng thời tích cực chuẩn bị để kịp thời ứng phó trước bất cứ tình huống nào.

Rủ nhau tắm ở hồ sau vườn, 5 em nhỏ đuối nước tử vong

Ngày 13/9, UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước tại địa phương, báo Tuổi trẻ thông tin.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, nhóm 6 em học sinh gồm Nèang Sóc N. (10 tuổi), Nèang Chanh Th. (9 tuổi), Nèang Na R. (13 tuổi), Nèang N. (12 tuổi), Chau Chanh Đ. (2 tuổi) và Nèang M. (3 tuổi, cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) rủ nhau đến hồ nước (do đơn vị làm công trình xây dựng múc đất để lại hố sâu) sau lưng nhà trồng dưa lưới ở xã Văn Giáo để tắm.

Đến khoảng 14h, người dân phát hiện 5 em N., Th., R., N. và Đ. bị đuối nước trong hồ nên đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Văn Giáo và trình báo lực lượng chức năng. Tuy nhiên các em đã tử vong, báo Người lao động cho hay.

Một lãnh đạo Công an xã Văn Giáo cho biết hồ nước trên của ông Kiệt, rộng 25m, dài 50m, tổng diện tích trên 1.000m2.

"Hồ này có chỗ sâu nhất khoảng 2m, nơi cạn nhất cũng ngập đầu gối. Do các em không biết bơi nên trượt chân đuối nước" - vị lãnh đạo cho hay. 

Ông Trương Chính Văn - trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tịnh Biên - cho biết trong 5 em bị chết đuối có 2 em học Trường THCS Võ Trường Toản và 2 em đang học Trường tiểu học Văn Giáo.

"Chúng tôi hết sức bất ngờ nên đã đến gia đình động viên và chia sẻ với phụ huynh các em đã mất. Sở Giáo dục và đào tạo An Giang cũng cử đoàn đến thăm hỏi thân nhân các em này" - ông Văn nói.

4 tên trộm trần như nhộng đột nhập nhà dân, còn tiện tay sàm sỡ nữ chủ nhà
Những tên trộm này đều trần như nhộng, trên người không một mảnh vải che thân khi đột nhập vào nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp.
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h