Tin tức 24h: Cô đồng bổ cau tung tin gia chủ bị yểm bùa để lừa tiền "di cung hoán số"

H.A - Ngày 05/08/2023 19:04 PM (GMT+7)

Sau 6 tháng xác minh cô đồng quê Hải Dương nổi tiếng trên mạng xã hội với câu cửa miệng "đúng nhận, sai cãi" khi bổ cau xem bói, Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Hương (SN 1986) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hot trend bổ cau xem bói "đúng nhận, sai cãi"

Đầu tháng 2/2023, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video clip về cô đồng Trương Thị Hương (quê thị xã Kinh Môn, Hải Dương) xem bói bằng cách bổ quả cau. Trong các clip đã đăng tải, cô đồng này tay bổ cau, còn miệng phán những nội dung về gia đạo, công việc, tiền tài kèm câu nói “đúng nhận, sai cãi”.

Các clip về cô đồng bổ cau nhanh chóng gây 'bão' mạng xã hội, thậm chí câu nói cửa miệng “đúng nhận, sai cãi” trở thành hot trend trên Tiktok, Youtube, Facebook…

Cư dân mạng đua nhau cover lại phong cách phán chuyện với những video hài hước. Rất nhiều Tiktoker, Youtuber, Facebooker bổ các loại quả như mít, sầu riêng, bưởi, táo, lê… để làm clip, mang tính chất tấu hài khiến nhiều người thích thú.

Bên cạnh trào lưu làm theo clip cô đồng để mua vui, nhiều độc giả cảnh báo cần tỉnh táo trước các chiêu trò bói toán, mê tín dị đoan. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng các bạn trẻ “vui thôi, đừng vui quá”, không sa đà vào bói toán có thể dẫn đến hệ lụy khôn lường.

Cô đồng quê Hải Dương vừa bổ cau vừa xem bói. Ảnh: Cắt từ clip

Cô đồng quê Hải Dương vừa bổ cau vừa xem bói. Ảnh: Cắt từ clip

Trước dư luận về cô đồng bổ cau xem bói lan truyền trên mạng, ngày 8/2, Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã mời chị Trương Thị Hương (SN 1986, trú phường Hiến Thành) lên trụ sở xác minh, làm rõ.

Cơ quan công an xác định, cô đồng này đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều video xem bói bằng hình thức bổ cau, xem lá trầu tại nhà bố mẹ đẻ tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn.

Tại cơ quan chức năng, cô đồng thừa nhận bản thân một mình bổ cau, xem lá trầu cho nhiều người để xem và rồi chia sẻ cho họ về tình duyên, tài vận, sức khỏe, vận hạn ở quá khứ và hiện tại, tương lai. Cô đồng bổ cau sau đó cam kết nộp phạt, gỡ toàn bộ các video trên tài khoản Facebook cá nhân.

Sau khi xác minh, UBND thị xã Kinh Môn đã quyết định xử phạt hành chính cô đồng này 7,5 triệu đồng do có hành vi “Cung cấp, chia sẻ, thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan… không phù hợp thuần phong mỹ tục”, quy định tại Nghị định 15/2020, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022.

Chiêu trò lừa đảo

Đến ngày 17/2, Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục làm việc với cô đồng Trương Thị Hương để xác minh, làm rõ thông tin một số trình báo của người dân về việc đưa hàng chục triệu đồng cho cô đồng làm lễ nhưng không được việc.

Sau gần sáu tháng điều tra xác minh, ngày 4/8, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Hương (SN 1986, trú phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an thị xã Kinh Môn làm việc với cô đồng bổ cau xem bói hồi tháng 2/2023.

Công an thị xã Kinh Môn làm việc với cô đồng bổ cau xem bói hồi tháng 2/2023.

Theo cơ quan điều tra, ngày 6/12/2022, anh Trần Thế X. cùng mẹ là bà Vũ Thị H. (SN 1967) đến nhà Trương Thị Hương hay còn gọi là cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi” để xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về khó khăn gia đình đang gặp phải.

Cô đồng bổ cau đưa ra thông tin nhà anh X. bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, gây vận hạn. Muốn giải quyết việc này, Hương bảo phải làm lễ giải tiến hình (tức phải có hình nhân thế mạng), di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ cúng cho hợp hướng nhà, cúng bái bát hương.

Hương gợi ý với anh X. giá tiền làm lễ di cung hoán số, cầu bán được nhà, cầu bình an tổng số tiền khoảng 270 triệu đồng. Anh X. trình bày gia cảnh khó khăn không lo được số tiền lớn như vậy liền được "Cô đồng bổ cau" giảm xuống 180 triệu đồng và hứa hẹn làm lễ xong, cuối năm 2022 sẽ bán được nhà.

Nhận tiền của gia đình anh X., Hương hẹn chiều 9/12/2022 đến nhà mình để cùng đi Lạng Sơn cúng lễ. Sau khi làm lễ cúng, anh X. chờ hết ngày 28/12/2022 nhưng không bán được nhà. Cho rằng mình bị lừa, anh X. làm đơn tố cáo việc làm trên của Hương với cơ quan công an.

Xà cừ bật gốc trong cơn mưa đè lên xe buýt ở Hà Nội

Thông tin ban đầu, khoảng 11h25 trưa 5/8 đã xảy ra một vụ cây xanh gãy đổ đè lên xe buýt trên phố Tăng Bạt Hộ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện trường cây xà cư bật gốc đổ lên xe buýt.

Hiện trường cây xà cư bật gốc đổ lên xe buýt.

Thời điểm trên, xe buýt BKS: 29B-197.XX đang lưu thông trên phố Tăng Bạt Hổ dưới cơn mưa thì bất ngờ một cây xanh lớn gãy đổ, đè trúng thân xe.

Tại hiện trường, cây xà cừ bị bất gốc cao khoảng hơn 20m, có đường kính thân khoảng hơn 60cm. Một phần vỉa hè với gạch lát cũng bị bật tung lên sau khi cây đổ.

Xe buýt bị hư hỏng do cây đổ,

Xe buýt bị hư hỏng do cây đổ,

Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã huy động lực lượng phối hợp với nhân viên Công ty cây xanh Hà Nội tổ chức cưa thân cây, giải phóng ùn tắc giao thông qua khu vực.

May mắn vụ việc không có thiệt hại về người.

Bí mật bên trong căn hộ chung cư của "đầu nậu" ma túy​​​​​​​

Chiều 4-8, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ một "đầu nậu" chuyên phân phối ma túy loại cỏ Mỹ và cần sa số lượng lớn trên địa bàn.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, công an quận Sơn Trà nhận tin báo về nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy tại căn hộ 103 (khu chung cư A4, phường Thọ Quang).

Chân dung Mai Thị Hường

Chân dung Mai Thị Hường

Các trinh sát đột kích căn hộ, khống chế Đ.V.H (51 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cùng 1 đối tượng khác khi người này đang chờ mua ma túy tại đây.

Cùng thời điểm trên, công an bắt quả tang Mai Thị Hường (54 tuổi, là chủ căn hộ) khi đối tượng đang phân lẻ các gói ma túy dạng cỏ Mỹ để bán cho con nghiện.

Khám xét căn hộ, cơ quan Công an thu giữ 45 gói nilong bên trong chứa thân, lá cây thảo mộc khô nghi là ma túy dạng cỏ Mỹ; 10 vỏ bao nilong chưa qua sử dụng; 15 vỏ bao nilong màu vàng có in dòng chứ "Made in Australia" chưa qua sử dụng cùng một số tang vật khác.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện trong máy giặt đang cất giấu 18 gói nilong màu vàng có in dòng chứ "Made in Australia" bên trong có chứa thân, lá cây thảo mộc khô nghi là ma túy loại cỏ Mỹ.

Đấu tranh bước đầu, Mai Thị Hường khai nhận tất cả các gói nilong chứa thân, lá thảo mộc trên là ma túy dạng cỏ Mỹ và cần sa được mua vào ngày 2-8 của một nam thanh niên không rõ lai lịch, nhằm đem về phân lẻ bán kiếm lời.

Đến ngày 4-8, trong lúc đang phân lẻ ma túy để bán cho con nghiện thì Hường bị phát hiện, bắt giữ.

5 bệnh nhi được quỹ BHYT chi trả từ 3,5 tỉ đồng đến gần 4,7 tỉ đồng

BHXH Việt Nam này 5-8 cho biết thống kê từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 94 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỉ đồng.

Trong số này, người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao nhất là 4,69 tỉ đồng. Đó là bệnh nhi sinh năm 2018 (ở tỉnh Vĩnh Phúc), mắc bệnh rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat. Trong năm 2022, bệnh nhi được chi trả 2,94 tỉ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,75 tỉ đồng.

Chăm sóc bệnh nhi sau ghép thận tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Chăm sóc bệnh nhi sau ghép thận tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 2 là 3,88 tỉ đồng, trong đó năm 2022 trên 2,12 tỉ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 gần 1,76 tỉ đồng. Bệnh nhi sinh năm 2018 (ở tỉnh Bắc Giang) mắc bệnh tích lũy glycogen, viêm phế quản cấp.

Thứ 3 là bệnh nhi sinh năm 2019 (ở tỉnh Hải Dương) mắc bệnh rối loạn chuyển hóa xác định khác, viêm phế quản phổi. Bệnh nhi được quỹ BHYT chi trả 3,68 tỉ đồng, trong đó năm 2022 là 2,05 tỉ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,63 tỉ đồng).

Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 4 là 3,54 tỉ đồng, trong đó năm 2022 là 2,59 tỉ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 0,95 tỉ đồng. Bệnh nhi sinh năm 2017 (ở tỉnh Hà Tĩnh) được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn chuyển hóa tyrosine, rối loạn nhịp tim…

Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao thứ 5 là 3,51 tỉ đồng sinh năm 2018 (ở tỉnh Hòa Bình), có chẩn đoán bệnh chính là rối loạn chuyển hóa carbohydrat.

Theo BHXH Việt Nam, vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ BHYT chi trả với số tiền hơn 100.000 tỉ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2023, quỹ chi hơn 57.000 tỉ đồng cho gần 83 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng gần 10.800 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Tỉ lệ chỉ định điều trị nội trú bình quân toàn quốc 6 tháng 2023 là 10%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện cả nước có gần 10.000 trạm y tế thực hiện khám chữa bệnh BHYT thông qua hợp đồng với bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế hoặc cơ sở được Sở Y tế giao nhiệm vụ. So với năm 2022, số cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tăng 140 cơ sở, trong đó cơ sở khám chữa bệnh công lập tăng 64, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập tăng 76 cơ sở.

Ngành nghề HOT ở Việt Nam: Tự do về thời gian, không bị gò bó 8 tiếng ở văn phòng, thu nhập hấp dẫn
Để “chạy trốn” khỏi sự gò bó của môi trường làm việc công sở, ngày càng đông bạn trẻ lựa chọn làm nghề tự do (freelancer).

Ngành học hot

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h