Tin tức 24h: Diễn biến mới nhất vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên

K.T - Ngày 08/11/2022 19:00 PM (GMT+7)

Theo lãnh đạo bệnh viện, 3 bệnh nhân bị bỏng nặng, trong đó người mẹ tiên lượng xấu và tình trạng sức khoẻ rất yếu.

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ: Người mẹ tiên lượng xấu

Liên quan đến vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, ngày 8/11, một lãnh đạo Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, cả 4 người có liên quan đều đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo vị này, trong 4 bệnh nhân đang điều trị thì người mẹ bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

"3/4 bệnh nhân tiên lượng xấu, trong đó người mẹ bị bỏng rất nặng", vị lãnh đạo này thông tin.

Bệnh nhân bị bỏng 5% sau quá trình chữa trị, dự kiến 2 - 3 ngày tiếp theo sẽ ổn định, tuy nhiên, vị lãnh đạo bệnh viện cho hay vẫn cần theo dõi tình trạng bỏng sâu bên trong cơ thể (bỏng hô hấp).

Trước đó, theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm chị Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc); chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) và chị Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà mẹ đẻ.

Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả, bà Đ., chị Điểm, chị Định, chị Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Mất 235 triệu đồng sau khi tham gia vào nhóm tìm việc làm online

Ngày 8/11, Đồn Công an KCN Tân Thành, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã tiếp nhận tin trình báo từ chị H.C.N.Y là công nhân đang làm việc trong KCN Phú Mỹ về việc bị một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 235 triệu đồng.

Theo lời chị Y. khai báo với cơ quan Công an, vào ngày 4/11, chị Y. sử dụng mạng xã hội Facebook tham gia vào nhóm tìm việc làm online qua điện thoại. Một đối tượng trong nhóm đã chủ động xin số điện thoại và liên lạc trực tiếp với chị Y. để trao đổi về nội dung công việc. Chị Y. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tải ứng dụng “SKYPE” và điền thông tin cá nhân để tạo tài khoản.

Nhiệm vụ đối tượng giao cho chị Y. là nhấn “like” và thả “tim” các bài viết trên ứng dụng Facebook và Tiktok. Trong đêm 4/11, chị Y. nhận được số tiền 500 ngàn đồng về tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Cần cẩn trọng khi tham gia vào các nhóm tìm việc làm online (hình minh họa).

Cần cẩn trọng khi tham gia vào các nhóm tìm việc làm online (hình minh họa).

Tiếp đó, ngày 5/11, sau khi lấy được lòng tin của chị Y., đối tượng trên đưa ra các gói nhiệm vụ với ưu đãi và số tiền kiếm được nhiều hơn kèm theo điều kiện phải chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp để mua gói.

Sau các lần mua gói nhiệm vụ và hoàn thành, số “tiền ảo” kiếm được thể hiện trong ứng dụng “SKYPE” tăng lên đúng theo hứa hẹn. Tuy nhiên, khi chị Y. muốn rút số tiền trên về tài khoản ngân hàng cá nhân thì phát hiện không thể thực hiện.

Lúc này, đối tượng yêu cầu chị Y. phải chuyển thêm tiền vào mới có thể ra lệnh rút. Cứ vậy chị Y. lần lượt chuyển nhưng đối tượng hứa hẹn và yêu cầu phải chuyển thêm nhiều lần tiền nữa thì chị Y. mới nhận thấy mình đã bị lừa đảo và đã trình báo cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng đã được các cơ quan chức năng và báo chí thông tin tuyên truyền thời gian qua, đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này.

Tai nạn kinh hoàng ở Ninh Bình, 3 người trong gia đình thiệt mạng dưới bánh xe tải

Trưa ngày 8/11, UBND xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày tại thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Vào thời điểm trên, xe tải biển số 22C...do anh L.V.N. (sinh năm 1966, ở Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình) cầm lái lưu thông trên đường liên xã Gia Thủy – Gia Tường. Khi tới địa phận thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, Ninh Bình, xe tải xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều do anh B.K.Đ. (sinh năm 1980, trú xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cầm lái. Trên xe máy chở theo chị P.T.H. (sinh năm 1988, vợ anh Đ.) và cháu B.K.D. (sinh năm 2019, con của vợ chồng anh Đ.).

Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, Phòng CSGT và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đang thu thập hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn cùng các yếu tố liên quan.

Ngân hàng tăng mạnh giá mua vào USD

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 8/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.688 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.870 đồng/USD.

Tại ngân hàng thương mại, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 24.642 - 24.872 đồng/USD, tăng 75 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 6 đồng/USD ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank niêm yết mức 24.609 – 24.872 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 3 đồng/USD ở chiều bán ra.

Dù giá USD bán ra chững lại nhưng ngân hàng thương mại những ngày qua tăng mạnh giá mua vào. Điều này góp phần giúp chênh lệch giá mua vào – bán ra USD dần thu hẹp.

Thời điểm 8h30, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 66,2 – 67,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày 7/11.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 66,25 – 67,2 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 52,05 – 52,85 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với trước đó.

Sáng 8/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.673 USD/ounce, tăng 1 đồng/USD so với cuối giờ chiều hôm trước. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới khoảng 49,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tìm bị hại vụ nữ giám đốc doanh nghiệp lừa đảo "chuyến bay giải cứu"

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang thông báo tìm bị hại trong vụ nữ giám đốc doanh nghiệp lừa đảo dịch vụ “chuyến bay giải cứu” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 26/10/2022.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Hoàng Anh.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Hoàng Anh.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hoàng Anh (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh (Công ty Nhi Anh) - để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, mặc dù Công ty Nhi Anh (đặt trụ sở tại quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam trong thời điểm dịch Covid-19 nhưng Trần Thị Hoàng Anh đã thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp để quảng bá dịch vụ này.

Hàng chục công dân đã liên hệ với Hoàng Anh và đăng ký về nước thông qua các "chuyến bay giải cứu".

Trần Thị Hoàng Anh yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp tiền trọn gói cho "chuyến bay giải cứu" khoảng 50-70 triệu đồng gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm Covid-19, chi phí cách ly…

Do nóng lòng được về nước, hàng chục người đã tin tưởng chuyển cho Hoàng Anh số tiền nhiều tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ngoài những nạn nhân gửi đơn tố giác Anh, cơ quan chức năng phát hiện còn một số bị hại chưa nhưng chưa xác định được.

Do đó, Cơ quan CSĐT đề đang tìm những ai bị Trần Thị Hoàng Anh lừa đảo chiếm đoạt tiền và mời liên hệ với điều tra viên Lê Hoàng Tuấn (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng qua số điện thoại 0935 627 687, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, TP.Đà Nẵng) để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ hành hạ đến chết: VKS giữ nguyên quan điểm truy tố

Ngày 8/11, TAND TP.HCM đã tiếp nhận lại hồ sơ vụ án bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết.

Hiện, vụ án đang được thẩm phán thụ lý nghiên cứu hồ sơ và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Sau khi nhận hồ sơ điều tra bổ sung từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cơ quan công tố giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha của nạn nhân) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Tại phiên xử cuối tháng 7, toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) quyết định hoãn phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa. (Ảnh: PLO)

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa. (Ảnh: PLO)

Theo đó, tòa yêu cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại (bé gái N.T.V.A., SN 2013) đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 26/8, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định. Ngày 7/9, Phân Viện khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung yêu cầu. Lý do: Hồ sơ bệnh án của bị hại tại bệnh viện không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống cùng bé V.A, Trang nhiều lần dùng tay, chân, dùng roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ bé V.A.

Trang bắt V.A cởi quần áo, giơ hai tay lên cao, quỳ gối học, chui vào chuồng chó, vừa đánh vừa chửi mắng... Hành vi lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã để lại những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho bé.

Thái là cha, phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ bé VA nhưng khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ đã không can ngăn mà còn tham gia đánh, mắng.

Ngày 22/12/2021, Trang sử dụng cây gỗ tròn (dài 90 cm, đường kính rộng 2,2 cm) là hung khí nguy hiểm, đồng thời dùng tay, chân đánh đập liên tục lên cơ thể bé V.A trong khoảng thời gian 4 giờ liên tiếp, làm cho nạn nhân tử vong.

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho hành vi của Trang, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý.

Vụ 5 người trong gia đình tử vong sau bữa cơm ở Hưng Yên có dấu hiệu hình sự
Ngày 27/12, chị Tươi và chị Tình cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến chiều 28/12, chị Tươi qua đời. Trưa 29/12, chị Tình cũng không qua khỏi.

Tin tức 24h

K.T (T/H từ Tiền Phong, Người Lao Động, Báo Giao Thông, CAND)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h