Tin tức 24h: Đối tượng sát hại vợ rồi giấu trong bao tải khai gì tại cơ quan công an?

K.T - Ngày 11/11/2023 19:00 PM (GMT+7)

Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tám (SN 1987), trú tại tổ dân phố Tân Lợi, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ Luật hình sự.

Đối tượng sát hại vợ rồi giấu trong bao tải khai gì tại cơ quan công an?

Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 14h30’ ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Công an TP Phúc Yên về việc, khoảng trưa 10/11, quần chúng nhân dân phát hiện một tử thi ở tầng 1, tại nhà của chị Đặng Thị Hằng (SN 1988, vợ đối tượng Tám), tại tổ dân phố Tân Lợi.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Tám.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Tám.

Thời điểm này, tử thi được bọc trong bao tải xác rắn và túi nilon, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, khuôn mặt bị phân hủy biến dạng nên không thể nhận dạng được... Xét thấy tử thi có dấu hiệu bất thường nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra làm rõ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là chị Đặng Thị Hằng.

Bị can Nguyễn Văn Tám tại cơ quan Công an.

Bị can Nguyễn Văn Tám tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự nhận định đây là vụ án “Giết người” giấu xác để che giấu hành vi. Ngay sau khi xác định được danh tích nạn nhân, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động 100% lãnh đạo, CBCS phối hợp với Công an TP Phúc Yên chia làm nhiều tổ công tác, áp dụng các biện pháp điều tra, biện pháp nghiệp vụ xác minh truy tìm đối tượng gây án.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định hung thủ gây án là Nguyễn Văn Tám, chồng của nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm này, đối tượng Tám không có mặt ở địa phương.

Các tổ công tác chia đi nhiều nơi nghi đối tượng Tám lẩn trốn; đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện Tám đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, nơi đối tượng từng vào đây đi làm nên rất thông thạo địa bàn. Đến khoảng 17h00′ ngày 10/11 (sau hơn 2 tiếng kể từ khi tiếp nhận tin báo), lực lượng tham gia điều tra vụ án đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ được đối tượng Tám, ở phường 11, Quận Gò Vấp.

Đến 8h sáng 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã áp giải và di lý thành công Tám từ TP Hồ Chí Minh về Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Tám khai nhận, khoảng 8h ngày 6/11, giữa Tám và chị Hằng xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau nên đã dùng hai tay bịt miệng vợ lại rồi đẩy nạn nhân nằm xuống giường trong phòng ngủ ở tầng 1 của gia đình. Tiếp đó, Tám lấy một chiếc quần vải dài màu đen (là quần của con gái) quấn vòng quanh cổ vợ và dùng hai tay bóp, siết cổ chị Hằng cho đến khi chị này tử vong.

Để thi thể không bốc mùi, Tám đi mua bao tải và túi nilon màu trắng rồi bọc xác vợ vào, giấu xuống dưới gầm giường trong phòng ngủ. Sau đó, Tám lấy 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO của chị Hằng mang đi bán tại TP Phúc Yên rồi mua vé máy bay bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Ba con chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng là do các đối tượng buôn lậu bỏ lại

Trước thông tin 3 cá thể chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng, ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) cho biết, qua báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng về việc trên địa bàn xã Đức Long (huyện Thạch An, Cao Bằng) xuất hiện 3 cá thể chuột túi, được xác định là của các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển qua biên giới bị kiểm lâm phát hiện thì bỏ trốn và bỏ lại.

“Hiện, ba cá thể chuột túi này được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi trung tâm cứu hộ, sau đó sẽ xác minh nguồn gốc để có phương án phù hợp nhất”, lãnh đạo Cục Kiểm lâm thông tin.

Chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng người dân chụp được.

Chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng người dân chụp được.

Cũng theo Cục Kiểm lâm, để xác định chuột túi có phải là động vật ngoại lai hay không cần phải có thêm sự kiểm chứng bởi các cơ quan khoa học.

Trước đó, chính quyền xã Đức Long (huyện Thạch An, Cao Bằng) phối hợp cùng người dân bắt 3 con chuột túi xuất hiện trên địa bàn xã.

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xuất hiện loài vật này. Mỗi con chuột túi nặng khoảng 8 - 10 kg, đều khỏe mạnh. Sau khi bắt giữ, chính quyền địa phương đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An.

Theo nhiều thông tin, 3 con chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng có thể là những cá thể chuột túi wallaby. Loài động vật này có ngoại hình và cách di chuyển bằng 2 chân sau giống chuột túi Kangaroo, nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều.

Một phụ nữ mang bầu 4 tháng chết đuối tại hố công trình thi công đường điện 110V

Trong lúc đi bắt ốc, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh không may bị trượt chân xuống hố công trình thi công đường điện 110V dẫn tới đuối nước thương tâm.

Chiều 11-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh Lộc Hà 24H)

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh Lộc Hà 24H)

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay (11-11), thấy chị N.T.N. (SN 1987, ngụ xã Bình An, huyện Lộc Hà) đi bắt ốc nhưng chưa về như thường lệ, gia đình và người dân đã tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện chị N. đã chết đuối trước đó, tại cánh đồng Bịp, thuộc địa phận thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu.

"Hiện trường nơi xảy ra sự việc là một hố nước do bên đơn vị thi công đường điện 110V đào lên, tuy nhiên do đang vướng công tác giải phóng mặt bằng nên họ để vậy chưa lắp đặt trụ điện" - ông Quang nói. 

Được biết chị N. đang mang bầu 4 tháng. 

Công an thông tin về vụ cháy lớn tại TP Buôn Ma Thuột

Chiều 11-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin ban đầu về vụ cháy lớn tại TP Buôn Ma Thuột, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nhận được tin báo cháy tại nhà 229 Lê Hồng Phong, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

PC07 đã điều động 1 xe chỉ huy, 7 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Công an TP Buôn Ma Thuột và Công ty CP Đô thị - Môi trường Đắk Lắk (điều 3 xe bồn chở nước) tổ chức chữa cháy.

Giăng dây bảo vệ hiện trường, phục vụ điều tra.

Giăng dây bảo vệ hiện trường, phục vụ điều tra.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm mặt trước 2 căn nhà 229 và 231 Lê Hồng Phong, có khả năng cao cháy lan sang các cơ sở và nhà dân lân cận.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận, dập tắt đám cháy và triển khai các biện pháp thoát khói, đồng thời phối hợp di dời tài sản ra khu vực an toàn. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn cháy lan và bảo vệ được số lượng hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng.

Gia đình ông Hứa Văn Hùng thiệt hại rất lớn.

Gia đình ông Hứa Văn Hùng thiệt hại rất lớn.

Cũng theo PC07, qua nắm thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại khu vực biển quảng cáo căn nhà 229 Lê Hồng Phong. Lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy được trang bị để xử lý. Tuy nhiên, do biển quảng cáo làm bằng vật liệu dễ cháy và ở vị trí cao nên việc sử dụng bình chữa cháy không hiệu quả, đám cháy nhanh chóng lan vào toàn bộ căn nhà, sau đó tiếp tục lan sang căn nhà 231 Lê Hồng Phong.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chỉ ít phút sau khi khởi phát, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm lên căn nhà 229 và 231, sau đó lan sang một phần nhà 233 Lê Hồng Phong.

Theo ghi nhận, căn nhà 229 và 233 chủ yếu kinh doanh máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Còn căn nhà 231 kinh doanh đồ điện tử, âm thanh, đèn phục vụ tại các sự kiện sân khấu lớn.

Ông Hứa Văn Hùng (chủ nhà 231 Lê Hồng Phong) cho biết do thời điểm cuối năm, đơn hàng nhiều, đối tác đã đặt trước số lượng lớn thiết bị điện tử nên gia đình ông đã nhập nhiều hàng hóa. Ước tính vụ cháy đã thiêu rụi của gia đình ông hơn 10 tỉ đồng hàng hóa.

Hai bé trai Việt sở hữu tên giống hệt cầu thủ đá bóng nổi tiếng thế giới
Chỉ vì bố hâm mộ các cầu thủ lừng danh thế giới, hai bé trai "bỗng" sở hữu cái tên đặc biệt.

Những họ tên độc lạ

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h