Tin tức 24h: Đợt không khí lạnh kèm nồm ẩm lần này kéo dài đến khi nào?

H.A - Ngày 13/02/2025 19:01 PM (GMT+7)

Không khí lạnh trong giai đoạn cuối mùa thường gây ra tình trạng rét ẩm, trái ngược với tình trạng hanh khô do không khí lạnh vào đầu mùa. Kết thúc thời kỳ nồm ẩm sẽ bắt đầu mùa nắng nóng ở Bắc Bộ.

Đợt không khí lạnh kèm nồm ẩm lần này kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (13/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo, chiều tối và đêm 13/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực khác ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Mưa phùn và nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài nhiều ngày.

Mưa phùn và nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài nhiều ngày.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-17 độ, vùng núi cao 12-14 độ, có nơi dưới 11 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội: trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Tin tức 24h: Đợt không khí lạnh kèm nồm ẩm lần này kéo dài đến khi nào? - 2

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao 1,0-2,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,5m.

Cảnh báo, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Ông Nguyễn Văn Hưởng- Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 2 vẫn là tháng chính đông tức là tháng mùa đông chính ở miền Bắc. Trong khoảng từ nay đến hết tháng 2, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón thêm nhiều đợt không khí lạnh nữa. Các đợt không khí lạnh này vẫn có khả năng gây ra rét đậm, rét hại trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh trong giai đoạn cuối mùa thường gây ra tình trạng rét ẩm, trái ngược với tình trạng hanh khô do không khí lạnh vào đầu mùa. Tuy nhiên, dự báo tình hình mưa phùn, nồm ẩm năm nay sẽ có chuyển biến so với năm ngoái".

Theo ông Hưởng, các đợt nồm ẩm thường kéo dài từ 3-5 ngày, thậm chí cả tuần và chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về.

"Hiện tượng nồm ẩm là hiện tượng thường xảy ra trong giai đoạn mùa Xuân, là giai đoạn khối không khí lạnh không di chuyển Bắc Nam nữa mà di chuyển lệch về phía Đông làm cho gió Đông Bắc đến Đông ở khu vực Bắc Bộ hình thành và gây ra tình trạng, độ ẩm trong không khí ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tăng cao, có thời điểm đạt đến ngưỡng bão hòa nên xảy ra tình tạng nồm ẩm", ông Hưởng thông tin thêm.

Tình trạng nồm ẩm thường xuất hiện trong giai đoạn cuối tháng 2, tháng 3 và tháng 4. Theo nhận định, năm nay hiện tượng nồm ẩm sẽ không mạnh mẽ như năm 2024.

Sau thời kỳ nồm ẩm, mùa nắng nóng cũng sẽ bắt đầu ở khu vực Bắc Bộ. Thời gian nắng nóng khả năng sẽ bắt đầu ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm ở các khu vực. Nắng nóng có khả năng xuất hiện trong tháng 4 ở khu vực Tây Bắc Bộ. Cường độ nắng nóng năm 2025 khả năng ít gay gắt hơn so với năm 2024.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/2 đến ngày 15/2

-Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ đêm 14/2 và ngày 15/2 khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Trung Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác, riêng ngày 15/02 có mưa vài nơi. Trời rét.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 15/2 đến ngày 23/2

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng từ đêm 15-16/2 và từ ngày 21-22/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Trung Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 16-17/2 và từ ngày 21-22/2 có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Trung Bộ từ ngày 16-17/2 có mưa rải rác.

Giá vàng miếng SJC và USD lại gây bất ngờ vào cuối ngày

Chiều 13-2, giá vàng miếng SJC được các Công ty SJC, PNJ niêm yết mua vào 87,7 triệu đồng/lượng, bán ra 90,7 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Trong ngày, giá vàng miếng tăng tổng cộng 500.000 đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng tăng lên 87,7 triệu đồng/lượng mua vào, 90,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tổng cộng 800.000 đồng mỗi lượng trong ngày. Giá vàng nhẫn tiếp tục phục hồi mạnh hơn giá thế giới.

Giá vàng trong nước đi lên dù giá thế giới đang được giao dịch quanh 2.911 USD/ounce, chững lại đà tăng so với buổi sáng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 90 triệu đồng/lượng.

Trong khi giá vàng tăng tiếp, giá USD lại có biến động đáng chú ý. Giá USD ở các ngân hàng bất ngờ giảm mạnh dù tỉ giá trung tâm vẫn đi lên. Chiều nay, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.572 đồng/USD, tăng thêm 22 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Giá USD giảm tại các ngân hàng

Giá USD giảm tại các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục nâng tiếp giá bán ra đồng USD trên thị trường liên ngân hàng lên 25.750 đồng/USD, tăng thêm 28 đồng so với hôm qua. Đây là ngày thứ 3, giá bán ra đồng USD tăng sau giai đoạn ổn định, với mức tăng tổng cộng 300 đồng/USD.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, Eximbank giao dịch USD mua vào 25.300 đồng/USD, bán ra 25.660 đồng/USD, giảm 120 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều nay, ông Đinh Minh Trí, Trưởng phòng phân tích, Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Mirae Asset (MAS), cho rằng động thái của Ngân hàng Nhà nước nhằm chủ động nới đà tăng của tỉ giá USD/VNĐ trong biên độ phù hợp để ứng phó với những diễn biến của đồng USD trên thị trường tài chính quốc tế. 

Với giải pháp này, thay vì bán ngoại tệ can thiệp thị trường, Ngân hàng Nhà nước chủ động tăng tỉ giá để các tổ chức, doanh nghiệp bán ngoại tệ ra thị trường, thay vì găm giữ hoặc có tâm lý chờ tỉ giá tăng thêm.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích, Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Maybank, cũng nhận định việc Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng giá bán USD trong 3 ngày qua cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt và thận trọng trong việc quản lý tỉ giá.

Cơ quan quản lý chưa cần mạnh tay bán ngoại tệ dự trữ để bình ổn tỉ giá mà đang sử dụng công cụ điều chỉnh tỉ giá trung tâm tâm cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang ưu tiên theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài như biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế và các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương lớn.

"Việc giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhiệt trong ngày hôm nay có thể do nhiều yếu tố tác động. Một trong những nguyên nhân có thể là sự suy yếu của chỉ số USD Index trên thị trường quốc tế, dẫn đến áp lực giảm giá đối với đồng USD trên thị trường trong nước. Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỉ giá trung tâm cũng góp phần làm dịu thị trường và giảm áp lực lên giá USD tại các ngân hàng thương mại" – ông Lâm nói.

Quên đóng gác chắn, 4 nhân viên đường sắt ở Huế bị kỷ luật

Ngày 13/2, thông tin từ Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên (trụ sở đóng tại quận Thuận Hóa, TP Huế) cho biết, vừa xử lý kỷ luật đối với một cung trưởng và 3 nhân viên gác chắn liên quan sự cố quên đóng gác chắn đường ngang giao với đường sắt đoạn qua phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế.

Trước đó, vào chiều 18/1, người tham gia giao thông khi đi qua nút giao với đường sắt Bắc - Nam ở đường Hồ Đắc Di (phường An Cựu, quận Thuận Hóa, Huế) một phen hú vía khi chứng kiến đoàn tàu hỏa sắp di chuyển qua gác chắn nhưng hệ thống phòng vệ vẫn chưa được kéo lại, tín hiệu cảnh báo tàu cũng không hoạt động.

Chắn tàu vẫn chưa đóng kín khi đoàn tàu hỏa băng qua nút giao đường ngang Hồ Đắc Di (Huế) và đường sắt Bắc - Nam. Ảnh cắt từ clip

Chắn tàu vẫn chưa đóng kín khi đoàn tàu hỏa băng qua nút giao đường ngang Hồ Đắc Di (Huế) và đường sắt Bắc - Nam. Ảnh cắt từ clip

Khi đoàn tàu lao tới, nghe tiếng còi tàu, người tham gia giao thông phát hiện và dừng lại kịp thời. Lúc này, các nhân viên đường sắt mới ra kéo chắn. Hình ảnh ghi lại từ một camera cho thấy, khi đoàn tàu hỏa lao tới với tốc độ cao và liên tục kéo còi, hệ thống gác chắn tàu vẫn chưa kịp đóng kín đường ngang. Rất may, sự cố này không gây ra tai nạn đáng tiếc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành đình chỉ công việc đối với 3 nhân viên gác chắn ở chốt đường Hồ Đắc Di, yêu cầu viết tường trình để làm rõ nguyên nhân. Sau đó, nguyên nhân vụ việc được xác định là do bất cẩn của nhân viên gác chắn, cũng như sai sót của thiết bị thông tin tín hiệu đường sắt.

Đến nay, 3 người nhân viên gác chắn liên quan vụ việc đã bị công ty kỷ luật bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương, điều chuyển sang công việc khác không liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo an toàn đường sắt.

Ngoài ra, Cung trưởng Cung gác chắn Huế phụ trách địa bàn quận Thuận Hóa, Phú Xuân (Huế) cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách do liên đới trách nhiệm.

Theo ông Trần Kiêm Thuận - Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, sau sự việc, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh cũng như tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cung trưởng, cùng tất cả nhân viên gác chắn thuộc cung đường do công ty quản lý qua địa bàn tỉnh Quảng Trị và Huế.

Dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng khiến 3 người thương vong

Chiều nay 13-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) cho biết Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 13-2, sau buổi lễ bàn giao quân địa phương tỉnh Hưng Yên, trên tuyến đường song hành đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), xuất hiện hàng đoàn xe máy đi theo các xe chở quân nhân. Trong đó, nhiều thanh niên còn không đội mũ bảo hiểm dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng, chiếm hết phần đường phía ngoài.

Trong quá trình di chuyển, một xe trong đoàn đã va chạm với phương tiện đi chiều ngược lại khiến 3 người ngã ra đường. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

"Khu vực tai nạn là ngoài khu vực giao nhận quân. Nhóm thanh niên lấy danh nghĩa tiễn bạn lên đường, đi xe máy thành từng tốp dàn hàng ngang chiếm hết phần đường xe chạy ngược lại nên đã xảy ra vụ tai nạn"- lãnh đạo UBND huyện Tiên Lữ nói.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phát hiện ấu trùng trong suất ăn bán trú ở một trường quốc tế: Nhà trường nói gì?

Theo phản ánh của học sinh, một số em trong bữa ăn trưa bán trú tại trường ngày 12-2 phát hiện có ấu trùng trong suất ăn. Cụ thể, vào trưa ngày 12-2, một học sinh của Trường WellSpring Sài Gòn phát hiện thấy có ấu trùng trong khay đựng món cá hồi áp chảo của mình. Học sinh này lập tức thông báo cho bạn bè và đại diện nhà trường. 

Ngày 13-2, một đại diện Trường WellSpring Sài Gòn xác nhận, sự việc này xảy ra vào trưa ngày 12-2, trong giờ ăn trưa của học sinh nhà trường. Vị này, cho biết vào thời điểm nói trên, một học sinh lớp 7/6 đã phát hiện có ấu trùng trong khay ăn bán trú của mình, cụ thể là trong ngăn đựng món cá hồi áp chảo, khay ăn có nhiều ngăn khác nhau.

Ấu trùng trong được phát hiện trong suất ăn bán trú ngày 12-2. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ấu trùng trong được phát hiện trong suất ăn bán trú ngày 12-2. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Cũng theo vị này, ngay sau khi nhận được thông tin, bộ phận bếp ăn của nhà trường đã tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình chế biến. Thực đơn ngày hôm đó của học sinh trong trường gồm có các món súp rau củ thịt bằm, mì Ý sốt bò bằm, cá hồi áp chảo lá hương thảo, cơm trắng, khoai tây nghiền, salad trứng, mận đỏ (dành cho học sinh tiểu học), táo xanh Phan Rang (dành cho học sinh trung học). 

Qua tiến hành kiểm tra, nhà trường khẳng định ấu trùng đến từ táo xanh, do ngăn đựng táo nằm kế bên ngăn đựng cá hồi áp chảo. Theo giải thích của trường, táo là loại trái cây tươi, dễ có nguy cơ tồn tại ấu trùng tự nhiên dù có thể đã qua khâu sơ chế. Khi kiểm tra số táo còn lại nằm trong khu vực phân phối, bộ phận nhà bếp cũng phát hiện một số trái táo có ấu trùng. 

Theo vị đại diện này, để hạn chế những rủi ro tương tự có thể xảy ra trong tương lai, trường sẽ tạm ngưng sử dụng loại trái cây dễ có nguy cơ này. Đồng thời, trường sẽ sử dụng các loại trái cây có gọt vỏ để cho học sinh sử dụng. Được biết, các món ăn trong suất ăn trưa của học sinh đểu do nhân viên của trường tự chế biến và nấu.

Cháy trong lớp mẫu giáo ở trung tâm TPHCM, nhiều người được sơ tán

Chiều 13/2, Công an quận 3 (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy bên trong lớp mẫu giáo xảy ra trên địa bàn.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Thuận.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Thuận.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện bên trong lớp mẫu giáo nằm trên đường Hai Bà Trưng (phường Võ Thị Sáu, quận 3) xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 3 điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra cháy, nhiều học sinh bên trong được lực lượng chức năng sơ tán ra bên ngoài. Bên cạnh đó, một số người ở các tòa nhà lân cận cũng được di chuyển xuống đất để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

10 ngành nghề ở Việt Nam dự báo hái ra tiền trong năm 2025, khát nhân lực chất lượng cao, mức lương có thể tới 100 triệu/tháng
Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng và nền kinh tế toàn cầu không ngừng thay đổi, đây được dự báo là những ngành nghề sẽ lên ngôi và cần...

Giáo dục

Theo H.A Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]13/02/2025 17:55 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h