Tin tức 24h: Duyên kỳ ngộ chưa kể của 2 gia đình bé trai bị trao nhầm 6 năm trước

Ngày 19/07/2018 18:11 PM (GMT+7)

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng ngày 19/7, hai cháu bé bị trao nhầm cách đây 6 năm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã chính thức được đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình.

Duyên kỳ ngộ chưa kể của 2 gia đình bé trai bị trao nhầm cách đây 6 năm

Ngay từ sáng sớm, phía gia đình anh Phùng Giang Sơn đã có mặt tại hội trường bệnh viện, sẵn sàng để trao và nhận con ruột của mình sau một thời gian dài mong mỏi.

Còn chị Vũ Thị Hương cùng cháu Đoàn Nhật M. đúng 9 giờ sáng mới có mặt tại bệnh viện. Ngay sau đó, buổi lễ bàn giao và ký kết diễn ra.

Tin tức 24h: Duyên kỳ ngộ chưa kể của 2 gia đình bé trai bị trao nhầm 6 năm trước - 1

Hai gia đình đoàn tụ bên nhau.

Trong giờ phút trao và nhận lại con ruột của mình, chị Vũ Thị Hương nghẹn ngào khóc và chia sẻ trước tất cả mọi người có mặt trong hội trường: “Tôi có một mong muốn sau khi trao nhận con với gia đình anh Phùng Giang Sơn, Phùng Thị Thu Hiền những lúc tôi muốn gặp con (cháu Đoàn Nhật M.) thì tôi xin phép gia đình anh Sơn, chị Hiền cho tôi được gặp, thăm nom và được chăm sóc con như lúc ban đầu”.

Một điều trùng hợp ngẫu nhiên như duyên kỳ ngộ giữa gia đình chị Hương – anh Sơn là hai bé M. – H. có tên ở nhà là Re. “Đó là tiếng mô tả tiếng cười của bé Hải, cháu hay cười lắm nên gia đình đặt tên con ở nhà như vậy”, anh Sơn nói. Ngoài ra, hai em trai của hai bé đều tên là Khánh, cùng sinh năm 2015.

>> Xem thêm: Người mẹ trong buổi giao nhận con ở Ba Vì: “Tôi chỉ xin sau này cho tôi được gặp con”

Nguyên nhân chồng đánh dã man vợ mang bầu 3 tháng tử vong

Ngày 18/7, trao đổi với PV về vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu cho biết, Nguyễn Thế Anh có hộ khẩu ở phường Trần Tế Xương (TP.Nam Định) tới phường Văn Miếu thuê nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ để chung sống như vợ chồng với người yêu là chị P.T.H.

Tin tức 24h: Duyên kỳ ngộ chưa kể của 2 gia đình bé trai bị trao nhầm 6 năm trước - 2

Sự việc chị H bị “chồng hờ” hơn 18 tuổi đánh tử vong khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo lãnh đạo UBND phường Văn Miếu, Thế Anh nổi tiếng hay ghen. Tối 9/7, người đàn ông 38 tuổi đưa chị H đi chơi cùng bạn bè. Kết thúc cuộc vui, trở về nhà, Thế Anh và chị H xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

“Đối tượng (Thế Anh – PV) yêu chị H thật lòng nên mới có bầu. Tuy nhiên, đối tượng nổi tiếng hay ghen tuông. Hôm đó (rạng sáng 10/7), sau khi đi chơi về, hai “vợ chồng” cãi nhau, chửi nhau hàng xóm còn nghe thấy. Do ghen tuông nên đối tượng đánh chị H.

Tưởng chị H không sao nên đối tượng đi ngủ. Sáng mai dậy thấy chị H nằm bất động, đối tượng gọi taxi đưa chị H tới bệnh viện cấp cứu. Chị H sau đó được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu nhưng do chấn thương nặng, chị H đã tử vong”, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu thông tin.

>> Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân chồng đánh dã man vợ mang bầu 3 tháng tử vong

Bé gái 8 tháng tuổi bị chó nhà 40kg cắn tử vong ngay trước mặt mẹ

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận một trường hợp bé gái 8 tháng tuổi (Đội Cấn, Hà Nội) bị chó nhà cắn tử vong. Được biết, khi mẹ cháu bé đang làm việc nhà thì bất ngờ con chó nặng khoảng 40kg tấn công con gái. Người mẹ lao vào cứu con nhưng bất thành, thậm chí còn bị con chó tiếp tục tấn công, cắn nhiều nhát vào tay. 

Khi giằng được con ra, người mẹ lập tức đưa con vào bệnh viện cấp cứu. BS Lê Việt Khánh – Phó khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, khi vào viện, cháu bé đã ở trong tình trạng không đo được mạch và huyết áp, có chấn thương ở vùng thái dương, chấn thương sọ não.

Tin tức 24h: Duyên kỳ ngộ chưa kể của 2 gia đình bé trai bị trao nhầm 6 năm trước - 3

(Ảnh minh họa)

Các bác sĩ phải tìm đường vào để truyền dịch, cầm máu. Khi ngừng tim, bác sĩ tiến hành ép tim liên tục. Dù rất cố gắng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong sau 2 tiếng vào viện.

Hà Nội: Bé gái 8 tháng tuổi bị chó nhà 40kg cắn tử vong ngay trước mặt mẹ
Khi mẹ đang làm việc nhà thì con chó ngao bất ngờ tấn công con gái 8 tháng tuổi. Dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cháu bé không qua khỏi do...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h