Tin tức 24h: Triệt phá đường dây đánh bạc mùa EURO 2024 với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Thảo Anh - Ngày 21/06/2024 19:10 PM (GMT+7)

Chiều tối nay (21/6), Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầu đầu một đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền cá cược đã thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc mùa EURO 2024 với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Huỳnh Văn Đợi (SN 1966), Trần Đình Bá (SN 1958, cùng trú quận Hải Châu) và Đoàn Trọng (SN 1965, trú quận Sơn Trà, TP TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Huỳnh Văn Đợi đã nhận tài khoản tổng từ các đối tượng ngoại tỉnh, sau đó phân thành nhiều tài khoản nhỏ rồi cùng Bá và Trọng tổ chức cá độ các trận bóng đá trong nước và quốc tế. Trong thời gian EURO 2024 đang diễn ra sôi nổi tại sân cỏ châu Âu, đường dây này càng thu hút sự tham gia của các con bạc.

Từ trái qua: Nguyễn Huỳnh Văn Đợi, Trần Đình Bá và Đoàn Trọng.

Từ trái qua: Nguyễn Huỳnh Văn Đợi, Trần Đình Bá và Đoàn Trọng.

Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đưa vào tầm ngắm.

Với sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các trinh sát đã nỗ lực xâm nhập, thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng tội phạm.

Tối 20/6, nhận thấy thời điểm đã chín muồi, lực lượng Công an quận Hải Châu và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành đột kích nhiều địa điểm, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua khám xét, lực lượng phối hợp đã thu giữ hơn 15.000 trang tài liệu thể hiện số tiền cá cược hơn 1.000 tỷ đồng cùng gần 240 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, Công an quận Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã cử một tổ công tác vào miền Nam, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ hai đối tượng có vai trò là nhà cung cấp tài khoản tổng cho Nguyễn Huỳnh Văn Đợi.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Hai máy bay suýt "đối đầu", tạm đình chỉ Kiểm soát viên không lưu

Chiều 21/6, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, chiều 19/6, đơn vị nhận được báo cáo sơ bộ của Công ty Quản lý bay miền Nam về sự việc liên quan đến các chuyến bay HVN 1575, HVN 1557 và VJC 244 tại Phân khu 1 (Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh), có cảnh báo xung đột ngắn hạn (STCA). 

“Sau khi hệ thống phát tín hiệu cảnh báo, kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh để điều chỉnh quỹ đạo các chuyến bay liên quan; đồng thời, các tổ lái cũng thực hiện vòng tránh, đảm bảo an toàn cho chuyến bay.  

Ngay khi sự việc xảy ra, kíp trực đã báo cáo, Công ty Quản lý bay miền Nam đã tạm thời đình chỉ các Kiểm soát viên không lưu liên quan và tiến hành xác minh sự việc, cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định”, đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thông tin. 

Về phía Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đại diện đơn vị cho biết, khi tiếp nhận thông tin, đã lập tức ra quyết định thành lập tổ điều tra xác minh nguyên nhân sự việc. Tổ điều tra đang thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Quản lý bay miền Nam và sẽ thông tin khi có kết quả.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 19/6, Kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho máy bay HVN1575 trong hành trình từ Hà Nội đi Đà Lạt xuống mực bay 300 và sau đó huấn lệnh xuống mực bay 340, tàu bay xác nhận.

Cùng thời điểm này, khoảng 6h31, máy bay VJC244 từ TP HCM đi Thanh Hóa thiết lập liên lạc với Phân khu 1, báo cáo đang bay thẳng, duy trì mực bay 330. Kiểm soát viên không lưu nhận dạng máy bay và yêu cầu duy trì mực bay 330, tàu bay xác nhận.

Lúc 6h34, Kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho HVN1575 tiếp tục xuống mực bay 240, tàu bay xác nhận lại lần 2.

Tuy nhiên, tới gần 6h35, màn hình ATM xuất hiện cảnh báo STCA (cảnh báo xung đột ngắn hạn). Ngay lập tức, Kiểm soát viên không lưu hối hả cấp huấn lệnh cho HVN1575 duy trì mực bay 340, rẽ trái vì lý do traffic (cảnh báo va chạm máy bay - PV). 

Kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh cho VJC244 rẽ phải hướng bay. May mắn sau đó, khoảng 6h35, HVN1575 xác nhận đã nhận huấn lệnh xuống mực bay 240 trước đó. Tới 6h36, màn hình ATM hết cảnh báo STCA.

Xế hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang di chuyển trên đường

Chiếc xế hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường (Ảnh Tin mới Miền trung)

Chiếc xế hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường (Ảnh Tin mới Miền trung)

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều hôm nay (21-6), trong lúc đang lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, chiếc xe Mazda3 mang BKS Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt dập tắt đám cháy. Tuy nhiên phần đầu của chiếc xe đã hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 16-6, trên địa bàn xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xảy ra một vụ cháy xe ô tô.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô tải mang nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa, đang lưu thông trên tỉnh lộ 554, thuộc địa phận xã Thượng Lộc, Can Lộc, để vào mỏ đất thì bất ngờ bốc cháy.Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy cabin rồi toàn bộ chiếc xe. Tài xế may mắn nhảy ra khỏi cabin thoát nạn.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với người dân, tài xế dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa dữ dội nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chém nhau vì không chịu nhậu cùng, người bị thương, kẻ vào tù

Ngày 20-6, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Lâm Minh Ninh (30 tuổi) 12 năm tù, Trần Văn Lưu (33 tuổi, cùng ngụ thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) tám năm tù, Huỳnh Văn Tuyển (40 tuổi, ngụ huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) bốn năm tù cùng tội giết người.

Bản án sơ thẩm xác định: chiều 21-11-2022, Ninh lái xe máy chở Lưu đến nhậu tại một quán ở thị xã Đông Hòa thì gặp Tuyển và các anh Phạm Văn Hiền, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Phúc Nam.Lâm Minh Ninh (giữa) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: THẾ MINH

Lâm Minh Ninh (giữa) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: THẾ MINH

Lúc đang nhậu, Ninh, Lưu đi đến bàn của Hiền mời bia Tuyển. Khi nghe Tuyển nói: “Nói tụi nó nhậu bàn khác chứ lạ không muốn nhậu cùng” thì Ninh, Lưu đến bàn khác ngồi nhậu, sau đó bỏ về.

Đến khoảng 16 giờ 25 cùng ngày, Ninh rủ Lưu quay lại quán tìm Tuyển để đánh và mang theo một con dao.

Khi đến quán, Ninh, Lưu rủ anh Trường và Tuyển đi nhậu tiếp thì bị từ chối. Ninh quay ra mở yên xe lấy hai con dao đi vào trong quán, dùng tay đánh một cái vào mặt anh Nam.

Thấy vậy Tuyển đi vào bếp lấy một thanh kim loại, Lưu lấy con dao trong người và cả hai lao vào đánh nhau. Hậu quả, Tuyển bị thương tích 16%, Ninh bị thương tích 7%.

Trần nhà một phòng học bất ngờ đổ sập

Một phòng học của trường tiểu học thuộc xã Ia R'vê, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vừa bị sập toàn bộ trần nhà. May mắn đang trong thời gian nghỉ hè nên không có học sinh bị thương tích.Cụ thể, vào 9h30 sáng nay (21/6), một phòng học thuộc phân hiệu thôn 8, Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (xã Ia R'vê) bất ngờ bị sập toàn bộ trần nhà khiến nhiều bộ phận bị hư hỏng.

Phòng học bị sập vào sáng nay. Ảnh: Hải Dương

Phòng học bị sập vào sáng nay. Ảnh: Hải Dương

May mắn đang trong thời điểm nghỉ hè và học sinh không đến trường nên không bị ảnh hưởng.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng xuống kiểm tra và phát hiện xà gồ của trần nhà bị mối mục, hư hỏng hoàn toàn.

Xà gồ bị mối mọt hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hải Dương

Xà gồ bị mối mọt hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hải Dương

Trao đổi với VietNamNet vào chiều 21/6, ông Lê Văn Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Ia R'vê thông tin trần nhà một phòng học của Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu bị sập hoàn toàn, không thiệt hại về người vì đang trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Theo ông Lâm, phân hiệu thôn 8, Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu có 10 phòng học, được xây dựng từ năm 2001. Hiện trạng đã bị xuống cấp, nếu không khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc dạy và học.

"Hiện, UBND xã Ia R'vê đã báo cáo vụ việc lên cấp trên và đề nghị sửa chữa, nâng cấp  các phòng học tại điểm trường này", ông Lâm nói.

Nam sinh cưỡng dâm bạn học cũ

Ngày 21/6, TAND TP HCM xử phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của Cao Hữu Duy về tội Cưỡng dâm; còn bị hại đề nghị tăng án đối với bị cáo.

Bản án sơ thẩm xác định, Duy là sinh viên ngành công nghệ thông tin của một trường cao đẳng tại TP HCM. Anh ta và bị hại Tuyền từng là hàng xóm, học chung từ cấp hai.

Khoảng tháng 12/2022, Duy nghe nói Tuyền bị lộ clip quan hệ tình dục với bạn trai, nên nảy sinh ý định tìm cách lừa bạn học cũ quan hệ tình dục với mình, rồi quay clip để tống tiền.

Bị cáo Cao Hữu Duy tại tòa hôm nay. Ảnh: Trọng Nghĩa

Bị cáo Cao Hữu Duy tại tòa hôm nay. Ảnh: Trọng Nghĩa

Để thực hiện hành vi, Duy tạo một trang web giả có thông tin cá nhân của Tuyền, sau đó nói có hacker xâm nhập vào đường link làm lộ clip "nhạy cảm" của cô và cả clip anh ta quan hệ với bạn gái. Hacker này yêu cầu Duy và Tuyền phải quan hệ tình dục với nhau, quay clip lại gửi cho hắn; hoặc phải đưa 1-3 triệu đồng để anh ta đưa lại cho hacker. Nếu Tuyền không chịu quay clip hay đưa tiền thì hacker sẽ tung clip của cô với bạn trai lên mạng.

Để cô gái tin tưởng, Duy đưa cho Tuyền xem trang web hắn đã lập, nói thêm "điện thoại của Tuyền đã bị theo dõi". Lo sợ, Tuyền đồng ý cho Duy quan hệ tình dục 4 lần và chuyển cho anh ta 2,5 triệu đồng. Đến tháng 5/2023, cô gái biết bị Duy lừa nên trình báo công an.

Hồi tháng 3, TAND huyện Hóc Môn xử sơ thẩm, phạt Duy 3 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng dâm; một năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

Duy cho rằng việc Tuyền quan hệ tình dục với mình là tự nguyện, nên kháng cáo kêu oan về tội Cưỡng dâm.

Tại tòa hôm nay, ban đầu Duy giữ nguyên kháng cáo, không thừa nhận hành vi cưỡng dâm. Tuy nhiên, sau khi bị HĐXX truy vấn, anh ta thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Trình bày tại tòa, chị gái của Tuyền yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với Duy, bởi hành vi của bị cáo khiến nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, chưa thể trở lại cuộc sống bình thường.

Sau khi nghị án, HĐXX bác kháng cáo của Duy, chấp nhận kháng cáo của bị hại, tuyên tăng hình phạt của Duy lên 4 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng dâm; tổng hợp hình phạt 6 năm tù.

Tòa cho rằng, Duy đã thực hiện hành vi nhiều lần, lừa người quen biết thân tình, làm tổn hại nặng nề đến tâm lý bị hại, nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm.

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt nắng nóng như đổ lửa kéo dài
Theo dự báo thời tiết, những ngày tới Hà Nội và khu vực Bắc Bộ rải rác vẫn có nắng nóng, nhiệt độ có xu hướng giảm so với những ngày trước đó do xuất...

Dự báo thời tiết

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h