Tin tức 24h: Hé lộ nguyên nhân nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người lớn đánh hội đồng

H.A - Ngày 30/08/2023 19:03 PM (GMT+7)

Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, Hà Nội vừa báo cáo vụ việc 1 học sinh Trường THCS Kim Chung bị nhiều người đánh, gây thương tích. Nguyên nhân ban đầu vụ việc do mâu thuẫn cá nhân.

Vụ nam sinh bị nữ giáo viên cùng nhiều người đánh hội đồng: Hé lộ nguyên nhân

Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh cho biết, nhận được báo cáo của Trường THCS Kim Chung và Nhóm Mầm non tư thục Họa Mi liên quan đến việc học sinh bị đánh gây thương tích.

Theo báo cáo ban đầu, sự việc bắt nguồn từ ngày 25/8, do xích mích cá nhân, em N.A (sinh năm 2009, học lớp 9B Trường THCS Kim Chung, huyện Đông Anh) bị em L. (sinh năm 2009) dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào mặt khi tan học.

Khoảng 16h ngày 26/8, sau khi tan học ở Trường THCS Kim Chung, em N.A gọi điện cho mẹ là L.T.H. (sinh năm 1987, được cho là giáo viên mầm non) cùng dì L.T. M.M. (sinh năm 1993) cùng bố dượng là H.B.S (sinh năm 1979), đến quán game ở xã Kim Chung tìm L.

Khoảng 16h30 phút, em N.H.L. cùng bạn đến quán game tại thôn Bầu, xã Kim Chung chơi. Khi đang chơi tại quán thì có 2 phụ nữ đi cùng bạn L.N.A. đến quán dùng tay tát vào mặt em L. rồi lôi ra ngoài cửa quán tiếp tục dùng tay tát nhiều lần vào mặt em. Sau đó, lại có thêm một người đàn ông lao vào đánh em L..

Được biết, học sinh bị đánh tên là N.H.L., học lớp 9, đã làm thủ tục chuyển trường sang quận Bắc Từ Liêm từ ngày 17/8/2023. Học sinh đánh bạn là L.N.A., hiện đang học lớp 9 Trường Trung học cơ sở Kim Chung, huyện Đông Anh.

Theo vị lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo UBND xã Kim Chung xác minh rõ nguyên nhân vụ việc,.

Ngoài ra, lập hồ sơ báo cáo Công an huyện để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định.

Về thông tin có cô giáo liên quan đến sự việc này, Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh cho biết, cô giáo L.T.H. làm việc tại nhóm mầm non tư thục Họa My từ tháng 10/2021 nhưng đến ngày 10/7/2023, cô này đã viết đơn thôi việc.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân. Hiện tại, em L. sức khỏe ổn định, đã được gia đình đưa về quê để chăm sóc.

Trước đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ giáo viên mầm non cùng 4 người lớn kéo một nam sinh từ quán Internet ra ngoài để hành hung khiến nhiều người bức xúc.

Nhóm người liên tục đánh, đạp vào người nam sinh. Dù nam sinh quỳ gối xin tha, tuy nhiên nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi một người đàn ông chứng kiến can ngăn.

Vụ án 'Em chưa 16' ở Sóc Trăng: Tòa bác đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù

Ngày 30-8, TAND thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) ban hành Thông báo không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù đối với Nguyễn Tuấn Khanh (30 tuổi), người bị kết tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trong vụ án “Em chưa 16”.

Ảnh đám cưới của Khanh và T. Ảnh: NVCC

Ảnh đám cưới của Khanh và T. Ảnh: NVCC

Theo Thông báo, TAND thị xã Ngã Năm cho biết, có nhận được đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù của Khanh. Lý do xin hoãn là chờ kết quả của TAND Cấp cao và VKSND Cấp cao tại TP.HCM xem xét đơn xin Giám đốc thẩm, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 67 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

TAND thị xã Ngã Năm xét thấy: “Đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 67 BLHS thì ông Khanh không thuộc trường hợp được hoãn chấp hành án phạt tù với lý do chờ kết quả xem xét giám đốc thẩm. Cho nên TAND thị xã Ngã Năm không chấp nhận cho ông hoãn chấp hành án phạt tù”.

Như đã thông tin, tháng 11-2020, Nguyễn Tuấn Khanh và TTNT quen biết rồi có cảm tình với nhau. Đến tháng 3-2021, hai bên gia đình tổ chức lễ cưới.

Sau lễ cưới, cả hai sống đời vợ chồng tại nhà của Khanh ở phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Cuối tháng 6-2021, họ xảy ra mâu thuẫn nên T về nhà cha mẹ.

Ngày 22-7-2022, mẹ của T tố cáo Khanh có hành vi quan hệ tình dục với T khi T chưa đủ 16 tuổi. Khanh bị truy tố theo điểm a khoản 2 Điều 145 BLHS với khung hình phạt 3-10 năm tù, thuộc loại tội rất nghiêm trọng.

Tháng 5-2023, Khanh bị TAND thị xã Ngã Năm kết tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, mức án ba năm tù giam. Sau đó, TAND tỉnh Sóc Trăng giảm án cho Khanh, chỉ còn 18 tháng tù giam.

Theo Khanh, Khanh hoàn toàn không biết T chưa đủ 16 tuổi khi tổ chức lễ cưới. Khi Khanh hỏi T bao nhiêu tuổi thì mẹ T nói: “Sang năm 2021 là đủ 18 tuổi”. Tuy nhiên, sau này mới phát hiện giấy khai sinh của T ghi T sinh ngày 17-7-2005.

Điểm c khoản 1 Điều 67 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

"Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng".

Siêu bão Sao La chính thức đi vào Biển Đông, trở thành bão số 3 năm 2023

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 Sao La. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 Sao La. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (30/8), siêu bão Sao La đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

Hồi 16 giờ cùng ngày, siêu bão đang ở trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ tới, bão số 3 Sao La di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, cường độ giảm dần.

Đến 16 giờ ngày 31/8, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong 48 giớ tiếp theo, bão Sao La vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 16 giờ ngày 1/9, bão số 3 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc), khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 14, giật cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ có khả năng giảm dần.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, bão số 3 Sao La khả năng sẽ đi vào ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó đổi hướng và có khả năng đi dọc ven biển qua Hồng Kông - Ma Cao. Cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

CSGT TP HCM khuyến cáo quan trọng dịp lễ 2-9

Ngày 30-8, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM khuyến cáo người dân tham gia giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 một số nội dung.

Theo đó, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, người dân lao động được nghỉ lễ 4 ngày (từ ngày 1-9 đến hết ngày 4-9). Đơn vị này dự báo nhu cầu đi lại, mật độ phương tiện di chuyển trên các tuyến đường sẽ tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, lúc 14 giờ ngày 31-8 và 10 giờ ngày 4-9, toàn lực lượng CSGT TP HCM đồng loạt ra quân, có mặt tại những điểm nóng, phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông.

Nhằm giúp người dân lưu thông an toàn, thuận lợi nhất, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt khuyến cáo một số nội dung.

Nhằm giúp người dân lưu thông an toàn, thuận lợi nhất, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt khuyến cáo một số nội dung.

Trong đó, để có một chuyến đi an toàn, người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện định kỳ, đảm bảo cho thiết bị kỹ thuật của phương tiện hoạt động ổn định khi đi liên tục trên hành trình dài.

Ngoài ra, người dân nên hạn chế lưu thông qua các tuyến đường, khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông vào những ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ. 

Cụ thể: khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (các tuyến đường nối vào sân bay như đường Cộng Hòa, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Phan Thúc Duyện, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,..), khu vực Ga Sài Gòn (các tuyến đường như: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thông,…), khu vực bến xe miền Tây (các tuyến đường như: Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1,..), khu vực bến xe miền Đông (các tuyến đường như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng,…), khu vực vào bến phà Cát Lái (các tuyến đường như: Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định,…).

Trong một số trường hợp khi xảy sự cố về giao thông gây ùn ứ, ùn tắc giao thông trên đường, người dân cần chủ động nắm bắt thông tin, thường xuyên cập nhật tình hình trật tự an toàn giao thông qua đài FM, các ứng dụng trên điện thoại di động (như ứng dụng "TTGT" của Sở Giao thông vận tải TP HCM), các thông tin trên báo đài để kịp thời điều chỉnh lộ trình di chuyển, hạn chế lưu thông vào khu vực đang ùn ứ gây mất thời gian và ảnh hưởng đến việc phân luồng, xử lý ùn tắc của cơ quan chức năng.

Hiện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã có phương án xử lý sự cố ùn tắc giao thông, phương án hướng dẫn lưu thông tại nhiều điểm quan trọng như vòng xoay Bình Phước; Quốc lộ 1, từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về đường Nguyễn Văn Quá; từ vòng xoay An Lạc về cầu Bình Điền; vòng xoay An Sương đến giao lộ Quốc Lộ 22; đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ...

Hà Nội: 3 người trong một gia đình bị chém trọng thương

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Bình (nguồn: ANTĐ)

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Bình (nguồn: ANTĐ)

Ngày 30/8, Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Bình (25 tuổi, trú xã Hiền Giang, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi dùng dao chém thương tích 3 người trong cùng 1 gia đình.

Theo Công an huyện Thường Tín, sáng cùng ngày, Bình đi chợ ở xã Hiền Giang thì xảy ra xô xát với anh H (cùng trú xã Hiền Giang). Sau đó, đối tượng lấy dao bầu đến nhà anh H rồi đâm vào bụng chị N.L. (vợ anh H). Lúc này, Bình bị anh H dùng điếu cày vụt vào tay và bị rơi dao.

Không dừng lại, Bình chạy về nhà lấy dao phay quay lại nhà anh H và chém mẹ và con gái của anh H. Cả 3 nạn nhân bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng.

Sau khi gây án, Bình ngay lập tức bị Công an xã Hiền Giang bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Thường Tín xử lý theo thẩm quyền.

Qua xác minh, Công an huyện Thường Tín xác định Bình là đối tượng có bệnh án tâm thần.

Nghề lạ ở Việt Nam: Trồng loại vú sữa nhập ngoại, trái sai trĩu trịt, thành đặc sản từng gây sốt với giá đắt
Vú sữa Hoàng Kim có màu vàng như “thỏi vàng", có giá trị xuất khẩu lẫn buôn bán trong nước, đang trở thành kế sinh nhai của nhiều nông dân.

Nghề lạ

Theo H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h