Tin tức 24h: Lời khai của thủ phạm vụ bắt cóc giám đốc người Trung Quốc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng

K.T - Ngày 29/12/2023 19:00 PM (GMT+7)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bình Dương phát hiện vụ việc ông Z.G.M (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc; Giám đốc một công ty nội thất có trụ sở tại khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) bị một nhóm đối tượng bắt cóc và đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng. Do lo sợ nguy hiểm đến tính mạng nên người thân của ông Z.G.M không trình báo cơ quan chức năng tại Việt Nam mà có ý định muốn tự thỏa thuận để giải quyết vụ việc.

Lời khai của thủ phạm vụ bắt cóc giám đốc người Trung Quốc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng

Các trinh sát hình sự nắm được, khoảng 9h ngày 21/12/2023, các đối tượng bắt cóc liên lạc bằng video qua mạng xã hội Wechat với ông X.F (quốc tịch Trung Quốc) là người cùng hợp tác chung với ông Z.G.M. cho biết đang bắt cóc ông Z.G.M. Chúng quay cảnh ông Z.G.M. đang bị bịt mặt, trói tay ngồi trong một chiếc ôtô. Chúng yêu cầu ông X.F chuẩn bị số tiền 4,5 tỷ đồng để chuộc ông Z.G.M., nếu không sẽ giết chết con tin. Ông X.F đã liên hệ với ông Z.J, là anh ruột của ông Z.G.M để cùng chuẩn bị tiền. Sau đó ông X.F và Z.J nhờ chị T. (phiên dịch cho công ty ông Z.G.M) thỏa thuận giao tiền và nhận người.

Phòng CSHS đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xác định được vị trí mà ông Z.G.M bị giam giữ.

Các đối tượng Zhao Xin, Dương Thúy Ái, Nguyễn Khánh Vĩ và tang vật 4,5 tỷ đồng được Công an thu giữ.

Các đối tượng Zhao Xin, Dương Thúy Ái, Nguyễn Khánh Vĩ và tang vật 4,5 tỷ đồng được Công an thu giữ.

Các đối tượng bắt cóc liên tục gọi điện thoại cho anh ruột của nạn nhân để hẹn nơi giao người và nhận tiền.  Chúng liên tục thay đổi địa điểm để đề phòng Công an theo dõi, đồng thời gọi video cho ông Z.J để xem trên xe có bao nhiêu người. Khi biết chỉ có ông Z.J., chị T. và tài xế thì nhóm bắt cóc chốt địa điểm giao tiền là tại một khu dân cư bỏ hoang thuộc khu phố 1, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khi ông Z.J và chị T. đến nơi, nhóm đối tượng không cho gặp trực tiếp mà yêu cầu quăng tiền xuống đất, hứa sau khi nhận được tiền sẽ thả người. Người nhà nạn nhân đề nghị được gặp nạn nhân trước rồi mới giao tiền.  Nhóm bắt cóc dọa nếu trong vòng 10 phút mà chưa quăng tiền xuống đất thì chúng sẽ chặt tay nạn nhân. Lo sợ, ông Z.J cùng chị T. xuống xe và quăng túi vải màu vàng chứa tiền chuộc xuống đất theo yêu cầu. Các đối tượng yêu cầu 2 người này phải lên xe ôtô và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Ít phút sau đó, một đối tượng điều khiển xe máy hiệu Vision màu trắng biển số 67G1 - 096.53 đến lấy túi vải chứa tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Các trinh sát Phòng CSHS đã nhanh chóng khống chế bắt giữ tên này cùng tang vật.

Tin tức 24h: Lời khai của thủ phạm vụ bắt cóc giám đốc người Trung Quốc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng - 2

Khai thác nhanh, đối tượng đến lấy tiền là Zhao Xin, SN 1985, quốc tịch Trung Quốc. Cùng thời điểm này, một tổ trinh sát khác đã ập vào một nhà xưởng nằm trên đường 36, khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2004, quê Kiên Giang) và giải cứu an toàn cho ông Z.G.M đang bị trói và nhốt trong xe ôtô. Mở rộng đấu tranh, Phòng CSHS triệu tập thêm 2 đối tượng đến cơ quan Công an làm việc, một trong số này là Dương Thuý Ái (SN 1994, quê An Giang), bạn gái của Zhao Xin.

Zhao Xin khai, tháng 7/2023, Zhao Xin nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến ở cùng bạn gái là Dương Thuý Ái, tại đường D6, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cả hai quen biết nhau từ khi hai người cùng đến Châu Phi làm việc. Do nhớ người yêu nên Zhao Xin mới du lịch sang Việt Nam để thăm Thúy Ái. Sống cùng với Zhao Xin và Thúy Ái còn có Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989, quê Kiên Giang), Nguyễn Khánh Vĩ và D.T.M (SN 1997), em ruột của Thúy Ái, vợ của Thanh. 

Do cần tiền, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Thanh tìm kiếm người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc và đòi tiền chuộc. Cả hai thường đi ăn uống tại một quán ăn ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì thấy ông Z.G.M hay đến ăn tại đây nên Zhao Xin chọn làm con mồi. Khoảng 20h ngày 20/12/2023, thấy ông Z.G.M lại đến quán ăn nên Zhao Xin đã gọi điện kêu Thanh đến để cùng theo dõi và hành động.

Đến 0h giờ ngày 21/12/2023, khi thấy ông Z.G.M điều khiển xe ôtô rời quán ăn 2 đối tượng chạy xe gắn máy hiệu Vision màu trắng biển số 67G1 - 096.53 bám theo. Rượt theo gần 10km thì Zhao Xin và Thanh bám kịp xe và vượt lên chặn xe ô tô. Ông Z.G.M vừa mở cửa bước xuống xe thì Thanh tự xưng là Công an và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ông Z.G.M chưa kịp phản ứng thì Thanh dùng roi điện khống chế ông Z.G.M và đưa lên xe ôtô của ông Z.G.M. Sau đó Zhao Xin nhắn tin cho Ái kêu Vĩ đến nơi để chạy xe máy về còn Zhao Xin và Thanh điều khiển xe ôtô của ông Z.G.M đến một khu dân cư bỏ hoang. Tại đây, 2 đối tượng đưa nạn nhân lên một xe ôtô bán tải mà Zhao Xin thuê trước đó để chở nạn nhân về một nhà xưởng nằm trên đường đường 36, khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) mà trước đây Ái thuê để chứa hàng hóa. 

Đến khoảng 2h cùng ngày, Zhao Xin gọi điện cho Ái yêu cầu Vĩ đến xưởng để canh giữ ông Zhao Xin. Các đối tượng dùng dây rút trói tay chân và dùng khăn bịt mắt ông Z.G.M và đưa vào nhốt trong xe ôtô bán tải và tiến hành tống tiền người quen nạn nhân như đã đề cập. Hiện Thanh đã bỏ trốn và đang bị truy lùng.

Hà Nội nói gì về thông tin "bắn pháo hoa 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2024"?

Thông tin Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2024 được lan truyền trên mạng.

Thông tin Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2024 được lan truyền trên mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch 2024. Cụ thể, các điểm bắn pháo hoa được lan truyền là Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ), sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Thông tin trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân.

Trước thông tin trên, ngày 29/12, đại diện UBND Hà Nội khẳng định thông tin thành phố bắn pháo hoa 5 điểm vào dịp Tết Dương lịch 2024 là không chính xác.

Theo đại diện UBND Hà Nội, theo kế hoạch trong đêm giao thừa Tết Dương lịch, thành phố sẽ tổ chức các điểm countdown (lễ hội đếm ngược chào đón năm mới) tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Phố đi bộ Hồ Gươm cũng mở cửa trong cả 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch (từ tối 29/12 đến ngày hết ngày 1/1/2024) để phục vụ người dân vui chơi. Ngoài ra, một số hoạt động du lịch, lễ hội khác cũng được thành phố lên kế hoạch tổ chức tại các quận, huyện.

Hà Nội không bắn pháo hoa Tết dương lịch.

Hà Nội không bắn pháo hoa Tết dương lịch.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng cho hay, thông tin Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2024 là không đúng. Chính quyền không nhận được thông báo từ thành phố và không có kế hoạch triển khai việc này.

Hiện, Hà Nội chỉ có kế hoạch bắn pháo hoa tại 31 điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024. Trong đó mỗi quận, huyện, thị xã có một điểm bắn, riêng quận Hoàn Kiếm có 2 điểm.

Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/1/2024

Qua đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục giảm 50% từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024, cụ thể: Xăng, trừ etanol sẽ có mức thuế 2 nghìn đồng/ lít; các loại nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu nhờn, mỡ nhờn đều có mức thuế 1 nghìn đồng/lít; riêng với dầu hỏa có mức thuế 600 đồng/ lít.

Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/1/2024.

Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/1/2024.

Tin tức 24h: Lời khai của thủ phạm vụ bắt cóc giám đốc người Trung Quốc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng - 6

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2025 tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Cùng với đó, Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, Chính phủ đã có tờ trình về việc tiếp tục thực hiện mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như mức thuế đã quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 trong năm 2024, để góp phần ổn định giá bán lẻ xăng dầu, từ đó góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bé trai 3,6 kg bị bỏ rơi ở chùa Phước Quang, huyện Củ Chi

Ngày 29-12, lãnh đạo UBND xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi cho biết vừa phát thông báo tìm cha mẹ đẻ cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, sáng sớm hôm qua, ông Minh (49 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội) thông báo cho cơ quan chức năng việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở trước chùa Phước Quang thuộc địa bàn ấp Tân Lập.

UBND xã Tân Thông Hội đã cử cán bộ tiếp nhận thông tin, ghi nhận bé trai sơ sinh khoảng một tháng tuổi, cân nặng 3,6kg, da ngăm, mắt phản xạ tốt, tay chân bình thường, không có thương tật, dị tật trên cơ thể.

UBND xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi hiện đang tìm cha mẹ đẻ của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: HT

UBND xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi hiện đang tìm cha mẹ đẻ của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: HT

Khi được người dân phát hiện, bé trai mặc áo tay dài màu trắng, trên áo có chữ JETT và họa tiết hình màu vàng; tay chân của trẻ được mang bao tay và bao chân màu trắng; đầu đội nón trắng; trẻ được quấn trong chiếc khăn choàng có màu vàng và màu xanh.

UBND xã Tân Thông Hội thông báo ai là cha mẹ đẻ của cháu bé hoặc ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ liên hệ UBND xã Tân Thông Hội để làm thủ tục nhận con. Địa chỉ liên hệ: UBND xã Tân Thông Hội, số 01, đường 28, ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, hoặc Công chức Tư pháp Hộ tịch (trong giờ hành chính) số di động: 0909.179.497 gặp chị Ngân.

Gặp gỡ người phụ nữ nhặt được cặp song sinh trong đêm Giáng sinh: Sẵn sàng nhận nuôi nếu người thân không quay về nhận
Trong lúc đợi chính quyền tới xác minh, chị D. vì không chịu được cảnh 2 đứa trẻ khóc vì khát sữa liền nói cha bế hai đứa trẻ lên để cho bú sữa.

Trẻ bị bỏ rơi

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h