Từ đêm 4/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh. Đến ngày 7/3, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn, kèm theo gió tây ở mức trung bình yếu, khiến mưa nhiều, nhiệt giảm sâu.
Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh gây rét buốt kèm mưa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 2/3, phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.
Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh.
Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng.
Thời tiết từ đêm 3/3 đến ngày 11/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 3-4/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Từ ngày 5-7/3, khả năng có mưa rải rác; sau giảm mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh, từ ngày 6/3 Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm 6/3 Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.
Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ khoảng ngày 6/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác.Từ khoảng ngày 07/03, từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng.
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, theo các mô hình dự báo, từ ngày 6/3 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh đi vào nước ta. Miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa vừa từ 6-8/3.
Theo các mô hình dự báo của Hệ thống Cảnh báo khí hậu toàn cầu (GFS - Hoa Kỳ) và Trung tâm Dự báo khí hậu châu Âu (ECMWF), sắp có 2 đợt sóng không khí lạnh tràn về nước ta đầu tháng 3 này.
Đợt thứ nhất sẽ bắt đầu vào khoảng tối 4/3, khiến nền nhiệt tại miền Bắc và Bắc Trung bộ giảm đột ngột sau đợt tăng nhiệt ngắn ngày. Hiện tượng nồm ẩm kèm mưa phùn sẽ tái xuất ở ven biển của đồng bằng Bắc bộ.
Đồng thời, trong hai ngày tiếp theo, không khí lạnh sẽ gây nhiễu động gió Đông, mưa cục bộ ở Bắc Trung bộ, Kon Tum và mưa trái mùa tại Đông Nam bộ, Đắk Nông, Lâm Đồng, khu vực biên giới Tây Nam bộ.
Đến ngày 7/3, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn, kèm theo gió tây ở mức trung bình yếu, khiến mưa nhiều trong ba ngày đầu tiên. Nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu, có khả năng gây ra mưa tuyết tại Fansipan (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) và một số khu vực giáp biên giới Vân Nam (Trung Quốc), với xác suất khoảng 35%.
Theo các chuyên gia khí tượng, đợt lạnh vào ngày 8-3, nhiệt độ ở miền núi phía Bắc nước ta có thể còn 3-10 độ C, trong khi đồng bằng Bắc bộ, bao gồm Hà Nội, thấp nhất là 12 độ C và cao nhất khoảng 17 độ C. Ở Lâm Đồng, mưa cục bộ có thể gây ra mưa đá tại Đà Lạt và Bảo Lâm.
Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 11/3, không khí lạnh có thể tương tác với một vùng áp thấp ở khu vực Trường Sa, gây thời tiết xấu trên vùng giữa và Nam Biển Đông. Vùng áp thấp này có 55% khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới, với quỹ đạo thấp hơn nhưng tương tự áp thấp trước đó.
Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường ở TPHCM
Ngày 1/3, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn đang điều tra, làm rõ vụ ô tô bị cháy trơ khung xảy ra trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ô tô biển số TPHCM đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa thì tài xế phát hiện phần đầu xe bốc khói nên dừng lại mở cửa thoát ra ngoài.
Lửa bao trùm toàn bộ ô tô. Ảnh: C.A.
Ngay sau đó, đám cháy bùng phát dữ dội. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh dùng nhiều bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.Trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ô tô kèm theo nhiều tiếng nổ.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, ô tô cháy trơ khung, hư hỏng nhiều bộ phận.
Ô tô bị cháy trơ khung. Ảnh: C.A.
Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Hiệu trưởng bị điều tra bớt xén suất ăn của học sinh
Bà Thuý Hà, 51 tuổi, bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự, đại diện Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận, ngày 1/3.
Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Hữu Đức, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn, bị khở tố về hành vi Đưa hối lộ.
Số tiền chi tiết chưa được nhà chức trách công bố.
Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá. Ảnh: Lam Sơn
Trước đó, đầu tháng 2/2024, UBND TP Thanh Hóa và nhiều cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo của tập thể phụ huynh trường Tiểu học Đông Thọ, cho rằng bà Vũ Thị Thúy Hà có hành vi ăn bớt tiền ăn bán trú của học sinh.
Phụ huynh gửi kèm bằng chứng là file ghi âm gần 15 phút được cho là cuộc "ngã giá" giữa đơn vị trúng thầu cung cấp suất ăn bán trú cho trường Tiểu học Đông Thọ và bà Hà.
Cụ thể, cuộc đối thoại có giọng một người đàn ông và một phụ nữ trung tuổi, nhiều lần trao đổi việc nhập gạo để nấu ăn cho học sinh đến việc hỗ trợ tiền chi phí bảo vệ, y tế, tiền sửa chữa văn phòng, tiền sửa chữa nhà bếp cho nhà trường...
Cuộc nói chuyện còn nhắc đến việc doanh nghiệp "để lại 7.000 đồng" mỗi suất ăn cho lãnh đạo nhà trường. Cơ quan điều tra xác định hai nhân vật trong cuộc đối thoại là bà Hà và ông Đức.
Sau khi phụ huynh gửi đơn tố cáo, ngày 7/3/2024 bà Hà có đơn xin thôi chức hiệu trưởng "vì lý do sức khoẻ" và được UBND TP Thanh Hoá chấp thuận.
Trường Tiểu học Đông Thọ là một trong những trường tiểu học đông học sinh nhất TP Thanh Hoá, năm học 2023 - 2024, có khoảng 1.500 học sinh, đa số trẻ ăn bán trú tại trường.
Giám định tâm thần đối tượng dùng xăng đốt mẹ ruột
Ngày 1/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa đi giám định tâm thần đối với Dương Quốc Trung (21 tuổi, ngụ P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Trung là bị can dùng xăng đốt mẹ ruột.
Trung có biểu hiện bất thường, cơ quan công an đã đưa đối tượng đến Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ ở Cần Thơ để trưng cầu giám định tâm thần, phục vụ công tác điều tra.
Dương Quốc Trung tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 24/2, Công an phường 5 (TP Trà Vinh) nhận tin báo của người dân về việc Dương Quốc Trung dùng xăng tưới lên người mẹ ruột là bà N.N.P.L (SN 1980) rồi châm lửa đốt.
Khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã vào can ngăn và dùng bình chữa cháy dập lửa trên người bà L.
Chưa dừng lại ở đó, Trung tiếp tục dùng côn nhị khúc, gạch, đá, mảnh vỡ chậu hoa đánh vào vùng đầu và người bà L. Lúc này, người dân đã vào khống chế Trung và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, Công an địa phương đã tới hiện trường điều tra, xác minh, áp giải Trung về cơ quan công an làm việc và tiến hành test nhanh ma túy; kết quả âm tính.
Theo cơ quan Công an, Trung đi làm thuê ở ngoài tỉnh và về địa phương từ tháng 1. Thời gian gần đây, thanh niên này có biểu hiện trầm cảm nặng, thường gây sự với mẹ.
Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Chiêu trò dụ dỗ đầu tư tiền ảo khiến nhiều người mất hàng tỷ đồng
Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng và tổ chức quảng cáo rầm rộ về giá trị của tiền ảo, đưa ra lợi nhuận kinh tế cao để đánh vào tâm lý nạn nhân.
Ảnh minh họa.
Khi các nạn nhân bắt đầu tin tưởng, các đối tượng liền nhắn tin, gọi điện thoại, mời góp vốn làm kinh tế, kinh doanh đầu tư "Tiền ảo", tiền điện tử, đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu trái phép để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân có chiều hướng gia tăng.
Điển hình vào khoảng cuối tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam Giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào do 5 đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.
Các đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam Giác Vàng" bị bắt giữ.
Các đối tượng này lừa đảo dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam. Theo đó, các đối tượng người nước ngoài với nhiệm vụ tạo, đăng tải các hình ảnh đời sống độc thân, giàu có lên mạng xã hội, sau đó kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng với các "con mồi" đã được chọn sẵn, từ đó dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo do các đối tượng tự tạo lập nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, có vụ việc chỉ tính riêng 2 đối tượng Kha Văn Úc (SN 2002) và Vi Văn Linh (2003) cùng trú huyện Con Cuông (Nghệ An) đã lừa đảo một nạn nhân số tiền hơn 18,6 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cho biết, đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một "kịch bản", đó là khi người dân được quảng cáo, mời gọi tham gia đầu tư với mức lợi nhuận rất cao. Để thao túng tâm lý bị hại, các đối tượng cho bị hại hưởng mức lợi nhuận tương ứng với khoản đầu tư ban đầu. Chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên này để tạo dựng lòng tin, sau đó xúi giục bị hại sẽ nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.
Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng trong vụ án triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam Giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào.
Ngoài ra, đối tượng thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm tư vấn, trao đổi qua mạng xã hội… Sau khi nhà đầu tư tham gia vào nhóm, các đối tượng và thành viên trong nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính cũng như mua bán tiền ảo, tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Đặc biệt, là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.