Tin tức 24h nổi bật: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk bán lụa TQ

Ngày 30/10/2017 18:20 PM (GMT+7)

Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội báo cáo rằng do nhu cầu hàng hóa tăng cao dịp 20/10, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa về cắt bỏ nhãn gốc Made in China để bán cho khách.

Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk bán lụa TQ

Mới đây, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa có báo cáo gửi Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) kết quả kiểm tra cửa hàng KhaiSilk số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) hôm 26/10.

Theo đó, Cửa hàng 113 Hàng Gai do bà Nguyễn Thị Thu Nga là chủ hộ kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 01c8003643, do UBND quận Hoàn Kiếm cấp.

Tin tức 24h nổi bật: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk bán lụa TQ - 1

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng của Khaisilk hôm 26/10.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thu Nga thừa nhận, cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng lụa tơ tằm do Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên, do sơ suất trong quản lý, trước nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20-10, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc "Made in China" sau đó khâu nhãn KhaiSilk Made in Việt Nam để bán cho khách hàng.

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, Khaisilk đã phát đi thông báo sẽ đổi trả hoặc bồi thường cho khách hàng tại cửa hàng số 113 Hàng Gai. Sáng nay, một số khách hàng đã mang hóa đơn đến để trả sản phẩm và nhận lại tiền. 

>> Xem thêm: Bất ngờ với kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk bán lụa Trung Quốc ở phố cổ

Bệnh viện lên tiếng vụ nam bệnh nhân rách tay được chỉ định khâu... âm đạo

Ngày 28/8, tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) đã xảy ra sự việc hy hữu. Bệnh nhân Đào Xuân L. (34 tuổi ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị rách tay nhưng các bác sỹ tại Phòng thủ thuật khoa sản lại chỉ định khâu vết thương âm hộ, âm đạo.

Tin tức 24h nổi bật: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk bán lụa TQ - 2

Hình ảnh phiếu chỉ định khâu âm hộ cho nam bệnh nhân.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 30/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất xác nhận sự việc trên và cho biết, sai sót trên do cán bộ khi nhập máy tính đã nhầm lẫn. Phiếu chỉ định vừa được in ra thì bác sĩ phát hiện và điều chỉnh ngay.

“Tờ phiếu chỉ định là do một người đi cùng tung lên mạng xã hội. Trong tờ phiếu đó rõ ràng chưa có chữ ký của bác sĩ", ông Kiên nói.

>> Xem thêm: Thực hư nam bệnh nhân rách tay, bác sĩ chỉ định khâu âm hộ

Vùng áp thấp đang tiếp tục mạnh lên, TP.HCM sắp có mưa lớn

Trong 6 giờ vừa qua, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Trường Sa.

Tin tức 24h nổi bật: Thông tin bất ngờ về kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk bán lụa TQ - 3

TP.HCM sắp có mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp (Ảnh minh họa)

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 13 giờ chiều mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 280km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh kèm lốc xoáy, vòi rồng với gió mạnh cục bộ, gió giật mạnh cấp 7-8. 

Tại miền Bắc, hôm nay (30/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thành. Không khí lạnh tiếp tục di chuyển và ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

>> Xem thêm: Tin mới thời tiết 30/10: Không khí lạnh bao trùm, Sa Pa có thể rét 7-8 độ C

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h