Tin tức 24h: Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh tươi cười "Không sao, tôi đi 10 năm cần gì đâu"

Ngày 13/11/2019 19:01 PM (GMT+7)

Khi được dẫn ra xa thùng, Khá Bảnh không hề tỏ ra ăn năn mà vẫn tươi cười, nói "Không sao, tôi đi 10 năm cần gì đâu".

Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh tươi cười "Không sao, tôi đi 10 năm cần gì đâu"

Sáng 13/11, TAND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi, trú xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. 

Trong phiên xét xử, Ngô Bá Khá cho hay bản thân trong thời gian bị bắt tạm giam đã rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Mong muốn duy nhất của bị cáo là sớm được thi hành án, kết thúc thời gian cải tạo để đoàn tụ với gia đình, trở thành công dân tốt, không tái vi phạm pháp luật.

Tin tức 24h: Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh tươi cười amp;#34;Không sao, tôi đi 10 năm cần gì đâuamp;#34; - 1

Ngô Bá Khá cùng các đồng phạm nghe HĐXX tuyên án cuối phiên toà sơ thẩm. (Ảnh: Dân Việt)

Kết thúc phiên toà lúc 11h30 cùng ngày, HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Quang 5 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Ngô Lương An 20 tháng tù; Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù; Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù. Các bị cáo Quý, An, Công cùng bị phạt bổ sung 10 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều đáng nói, sau phiên xét xử, ngay khi được đưa ra xe thùng, dù các cán bộ công an yêu cầu Khá Bảnh cúi đầu bước vào trong xe thùng tuy nhiên, bị cáo vẫn cố nhoài người ra ngoài nắm tay mọi người chào tạm biệt. Thậm chí, Khá Bảnh còn nở nụ cười tươi, bắt tay anh em rồi nói, "Không sao, tôi đi 10 năm cần gì đâu". 

Tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng

Chiều 12-11, với tỉ lệ 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512.300.000 triệu đồng; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.747.100.000 triệu đồng; Mức bội chi ngân sách nhà nước là 234.800.000 triệu đồng (tương đương 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 488.921.352 triệu đồng.

Tin tức 24h: Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh tươi cười amp;#34;Không sao, tôi đi 10 năm cần gì đâuamp;#34; - 2

(Ảnh minh họa)

Trong Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020. Theo đó, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2020.

Nữ sinh lớp 11 mất tích trên đường đi học thêm về ở Hà Nội

Theo thông tin từ phía gia đình, khoảng 20h ngày 12/11, Lê Thị Mai hiện đang là học sinh lớp 11, ở thôn Liên Tân (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) trên đường đi học về từ dốc Mọc đến chùa Linh Tự, thôn Tự Nguyên (xã Cao Dương, huyện Thanh Oai) thì mất tích.

Theo ông Lê Văn Hiện (bố Mai) cho biết, hằng ngày, sau khi học thêm ở nhà cô giáo Mai sẽ về nhà vào khoảng 20h. Nếu sau 5-10 phút không thấy cháu về gia đình sẽ gọi điện hỏi hoặc cháu học thêm tiết cũng gọi điện về để bố mẹ yên tâm.

Tin tức 24h: Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh tươi cười amp;#34;Không sao, tôi đi 10 năm cần gì đâuamp;#34; - 3

Thông tin tìm kiếm nữ học sinh mất tích trên đường về nhà.

"Hôm qua gọi điện cho cháu không được nên mẹ đã chạy xuống nhà cô giáo thì thấy các bạn về hết rồi. Khi quay lại thì thấy xe đạp của cháu cùng áo chống nắng nằm ngay vệ đường nên hốt hoảng đi báo cho mọi người và công an", ông Hiện cho biết.

Cũng theo ông Hiện, quãng đường từ nơi học thêm về nhà khoảng 1km. Hằng ngày Mai sẽ đến nhà bạn trên đường đi học gửi xe sau đó cùng tới chỗ học thêm.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Cao Dương, huyện Thanh Oai cho biết, vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp nhận, phía công an xã cũng đang phối hợp xác minh làm rõ.

Hiệu trưởng trường mẫu giáo bị cách chức vì dùng bằng giả

Ngày 13/11, Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính của bà Trần Thị Hà (Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Bà Trần Thị Hà sẽ bị thu hồi bằng Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính do trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp ngày 19/8/2015, số vào sổ 2011/2015, loại hình đào tạo tập trung.

Theo công văn số 109 của Uỷ ban kiểm tra huyện Uỷ Kbang, đơn vị này đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Trần Thị Hà.

Qua kiểm tra phát hiện bà Trần Thị Hà đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, lập hồ sơ để được học và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính, nên đã quyết định xử lý kỷ luật bà Hà bằng hình thức cách chức.

Bão số 6 Nakri vừa qua, Biển Đông lại sắp có áp thấp nhiệt đới

Theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), khoảng ngày 17-18/11, trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Tin tức 24h: Sau khi lĩnh án, Khá Bảnh tươi cười amp;#34;Không sao, tôi đi 10 năm cần gì đâuamp;#34; - 4

Biển Đông sắp hứng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới. 

Cùng thời điểm này, một đợt không khí lạnh rất mạnh cũng xuất hiện, khoảng ngày 18/11. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng áp thấp/ATNĐ có xu hướng dịch chuyển nhanh về phía Tây Tây Nam.

“Diễn biến về cường độ và đường đi của cơn này rất phức tạp vì có sự tương tác với không khí lạnh mạnh. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia”, ông Năng chia sẻ.

Từ khoảng ngày 20-21/11, không khí lạnh liên tục được bổ sung ở tầng thấp, trên cao xuất hiện đới gió đông mạnh, đồng thời vùng áp thấp/ATNĐ có khả năng kết hợp và tác động đồng thời với các điều kiện trên nên ở các tỉnh Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn. Trọng tâm mưa rất to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên.

5 nữ đại gia mất trắng cả tình lẫn tiền vì hám của lạ, người cuối còn mất cả mạng
Nhiều nữ đại gia rơi vào cảnh mất nhà cửa, tán gia bại sản, tù tội, thậm chí mất cả mạng sống... vì dính "bẫy" của những gã trai hào nhoáng.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h