Tin tức 24h: Sự thật đằng sau bữa cơm bán trú của học sinh lớp 5 chỉ có cơm trắng và đậu phụ ở Nghệ An

K.T - Ngày 22/10/2023 19:00 PM (GMT+7)

Vừa qua, phụ huynh trường Tiểu học Nghi Thái (Nghệ An) đã đăng tải hình ảnh phản ánh bữa cơm bán trú của học sinh lớp 5 chỉ có cơm trắng và vài miếng đậu khiến dư luận lại được phen xôn xao về chất lượng bữa ăn ở trường học. Phía nhà trường đã lên tiếng cho rằng hình ảnh phụ huynh chụp lại chưa phản ảnh hết chất lượng bữa ăn...

Sự thật đằng sau bữa cơm bán trú của học sinh lớp 5 chỉ có cơm trắng và đậu phụ ở Nghệ An

Vừa qua, phụ huynh trường Tiểu học Nghi Thái (Nghệ An) đã đăng tải hình ảnh phản ánh bữa cơm bán trú của học sinh lớp 5 chỉ có cơm trắng và vài miếng đậu khiến dư luận lại được phen xôn xao về chất lượng bữa ăn ở trường học. Phía nhà trường đã lên tiếng cho rằng hình ảnh phụ huynh chụp lại chưa phản ảnh hết chất lượng bữa ăn...

Báo Tiền phong đưa tin, hình ảnh phụ huynh đăng tải gồm một số em học sinh cầm 1 bát tô cơm có lẫn mấy miếng đậu, một số học sinh ngồi ăn, một số chan canh ở góc lớp. Người đăng hình ảnh kèm theo nội dung đây là bữa ăn bán trú của học sinh tại trường Tiểu học Nghi Thái (xã Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An). 

Bài phản ánh thu hút sự quan tâm dư luận, nhiều người lên tiếng bức xúc cho rằng xuất cơm này không đủ dinh dưỡng và chất lượng đối với các em học sinh.

Hình ảnh bữa cơm chỉ có đậu của học sinh do phụ huynh chụp lại. Ảnh: Tiền phong

Hình ảnh bữa cơm chỉ có đậu của học sinh do phụ huynh chụp lại. Ảnh: Tiền phong

Nguồn tin cho biết, sau khi những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, phía Trường tiểu học Nghi Thái cũng đã có báo cáo gửi Đảng ủy xã Nghi Thái về sự việc này. Cụ thể, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội xảy ra tại lớp 5B Trường tiểu học Nghi Thái vào buổi trưa thứ 5 ngày 19/10 vừa qua.

Theo tường trình của cô Nguyễn Thị Minh (giáo viên trực trưa lớp 5B), buổi trưa ngày 19/10 khi cô chia xong khẩu phần ăn cho các cháu, một số em học sinh ăn gần xong thì có một phụ huynh xin vào lớp mang sữa cho con đến 2 lần. Sau đó, xuất hiện một số hình ảnh trên mạng xã hội Facebook.

Được biết, theo thực đơn niêm yết của Trường tiểu học Nghi Thái, bữa ăn hôm 19/10 của học sinh gồm có: cơm trắng, thịt gà xay nấu súp với hành tăm, đậu phụ sốt cà chua, canh miến nấu nước hầm xương gà, bắp cải xào với thịt lợn. 

Nhà trường và phòng GDamp;ĐT huyện khẳng định nhà trường đảm bảo chất lượng bữa ăn. Ảnh: Tiền phong

Nhà trường và phòng GD&ĐT huyện khẳng định nhà trường đảm bảo chất lượng bữa ăn. Ảnh: Tiền phong

Liên quan đến sự việc, bà Phan Thị Vân Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Thái cho biết, năm học này nhà trường có hơn 900 học sinh, trong đó, có 638 em đăng ký ăn bán trú. "Nhà trường khẳng định, khẩu phần ăn của học sinh đảm bảo theo thực đơn, đảm bảo chất lượng và thay đổi theo ngày. Tuy nhiên, thiếu sót trong công tác phục vụ của giáo viên trực cần phải kịp thời khắc phục. Ban Giám hiệu nhà trường đã nghiêm túc kiểm điểm giáo viên trực, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót để công tác phục vụ bán trú trong nhà trường được tốt hơn", bà Vân Anh nói thêm.

Báo Nghệ An thông tin vụ việc, ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, phòng đã cử cán bộ kiểm tra trực tiếp tại trường. "Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, hình ảnh đó chụp tại lớp 5B . Nhưng phản ánh thức ăn bớt xén là không đúng. Thức ăn hôm đó là đúng thực đơn 17.000, đảm bảo đúng và đủ thức ăn.

Suất ăn có mẫu lưu tại trường, thực đơn từng bữa được niêm yết công khai tại trường. Qua kiểm tra thì vệ sinh đảm bảo an toàn. Phụ huynh ở đó cũng không ý kiến gì”, ông Thông khẳng định.

Ngoài ra phụ huynh còn chụp được nồi miếng không có thịt có trong bữa ăn của học sinh. Ảnh: Báo Nghệ An.

Ngoài ra phụ huynh còn chụp được nồi miếng không có thịt có trong bữa ăn của học sinh. Ảnh: Báo Nghệ An.

"Qua kiểm tra thì các khối 4 và khối 5 tại trường này chưa có khay đựng cơm, các em phải dùng tô. Phía nhà trường cho biết, do thiếu kinh phí. Chúng tôi đã nhắc nhở nhà trường mua khay cho toàn bộ các em", ông Thông nói và cho biết, sau vụ việc này, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra công tác tổ chức bán trú cấp tiểu học trên toàn huyện.

Diễn biến khác về phía phụ huynh đăng tải thông tin phản ánh là anh Trần Văn Tiến cho biết, trưa 19/10, anh tới lớp thăm con đúng vào giờ ăn trưa. Tại đây, anh chứng kiến các cháu đang ăn trong 1 chiếc tô, không có khay. Bên trong tô chỉ có cơm trắng và đậu phụ.

Thời điểm kiểm tra, chỉ mới có 3 khối các em học sinh có khay đựng cơm, còn khối 4 và 5 phải dùng bát tô. Ảnh: Báo Nghệ An

Thời điểm kiểm tra, chỉ mới có 3 khối các em học sinh có khay đựng cơm, còn khối 4 và 5 phải dùng bát tô. Ảnh: Báo Nghệ An

"Cạnh đó, một số cháu đang múc canh miến, lúc đó tôi có ghé lại nhìn trong miến có gì không nhưng không thấy", anh Tiến kể. Cho rằng bữa ăn không đảm bảo, anh Tiến dùng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Cũng theo phụ huynh, bữa ăn trưa này có giá 17.000 đồng.

Sau báo cáo và lời trần tình của phía trường tiểu học Nghi Thái, hầu hết các bậc phụ huynh vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng. Họ vẫn quan ngại về chất lượng bữa ăn của con em tại trường, liệu rằng có thực sử đủ chất dinh dưỡng và số lượng như nhà trường khẳng định.

Công an bác bỏ thông tin ‘bắt cóc trẻ em’ ở quận Hà Đông

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hà Đông đã xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về người phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em ở phường Văn Quán. Đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/10, một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin xuất hiện một người phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã tiến hành tổ chức xác minh, rà soát địa bàn. Đến nay, Công an quận Hà Đông và các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội chưa phát hiện vụ việc nào và chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác của cá nhân, tổ chức về việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán.

Tiến hành làm việc với người đăng tải thông tin, người này thừa nhận việc đăng tải nội dung trên là chưa kiểm chứng và gỡ nội dung đăng tải.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội chỉ đạo khẩn vụ cư dân khu đô thị Thanh Hà “khát” nước sạch

Cư dân khu đô thị Thanh Hà xuống sân chung cư xách nước lên sinh hoạt.

Cư dân khu đô thị Thanh Hà xuống sân chung cư xách nước lên sinh hoạt.

Sáng 22/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội có chỉ đạo điều tiết cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê (huyện Thanh Oai).

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra việc thiếu nước cục bộ ở một số khu vực thuộc Trung Văn (khu vực trường Đại Học Hà Nội) nằm giữa 2 quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân, do nằm cuối nguồn của hệ thống cấp nước thuộc Công ty Viwaco quản lý.

Nguyên nhân là do lượng nước cấp cho địa bàn của Công ty Viwaco từ nguồn sông Đà và nguồn sông Đuống thiếu hụt so với nhu cầu. Trong đó, tổng 2 nguồn cấp cho Viwaco đạt khoảng 238.000m3/ngày đêm, trong khi nhu cầu khoảng 240.000-250.000m3/ngày đêm. 

Hiện doanh nghiệp giải quyết bằng cách vận hành hệ thống bơm để đảm bảo cấp cho khu vực xa nguồn; điều tiết luân phiên; cải tạo mạng lưới giảm thất thoát; vận động nhân dân sử dụng nước hiệu quả tiết kiệm...

Đến nay, việc thiếu hụt này đã được Công ty Viwaco giải quyết bằng các giải pháp theo kế hoạch đã đặt ra. Các địa điểm trên đã được giải quyết cấp nước ổn định.

Đến giữa tháng 10/2023, tại khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai) chất lượng nước không đảm bảo dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ.

Sau khi kiểm tra, các cơ quan chức năng đã điều tiết nguồn cấp nước bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà. Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, để cấp nguồn cho Khu đô thị Thanh Hà, với lưu lượng truyền tải tăng dần từ 2.880m3/ngày đêm lên 3.143m3/ngày đêm, trên nhu cầu 3.200-3.500m3/ngày đêm. 

Khu đô thị Thanh Hà nằm cuối nguồn của hệ thống nước mặt sông Đuống, với đường ống truyền tải từ nhà máy về khu đô thị Thanh Hà là hơn 40km.

Về lâu dài, khu đô thị Thanh Hà với nhu cầu sử dụng nước khoảng 27.500m3/ngày đêm, sẽ được cấp nước từ nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II, với công suất lên 600.000m3/ngày đêm và nhà máy nước mặt Xuân Mai công suất 300.000m3/ngày đêm hoàn thành.

Trước mắt, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống phối hợp với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, để điều tiết tối đa nguồn cấp cho Khu đô thị Thanh Hà.

Thành phố Hà Nội cũng cho phép Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống bổ sung đoạn tuyến D700 trên địa bàn quận Hoàng Mai, để bổ sung khối lượng và tăng áp lực cho khu vực cuối nguồn (các huyện phía Nam TP).

Bên cạnh đó, Công ty Nước sạch Hà Nội tăng nguồn nước ngầm để điều tiết nguồn sông Đuống cho Khu đô thị Thanh Hà. Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà tăng tối đa công suất cấp nước đảm bảo cấp nguồn cho TP Hà Nội.

Đối với Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà, thành phố đề nghị xây dựng giải pháp khắc phục đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân, khẩn trương cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị Thanh Hà đảm bảo công suất đã được chấp thuận với chất lượng nước theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

UBND TP Hà Nội cho biết sẽ lập chỉ đạo Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có.

Triệt phá nhóm giả danh bác sĩ lừa đảo hơn 7.000 người dân

Cụ thể, ngày 22/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo về việc, ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Bắc Ninh đã triệt hạ đường dây sử dụng công nghệ cao để giả danh bệnh viện uy tín và các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện lớn.

Thư khen của Thứ trưởng Bộ Công an.

Thư khen của Thứ trưởng Bộ Công an.

Nhóm này đã sử dụng chiêu trò để bán thuốc giả và lừa đảo hơn 7.000 người dân trên cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 16 đối tượng và thu giữ 3.429 hộp sản phẩm thuốc giả, 67 điện thoại di động, 37 máy tính xách tay và nhiều vật chứng khác.

Theo Bộ Công an, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản cho người dân, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, có tính chuyên nghiệp và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Về chiến công này, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung thư của Thượng tướng Lương Tam Quang: “Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận và nhiệt thành biểu dương thành tích nêu trên của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

3 chàng trai được ông ngoại và cha đặt tên không trùng với bất cứ ai, mọi người tò mò ý nghĩa đằng sau
Cả ba đều được người thân đặt cho tên "độc nhất vô nhị" nhưng luôn cảm thấy trân trọng và biết ơn.

Những họ tên độc lạ

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h