Tin tức 24h: Tang thương xóm nghèo nơi 8 nạn nhân tử vong vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam

K.T - Ngày 14/02/2023 19:00 PM (GMT+7)

Phần lớn các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra ở Quảng Nam đều là những nông dân, có hoàn cảnh khó khăn; có trường hợp có cả 2 mẹ con cùng tử vong.

Tang thương xóm nghèo nơi 8 nạn nhân tử vong vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam

Sáng 14-2, thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Quảng Nam với xe ô tô 16 chỗ BKS 76B-006.60 chở nhiều người dân ở các xã Nghĩa Hà, Nghĩa Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú… đi khám bệnh gây rúng động nhiều vùng quê Quảng Ngãi.

Không khí tang thương, bao phủ khắp những xóm nhỏ ở xã Nghĩa Hà, Nghĩa Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú… khi những chiếc xe cứu thương chở thi thể người xấu số hú còi len lỏi về các vùng quê.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về quê nhà Quảng Ngãi

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về quê nhà Quảng Ngãi

Trong căn nhà nằm cạnh đường liên xã, 3 đứa con cùng người vợ của anh Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi – tài xế xe ô tô) vẫn không tin anh Hậu đã tử vong. Cả ba mẹ con ôm chầm nhau khóc nức nở.

Người thân các nạn nhân thất thần.

Người thân các nạn nhân thất thần.

Đứng cạnh thi thể anh Hậu, ông Phạm Tuấn Anh (cha ông Hậu), cho biết anh Hậu chạy dịch vụ đưa đón khách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã trên 10 năm nay. Lúc đầu, anh Hậu góp chung vốn với nhiều người. Cách đây ít năm thì mua lại chiếc ô tô 16 chỗ hiệu Ford Transit tự chạy.

"Ngày nào cũng chạy, trừ ngày cuối tuần. Khoảng 2-3 giờ sáng bắt đầu đón khách chở ra các bệnh viện ở Đà Nẵng cho họ khám, đến chiều đón về. Hơn 10 năm nay, nó có rất nhiều khách quen nên họ cứ gọi là đến đón đi… Không ngờ đây là chuyến cuối cùng của nó" – ông Anh bịn rịn.

Xe cứu thương đưa thi thể mẹ con bà Trần Thị Máy và Nguyễn Trần Hữu Trung về nhà.

Xe cứu thương đưa thi thể mẹ con bà Trần Thị Máy và Nguyễn Trần Hữu Trung về nhà.

Cách nhà tài xế Phạm Đức Hậu không xa là nhà ông Bạch Ngọc Linh (60 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi). Theo người nhà ông Linh, chiều tối 13-2, ông liên hệ xe ông Phạm Đức Hậu để chở đi khám bệnh và được hẹn đón lúc 2 giờ sáng. Đến sáng 14-2, người nhà bàng hoàng khi hay tin ông Linh cùng nhiều người khác trên xe tử vong.

Đặc biệt, trong số 8 nạn nhân tử vong có 2 trường hợp mẹ con ruột là bà Trần Thị Máy (55 tuổi) và Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi) đều cùng ngụ tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Nhiều người thân đến chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát với gia đình các nạn nhân.

Nhiều người thân đến chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát với gia đình các nạn nhân.

Đứng bên thi thể vợ và con trai, ông Nguyễn Luận (chồng bà Máy), cho biết hai vợ chồng bao năm cày ruộng, dành dụm ít tiền nên sáng nay đưa đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng đi phẫu thuật dây chằng đầu gối. "Bả nói, thôi ông ở nhà để tui đưa nó đi, ra có người lo cho nó ăn uống. Vậy mà cả hai mẹ con đi luôn, bỏ tôi một mình"- ông Luận nức nở.

Ông Nguyễn Luận nức nở bên thi thể vợ con.

Ông Nguyễn Luận nức nở bên thi thể vợ con.

Được biết, phần lớn 8 nạn nhân tử vong và 12 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Quảng Nam đều là nông dân, công nhân có hoàn cảnh khá khó khăn. Nhiều người đi cùng chuyến xe là những người thân, quen biết với nhau.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 14-2, xe ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 19 người từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược. Hậu quả khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách trên xe ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện.

‘‘Lý lịch’’ xe khách gây tai nạn khiến 8 người tử vong ở Quảng Nam

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 8 người tử vong ở Quảng Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện.

Cụ thể, xe khách có biển số đăng ký nền vàng 76B-006.60, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam. Chủ  xe theo giấy đăng ký xe là Cao Văn Cường, địa chỉ chủ xe: Tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. Số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là 16 người. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8/11/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S - tỉnh Quảng Ngãi, có hạn kiểm định đến hết ngày 7/5/2023.

Ô tô đầu kéo có biển số đăng ký nền vàng 92H-004.33, sản xuất năm 2021 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty TNHH MTV VTĐB Chu Lai Trường Hải, địa chỉ chủ xe ở thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Khối lượng kéo theo thiết kế là 44.000 (kg). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 4/6/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D - tỉnh Quảng Nam, có hạn kiểm định đến hết ngày 3/6/2023.

Sơ mi rơ moóc (chở container) có biển số đăng ký nền trắng 92R-004.69, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ  xe theo giấy đăng ký xe là: Công ty TNHH MTV VTĐB Chu Lai Trường Hải, địa chỉ chủ xe ở thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 31.000 (kg). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 13/10/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D - tỉnh Quảng Ngãi, có hạn kiểm định đến hết ngày 12/10/2023.

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, 13 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, 13 người bị thương.

Trước đó, vào rạng sáng nay, xe ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo nhiều người lưu thông trên đường tỉnh 619.

Khi đi đến địa phận Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo 92H-004.33 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, ở Quảng Nam) điều khiển hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

Vụ tai nạn làm chết 8 người (trong đó 6 người chết tại hiện trường và 2 người chết tại bệnh viện). Ngoài ra, 13 người khác bị thương, ô tô khách lật ngửa, biến dạng sau va chạm.

Vụ học sinh lớp 3 bị xe đưa đón cán tử vong: Vì sao khởi tố nhưng chưa bắt giam tài xế?

Liên quan đến vụ bé gái P.Q.C. (9 tuổi, học sinh lớp 3/18, trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị xe đưa rước cán tử vong, chiều 14/2, Pháp Luật TP.HCM dẫn lời Công an TP.Biên Hòa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

“Hiện cơ quan công an chưa thực hiện bắt tạm giam đối với tài xế lái xe ô tô gây tai nạn vì đang chờ phê chuẩn của phía Viện kiểm sát cùng cấp”, một lãnh đạo công an TP.Biên Hòa thông tin thêm.

Công an tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Công an tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Thông tin về sự việc trước đó, vào khoảng 12h40 ngày 8/2, xe đưa rước học sinh mang biển số 60B-043.93 đến Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Lúc này, em P.Q.C. từ trên phương tiện bước xuống xe thì bị ngã. Cùng lúc, tài xế lái xe lùi lại để quay đầu thì cán qua người bé gái. Vụ việc khiến C. tử vong tại chỗ.

Theo người thân, đầu giờ chiều cùng ngày, bé C. cùng các bạn từ nhà cô giáo đến trường để học thì gặp nạn. C. đang học lớp 3 trường Tiểu học Hà Huy Giáp.

Cơ quan chức năng TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét lại hoạt động của hội cha mẹ học sinh

Cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội gửi ý kiến đóng góp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) rằng: "Gần đây dư luận bức xúc vì một số khoản thu không đúng quy định của Hội Cha mẹ học sinh, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại hoạt động của Hội này".

Trả lời kiến nghị bằng văn bản, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Trong đó, ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, học sinh.

Người đứng đầu Bộ GDamp;ĐT nhìn nhận hiện nay vẫn còn lạm thu quỹ phụ huynh học sinh hoặc huy động tài trợ không đúng quy định. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Người đứng đầu Bộ GD&ĐT nhìn nhận hiện nay vẫn còn lạm thu quỹ phụ huynh học sinh hoặc huy động tài trợ không đúng quy định. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Về kinh phí hoạt động, ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp các khoản không tự nguyện và các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Các khoản không được thu bao gồm:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT nhận định hiện nay vẫn còn có tình trạng một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng quy định, vẫn còn lạm thu quỹ phụ huynh học sinh hoặc huy động tài trợ không đúng quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường truyền thông để phụ huynh học sinh và xã hội hiểu đúng về các quy định tại Thông tư số 55, đặc biệt là các khoản thu không đúng quy định.

Đồng thời, bộ tiếp tục hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức xã hội hóa, ủng hộ tài trợ cho nhà trường theo đúng quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

Nữ chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam "nhúng chàm" trong 2 vụ án tham nhũng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo Dục Việt Nam, và Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban Kế hoạch Marketing Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can khác gồm: Đinh Quốc Khánh (SN 1970, cựu phó trưởng Ban Kế hoạch Marketing Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam) và Tô Mỹ Ngọc (SN 1980, Chủ tịch HĐTV Công ty Cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng) bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (trái) và Nguyễn Bạch Thùy Linh liên quan đến vụ Việt Á. Ảnh: Bộ Công an

Nguyễn Thị Thanh Thủy (trái) và Nguyễn Bạch Thùy Linh liên quan đến vụ Việt Á. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Đức Thái đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục. Bị can Thái cũng cùng bị can Thanh Thủy và Quốc Khánh đã thông đồng với Tô Mỹ Ngọc vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Sau khi trúng thầu, bị can Nguyễn Đức Thái, Thanh Thủy được nhận lợi ích vật chất từ Ngọc.

Đáng chú ý, hơn 1 tháng trước, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy nêu trên, cùng với bị can khác Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings, để điều tra về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Hai bị can này bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến đại án Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định hai bị can đã có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 để trục lợi.

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay Cơ quan điều tra của Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố 29 vụ án và hơn 100 người liên quan. Trong số này có 3 nguyên ủy viên Trung ương là cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Ngoài ra, hàng loạt lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế của 24 tỉnh, thành phố cũng bị khởi tố, tạm giam. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt hai sĩ quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng, Việt Á chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỉ đồng.

Xe khách tông xe đầu kéo ở Quảng Nam, ít nhất 8 người chết
Va chạm xảy ra giữa xe khách và xe đầu kéo vào lúc rạng sáng khiến 6 người chết tại chỗ, 2 người chết ở bệnh viện và nhiều người bị thương nặng.

Tai nạn giao thông mới nhất

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h