Tin tức 24h: Thông tin bất ngờ về bệnh nhân người Séc số 53 nhiễm COVID-19

Ngày 14/03/2020 18:58 PM (GMT+7)

Qua trích xuất camera, bệnh nhân xuống xe, đi bộ vào bệnh viện. Một số nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân 53 đang được cách ly, xét nghiệm.

Thông tin bất ngờ về bệnh nhân người Séc số 53 nhiễm COVID-19

Chiều 14-3, Bộ Y tế (TP.HCM) đã công bố ca nhiễm COVID-19 mới nhất, bệnh nhân số 53, người Cộng hòa Czéch, có tiếp xúc người Ý và đang lưu trú tại một khách sạn ở quận 1.

Người này nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 vào ngày 10-3, quá cảnh tại sân bay Doha (Quatar). Trước khi được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân đã đi khám tại BV Y học Cổ truyền TP.HCM (quận 3).

Thông tin từ BV Y học Cổ truyền TP.HCM cho hay khoảng 11 giờ ngày 13-3, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện với biểu hiện ho khan, mệt mỏi. Bệnh nhân có ý thức nghĩ có khả năng nhiễm COVID-19 nên chủ động đi khám và khai báo đã tiếp xúc với người Ý.

Tin tức 24h: Thông tin bất ngờ về bệnh nhân người Séc số 53 nhiễm COVID-19 - 1

Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, nơi tiếp nhận ban đầu bệnh nhân 53 người Cộng hòa Czéch nhiễm COVID-19. Ảnh: ITN

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã cho bệnh nhân vào ngay phòng khám sàng lọc COVID-19. Các nhân viên y tế ngay lập tức nâng cao biện pháp phòng hộ từ đeo khẩu trang y tế chuyển qua mặc đồ phòng hộ. Đồng thời, bệnh viện đã liên lạc với BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM để nhờ hỗ trợ. Đến 1 giờ chiều 11-3, Trung tâm cấp cứu 115 đã điều xe chuyên dụng để đưa người bệnh về BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM thực hiện các biện pháp chẩn đoán tiếp theo.  

Tiếp theo đó, bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ phòng lưu bệnh, cách ly toàn bộ nhân viên y tế có tiếp xúc gần với ca bệnh, cho vào khu vực cách ly riêng và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện các nhân viên này đang ở khu cách ly đã được bố trí của bệnh viện.

Bệnh viện cũng báo cáo sự việc lên Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC). Sau khi nhận được thông tin xác định ca bệnh nguy cơ dương tính cao, HCDC đã cử đội phản ứng nhanh xuống bệnh viện tiếp tục khử khuẩn, áp dụng các biện pháp cần thiết để tiếp tục xác định người tiếp xúc gần và đường đi của ca bệnh.

Qua truy xuất camera, bệnh nhân tự đến bệnh viện bằng xe hơi, bước xuống xe và đi bộ vào bệnh viện. Xác định ca bệnh người nước ngoài có yếu tố nhiễm COVID-19 cao, bệnh viện đã cảnh giác cao độ cho bệnh nhân đi vào phòng khám sàng lọc có lối đi riêng. Ngoài nhân viên y tế, không có người bệnh nào tiếp xúc với bệnh nhân số 53. Lúc thăm khám, bệnh nhân có biểu hiện ho khan, kết quả chụp X-quang cho thấy thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

2 nữ sinh lớp 10 đi học thêm rồi “mất tích” một cách bí ẩn

Chiều ngày 14-3, thông tin từ người thân cháu Nguyễn Kim Ngân (SN 2004, trú tại xóm Trung Đền, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết hiện gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về cháu Ngân.

Trước đó, theo đơn trình báo của gia đình, khoảng 14 giờ ngày 13-3, em Nguyễn Kim Ngân và em Nguyễn Thị Thương (SN 2004, trú tại xóm 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc), đều là học sinh lớp 10A1, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Cửa Lò, nói với gia đình đi học thêm.

Tin tức 24h: Thông tin bất ngờ về bệnh nhân người Séc số 53 nhiễm COVID-19 - 2

Em Nguyễn Thị Thương trước khi "mất tích" - Ảnh: Gia đình cung cấp

Tối cùng ngày 13-3, người thân nhiều lần gọi vào máy điện thoại của cả 2 em thì điện thoại tắt, không liên lạc được. Lo lắng, đến 22 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Giang (bố cháu Ngân) đã trình báo sự việc lên Ban Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc.

Được biết, hai nữ sinh đi xe máy điện màu đen, biển kiểm soát 37MĐ1-747.49. Em Ngân mặc áo vàng, quần màu trắng, còn Thương mặc áo bò màu bạc, quần màu trắng. Vậy, ai biết hai nữ sinh mà gia đình trình báo mất tích ở đâu xin báo cho cơ quan chức năng hoặc gia đình theo số điện thoại sau:

Bố em Nguyễn Kim Ngân, ông Nguyễn Khắc Giang, ĐT: 0912.527.362; Mẹ em Nguyễn Thị Thương, bà Nguyễn Thị Loan, ĐT: 0344.021.751.

Gã y sĩ quay clip nữ nhân viên đang tắm để tống tình, tiền

Ngày 14-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ đối tượng Phan Minh Hiếu (28 tuổi; ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), là y sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ, vì có hành vi tống tình, tống tiền.

Tin tức 24h: Thông tin bất ngờ về bệnh nhân người Séc số 53 nhiễm COVID-19 - 3

Đối tượng Phan Minh Hiếu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13-3, tại quán cà phê căn tin Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), trinh sát bắt quả tang Hiếu đang nhận 10 triệu đồng của chị N.K.T.V (26 tuổi, nhân viên bán hàng).

Do ở cùng dãy nhà trọ với chị V., Hiếu đã lén lút dùng điện thoại đưa qua lỗ thông gió quay cảnh chị V. tắm. Sau đó, Hiếu viết số điện thoại ném vào phòng, yêu cầu chị V. kết nối Zalo với số điện thoại mà Hiếu đưa.

Khi chị V. kết nối Zalo, Hiếu gửi clip, hình ảnh cho chị V. và yêu cầu chị này ngủ với Hiếu một đêm thì mới xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại, nhưng chị V. không chấp nhận. Cuối cùng, Hiếu yêu cầu chị V. gặp Hiếu tại quán cà phê Làng Báo chuộc lại hình ảnh, clip "nóng" với số tiền 10 triệu đồng. Khi Hiếu đang nhận tiền bị bắt quả tang.

Giá vàng hôm nay 14/3: Giảm mạnh khiến nhà đầu tư lỗ nặng

Trong nước, đầu ngày 14/3 giá vàng miếng thương hiệu SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết mua vào 44,8 triệu đồng/lượng và bán ra 46,3 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày trước đó giá vàng miếng SJC đã giảm 800.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, thay vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại hệ thống PNJ của ngày trước đó chỉ ở mức 1 triệu đồng/lượng thì hiện nay đã được đẩy tăng lên 1,5 triệu đồng/lượng.

Do đó giá vàng miếng bán ra tại đây chỉ giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với đầu ngày 13/3 nhưng giá mua vào giảm mạnh đến 700.000 đồng/lượng. Điều này khiến người mua vàng vào đầu ngày 13/3 với giá 46,5 triệu đồng chỉ sau một đêm đã bị lỗ lên đến 1,7 triệu đồng cho mỗi lượng vàng miếng.

Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng mua vào 45,6 triệu đồng/lượng và bán ra 46,8 triệu đồng/lượng. So với giá cuối ngày trước đó, SJC giảm 850.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng chỉ giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Vì vậy chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại SJC cũng bị đẩy lên 1,2 triệu đồng/lượng thay vì chỉ 700.000 đồng mỗi lượng trong ngày hôm trước.

Tương tự, giá vàng miếng tại hệ thống Doji ở Hà Nội cũng giảm 900.000 đồng ở chiều mua vào còn 45,3 triệu đồng/lượng nhưng chỉ giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra còn 46,5 triệu đồng/lượng. Như vậy chênh lệch mua bán tại Doji hiện cũng kéo lên 1,2 triệu đồng/lượng so với mức 500.000 đồng/lượng của ngày hôm trước.

Tin tức 24h: Thông tin bất ngờ về bệnh nhân người Séc số 53 nhiễm COVID-19 - 4

Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh ngày 14/3. Ảnh minh họa

Tính đến đầu giờ sáng ngày 14/3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.529,48 USD/Ounce. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 13/3, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm khoảng 43 USD/Ounce.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 4/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.528,9 USD/Ounce, giảm 61,4 USD trong phiên.

Giá vàng hôm nay cao hơn khoảng 25 USD/Ounce so với đầu năm 2020. Quy theo giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện có giá 42,62 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ngày 14/3 tiếp tục lao dốc trong bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh. Ghi nhận cùng thời điểm, theo giờ Việt Nam, chỉ số đô la Mỹ, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đứng ở mức 98,515 điểm, tăng 1,08%.

Từ ngày 16/3, thực hiện nghiêm đeo khẩu trang nơi công cộng
Tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu, thực hiện nghiêm đeo khẩu trang nơi công cộng, học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình…là những nội dung đáng chú ý...
K.T (Khám phá)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19