Tin tức 24h: Thông tin chính thức vụ Trung tá công an bị đâm tử vong

H.A - Ngày 24/12/2022 19:07 PM (GMT+7)

Đang đi bộ trên phố Tràng Thi, Trung tá Nguyễn Thiện Chiến bị đối tượng Phạm Minh Cường dùng dao bầu đâm từ phía sau gây tử vong.

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức vụ án xảy ra trên phố Tràng Thi khiến 1 Trung tá công an tử vong.

Công an giải quyết vụ án mạng Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm bị đâm tử vong

Công an giải quyết vụ án mạng Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm bị đâm tử vong

Theo đó, khoảng 11h ngày 23/12, Trung tá Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm đang đi bộ trên phố Tràng Thi thì bất ngờ bị đối tượng Phạm Minh Cường dùng dao đâm từ phía sau.

Ngay sau đó, Trung tá Chiến được đồng đội đưa đi cấp cứu. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng khiến Trung tá Chiến không qua khỏi.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận đã từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, Cường có biểu hiện không bình thường và vi phạm quy định công tác nên đã bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý kỷ luật cảnh cáo. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có Quyết định xuất ngũ đối với Cường.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết, cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất 350 nghìn đồng

Ngày 24/12, sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã công bố báo cáo nhanh về kế hoạch thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2023 trong 4 loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước; doanh nghiệp dân doanh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Cụ thể, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp là 860.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người; Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng bình quân của loại hình công ty này là 3.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết, cao nhất 400 triệu đồng. Ảnh minh họa

Hà Nội công bố mức thưởng Tết, cao nhất 400 triệu đồng. Ảnh minh họa

Tại các Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người; Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 3.300.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35.000.000 đồng/người; Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 650.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29.200.000 đồng/người; Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 3.550.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người; Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 125.000.000 đồng/người; Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người.

Còn đối với Tết Quý Mão năm 2023, khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng bình quân là 4.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Hàng không tăng thêm gần 6.000 ghế mỗi ngày dịp Tết Nguyên đán 

Cục trưởng Cục Hàng không VN vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Cao điểm tết Nguyên đán 2023 diễn ra từ ngày 5/1 đến 6/2/2023, dự kiến có khoảng 120.000 hành khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày

Cao điểm tết Nguyên đán 2023 diễn ra từ ngày 5/1 đến 6/2/2023, dự kiến có khoảng 120.000 hành khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày

Theo đó, sẽ điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất với tần suất 44 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 06h00-23h55 giờ địa phương và 36 chuyến/giờ từ 00h00-05h55 giờ địa phương.

Quyết định này áp dụng trong khoảng thời gian từ 6/1/2023 đến 5/2/2023 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Trước đó, trao đổi với PV Báo Giao thông, Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng cho hay sẽ ưu tiên phân bổ thêm các chuyến bay phục vụ người dân về quê ăn tết, không phải cho các chuyến bay đến các điểm du lịch dịp Tết. Đường bay mà ông Thắng nhấn mạnh là từ Tân Sơn Nhất về Hải Phòng, Vinh, Thanh Hoá, Đồng Hới. Hãng hàng không nào sẵn sàng phục vụ, làm tốt, đủ năng lực thì mới phân bổ chuyến.

Theo lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán 2023 diễn ra từ ngày 5/1 đến 6/2/2023, dự kiến có khoảng 120.000 hành khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày.

Cảng đã triển khai 80 vị trí đỗ tàu bay khai thác thương mại, 2 vị trí phục vụ công tác khẩn nguy. Trong thời gian phục vụ cao điểm, Cảng vẫn duy trì sử dụng gate 15 và 26 để tăng diện tích cho hành khách ngồi chờ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhằm tránh tình trạng hành khách phải xếp hàng chen chúc đón xe, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã họp với các đơn vị vận tải yêu cầu tăng 20% số lượt vận chuyển so với hiện nay, dự kiến khoảng 14.000 lượt/ngày.

Con trai phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột

Chiều 24-12, ông Mai Xuân Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy vụ việc con trai phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột.

"Vụ việc xảy ra là điều đáng tiếc, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc" - ông Lý cho hay.

Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà cha mẹ

Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà cha mẹ

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, ông Nguyễn Viết Hùng (36 tuổi, ngụ thôn Lâm Phú Thịnh, xã Xuân Liên) đã bất ngờ phóng hỏa đốt nhà của cha mẹ ruột. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng phát dữ dội. Để đảm bảo tính mạng, cha mẹ của ông Hùng đã phải bỏ chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán hàng xóm tới dập lửa. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân huy động phương tiện và nhân lực tiến hành chữa cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản trong nhà của cha mẹ Hùng bị thiêu rụi.  Ông Hùng sau đó cũng đã bị công an khống chế đưa về trụ sở để điều tra và tránh để người này gây ra sự việc tương tự.

Trước đó, vào chiều 23-12, Hùng cũng đã phóng hỏa đốt xe máy của mình. Phát hiện sự việc, người thân ông Hùng đã dập lửa nhưng xe máy đã bị cháy trơ khung.

Được biết, ông Hùng là người có tiền sử mắc bệnh tâm thần và thuộc diện địa phương quản lý.

Bà ngoại đến thăm nhưng mãi không thấy cháu đâu, ám ảnh khi đào nền nhà lên
Tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng, sợ hãi khi đào nền nhà của người phụ nữ 28 tuổi.

An ninh hình sự

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h