Tin tức 24h: Diễn biến nóng vụ thi thể phụ nữ bọc trong túi ni lông ở dưới hồ

K.T - Ngày 29/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Tin tức mới nhất vụ thi thể phụ nữ trong bao tải nổi trên mặt hồ ở Sơn La, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân, đồng thời bắt giữ nghi phạm

Tiết lộ lời khai của nghi phạm vụ thi thể bọc trong túi ni lông dưới hồ

Ngày 29/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khám phá thành công vụ án thi thể người phụ nữ trong bao tải nổi trên mặt hồ thủy lợi. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Túy (SN 1971, trú tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La).

Nghi phạm vừa bị bắt giữ là Quàng Văn Thương (SN 1991, trú tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La).

Tin tức 24h: Diễn biến nóng vụ thi thể phụ nữ bọc trong túi ni lông ở dưới hồ - 1

Nghi phạm Quàng Văn Thương. Ảnh: Công an Sơn La.

Tại cơ quan công an, Thương khai vay tiền của bà Túy. Ngày 15/1, bà Túy đòi nợ Thương nên nghi phạm giết chủ nợ rồi cướp 18 triệu đồng, 2 điện thoại. Sau khi gây án, Thương bỏ thi thể bà Túy vào bao tải, đưa lên hồ thủy lợi bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, để phi tang.

Ngày 23/1, người dân phát hiện bà Túy được bọc trong bao tải nổi trên hồ thủy lợi nên báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh.

Thời điểm phát hiện thi thể bà Túy, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc nhận dạng và truy tìm tung tích của nạn nhân, cũng như truy vết nghi phạm.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, nạn nhân cao khoảng 1m50, độ tuổi từ 40-50. Sau khi khám nghiệm xác định có dấu hiệu tội phạm, Phòng CSHS Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và xác lập chuyên án để truy xét đối tượng.

Sau 5 ngày phá án, cơ quan Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Quàng Văn Thương. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Giá vàng trong nước ngày 29/1

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước chưa có đột biến nào. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP HCM giữ nguyên 56,15-56,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 24k Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên sáng nay cũng duy trì mức giá cũ 54,46-55,11 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng Doji lại tăng nhẹ 50 nghìn đồng chiều mua vào lên 65,20 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra lại giảm 50 nghìn đồng về 65,60 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, giá vàng miếng SJC trên hệ thống Phú Quý tiếp tục tăng thêm 50 nghìn đồng chiều mua vào lên 56,30-56,70 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra. Còn giá vàng 9999 NPQ giảm phiên thứ hai thêm 100 đồng về 54,20-54,90 triệu đồng/lượng…

Tin tức 24h: Diễn biến nóng vụ thi thể phụ nữ bọc trong túi ni lông ở dưới hồ - 2

Trước giờ mở cửa phiên sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường TPHCM được niêm yết 56,15-56,65 triệu đồng/lượng, không đổi so với mức giá cùng thời điểm phiên trước.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng được niêm yết 56,15-56,55 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng SJC trên hệ thống Phú Quý đầu phiên sáng nay tiếp tục tăng thêm 80 nghìn đồng chiều mua vào và 50 nghìn đồng chiều bán ra lên 56,30-56,65 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, sau ba phiên giữ giá, giá vàng 9999 NPQ sáng nay giảm mạnh 200 nghìn đồng hai chiều về 54,30-54,90 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tại đây đã mất mốc 55 triệu đồng.

Giảm mạnh hơn là giá vàng 24k Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu. Thương hiệu này lúc này chỉ còn 54,46-55,11 triệu đồng mỗi lượng sau khi mất tới 300 nghìn đồng hai chiều…

Như vậy tới thời điểm này, các thương hiệu lớn vẫn cố gắng giữ giá nhưng các thương hiệu nhỏ lẻ đã bắt đầu giảm mạnh.

Nghệ An: Hai học sinh nằm bất động sau tiếng nổ lớn, 1 em tử vong

Chiều 29/1, ông Cao Tiến Thìn, Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến 2 học sinh thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 28/1, người dân xã Tân An nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà V. Sau tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến thì đã thấy cháu B.N.T.M. và B.D.M. nằm bất động trên nền nhà, với nhiều vết thương. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, cháu B.Ng.Th.M. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tin tức 24h: Diễn biến nóng vụ thi thể phụ nữ bọc trong túi ni lông ở dưới hồ - 3

Một học sinh bị thương vì pháo tự chế đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thầy Trần Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3 cho biết, em M. là học sinh lớp 10 tại trường, đang ở cùng bà ngoại. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai học sinh.

Trước đó, chiều 28/1, một nhóm học sinh cùng học lớp 10 Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, Nghệ An đến nhà em T.M.K. (16 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn) chơi. Tại đây, nhóm học sinh này đưa thuốc nổ ra tự chế pháo. Trong quá trình chế, không may pháo phát nổ khiến cả 3 học sinh bị thương. Em P.Đ.H. bị thương nặng nhất với vết thương dập nát hai bàn tay, vùng mặt, cổ.

Tung tin "có F1 ở Sơn La dương tính với Covid-19", 2 thanh niên bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 29-1, tin từ Công an TP Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này vừa xử lý 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tin tức 24h: Diễn biến nóng vụ thi thể phụ nữ bọc trong túi ni lông ở dưới hồ - 4

Công an TP Sơn La lập biên bản xử phạt cô gái tung tin sai sự thật.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Sơn La đã phối hợp với Công an phường Tô Hiệu, Công an phường Chiềng Sinh xử lý 2 trường hợp là H.T.N. (ngụ tổ 6, phường Quyết Tâm) và N.T.M.H. (ngụ tổ 17, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La) đã tung tin sai sự thật lên trang Facebook cá nhân của mình về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trên trang Facebook của 2 người này có đăng thông tin sai sự thật với dòng trạng thái: "Có trường hợp F1 ở Sơn La dương tính với Covid-19". Việc thông tin thất thiệt trên đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính lỗi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 ngày 3-2-2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; mỗi trường hợp bị phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Công an TP Sơn La đề nghị mỗi người dân không nên tin và phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tin tức 24h: Chủ tịch xã thông tin nóng vụ thi thể bọc trong túi ni lông dưới hồ
Hôm nay (24/1), lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tiến hành khám nghiệm tử thi đối với thi thể người phụ nữ bọc trong túi ni lông dưới hồ bản Muông (xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La). Thi thể người phụ nữ này được người dân phát hiện trước đó vào c

Tin tức 24h

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h