Tin tức 24h: Vụ bé gái chưa đủ 16 tuổi bị xâm hại đến có thai: Diệp Đen có mối quan hệ gì với nạn nhân?

K.T - Ngày 10/12/2023 19:00 PM (GMT+7)

Lợi dụng lúc người nhà đi vắng, Diệp Đen đã 2 lần gọi cháu gái chưa đủ 16 tuổi sang nhà để quan hệ tình dục khiến cháu có thai 27 tuần tuổi.

Vụ bé gái chưa đủ 16 tuổi bị xâm hại đến có thai: Diệp Đen có mối quan hệ gì với nạn nhân?

Ngày 9/12, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố, bắt tạm giam Diệp Đen (48 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) để điều tra tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, Diệp Đen là ông dượng của em D. (sinh tháng 6/2007). Khoảng cuối tháng 4, Đen có 2 lần kêu em D. sang nhà để quan hệ tình dục. Sau mỗi lần xâm hại em D., Đen cho em 100.000 đồng.

Diệp Đen tại cơ quan công an.

Diệp Đen tại cơ quan công an.

Đến đầu tháng 10, gia đình thấy em D. có biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện em có thai khoảng 27 tuần tuổi.

Qua giám định của cơ quan chức năng, thời điểm em D. bị Đen xâm hại khi chưa đủ 16 tuổi.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ, báo Dân Việt thông tin.

Mới đây, theo báo Tiền Phong, ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Liêm (28 tuổi, ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Liêm là thầy giáo, đang công tác tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Đất Mới (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Nạn nhân là bé N.T.M. (8 tuổi, học sinh lớp 3) do Liêm dạy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h ngày 30/11, sau khi học xong môn Tiếng Việt do Liêm dạy, các em học sinh xuống thư viện của trường đọc sách. Nhưng Liêm yêu cầu nạn nhân ở lại phòng học phụ mình dọn dẹp đồ.

Sau đó, Liêm rủ nạn nhân chơi trò bịt mắt đoán đồ vật, đồng thời lấy khăn quàng bịt mắt nạn nhân lại. Lợi dụng nạn nhân bị bịt mắt, Liêm có hành vi xâm hại tình dục học trò của mình.

Thực hiện xong trò đồi bại, Liêm hăm dọa nạn nhân nếu kể lại chuyện cho người khác nghe, làm mất danh tiếng của mình thì sẽ lấy mạng nạn nhân.

Vụ việc sau đó được nạn nhân kể lại, gia đình lập tức đến trình báo đến công an địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Liêm để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Làm việc với công an, Liêm thừa nhận có xâm phạm đến cháu M..

Liên quan đến vụ việc, Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn đã phối hợp với địa phương và lãnh đạo các đoàn thể Trường tiểu học Lê Văn Tám đến gia đình nạn nhân kịp thời thăm hỏi, động viên cháu N.T.M. tiếp tục trở lại trường học.

Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo nhà trường ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Liêm để cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc; phân công giáo viên khác chủ nhiệm lớp. Hiện em M. đã trở lại đi học bình thường.

Cổ thụ trăm tuổi bị đốn hạ: Lãnh đạo ngành chức năng TPHCM nói gì?

Sáng 10/12, HĐND TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời với chủ đề “Quản lý và phát triển công viên, cây xanh công cộng”.

Tại chương trình, cử tri Đào Thị Hoa (quận Gò Vấp) cho rằng những năm qua nhiều cây xanh cổ thụ trên 100 tuổi bị chặt hạ để xây dựng hạ tầng giao thông, gây tiếc nuối dù điều này là để góp phần hiện đại hóa thành phố.

“Trước thực tế như vậy, thành phố có đánh giá mức độ an toàn, tuổi thọ của cây cổ thụ trước khi đốn hạ hay không. Vấn đề thay thế, bổ sung, cải tạo có kịp thời không?”, bà Hoa nêu ý kiến.

Trả lời điều này, ông Vũ Văn Điệp – Giám đốc Trung tâm Kỹ Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM, cho biết, việc nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình giao thông là nhu cầu tất yếu đối với sự phát triển của thành phố.

Theo ông Vũ Văn Điệp, khi có dự án công trình giao thông, các bên liên quan đều nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra các phương án tối ưu nhằm giảm thiểu tối đa đến các công trình hiện hữu, trong đó có cây xanh đô thị, đặc biệt là cổ thụ, cây có kích thước lớn.

Ông Vũ Văn Điệp trao đổi tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Vũ Văn Điệp trao đổi tại chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, ông Điệp cũng cho rằng, với hiện trạng nội đô thành phố như hiện nay, việc lựa chọn các phương án xây dựng công trình nhằm tránh tác động hoặc giữ lại các cây xanh hầu như không khả thi vì không có các phương án tối ưu hơn.

“Các dự án đầu tư xây dựng cần đốn hạ, di dời cây xanh đều phải thực hiện theo một quy trình rất nghiêm ngặt, thông qua các cơ quan chuyên môn được UBND TPHCM chấp thuận. Bên cạnh đó, các cây xanh được đề xuất xử lý đều được đánh giá một cách kỹ lưỡng về sức sống, tình trạng cây để đưa ra phương án tối ưu nhất cho quyết định đốn hạ hay di dời”, ông Điệp cho hay.

Ông Điệp cho biết thêm, trong phương án thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư đều phải đề xuất trồng bổ sung, thay thế số lượng bằng hoặc lớn hơn số lượng cây đã bị di dời hoặc đốn hạ.

“Việc di dời, đốn hạ bất kỳ cây xanh nào trong đô thị đều là điều đáng tiếc nhưng do điều kiện bất khả kháng, không còn giải pháp tốt hơn nên rất mong bà con chia sẻ, ủng hộ các đơn vị chức năng khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là hoạt động trồng, thay thế cây xanh trên các tuyến đường hiện hữu”, đại diện Sở Xây dựng nói.

Tại chương trình, trao đổi ý kiến của cử tri về những bất cập trong khai thác, kinh doanh trong công viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Đặng Phú Thành cho biết Nhà nước không cấm hoạt động kinh doanh trong các công viên công cộng.

Tuy nhiên, công viên là đất do Nhà nước quản lý, do đó việc kinh doanh và khai thác công viên cũng phải phù hợp với quy định về tài sản công, phù hợp với quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng của công viên.

Đối với hoạt động này thời gian qua, ông Thành cho biết sở đã phối hợp các ngành liên quan rà soát và tham mưu UBND thành phố để chỉ đạo các chủ sở hữu, các chủ quản lý sử dụng công viên thực hiện kế hoạch, đề án khai thác kinh doanh, quản lý công viên theo đúng quy định của Luật Tài sản công trên địa bàn.

Người dân sinh hoạt, vui chơi tại công viên Tao Đàn. Ảnh: Ngô Tùng

Người dân sinh hoạt, vui chơi tại công viên Tao Đàn. Ảnh: Ngô Tùng

Vụ học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị thầy giáo đánh: Bị chấn thương phần mềm ở bả vai

Liên quan đến vụ việc giáo viên nghi đánh gãy xương bả vai một học sinh lớp 8 ở TP.HCM, báo Dân Trí thông tin, kết quả khám mới nhất cho thấy em H.T.T.A (học sinh lớp 8 của Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM) là bị chấn thương phần mềm ở bả vai. 

Phía Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết em A. đang điều trị tại bệnh viện. Thông tin em bị gãy xương bả vai chỉ là phỏng đoán ban đầu của gia đình, do hiểu lầm kết luận của bác sĩ.

Trường THCS Hồng Bàng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV, Tạp chí Giáo dục VN.

Trường THCS Hồng Bàng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VOV, Tạp chí Giáo dục VN.

Theo đại diện bệnh viện, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đau vai do bị tác động lực, vì vậy, sau khi tiến hành khám bệnh, chụp x-quang, chẩn đoán ban đầu của bác sĩ là "theo dõi gãy xương". Điều này theo lý giải của bệnh viện là khác với việc kết luận bệnh nhân "gãy xương". Gia đình hiểu nhầm nên cho rằng học sinh A. bị tác động đến mức gãy xương. 

Sau khi thăm khám kết hợp với các kết quả chụp cho thấy em T.A. chỉ bị chấn thương phần mềm.

Các kết quả, thông tin mới nhất về vụ việc này bệnh viện cũng đã thông tin cho gia đình của học sinh, nhà trường được biết.

Hiệu trưởng nhà trường Trần Văn Luyện thông tin đã trao đổi với gia đình các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phân công giáo viên hỗ trợ bài vở khi học sinh tạm nghỉ. Nhà trường đề xuất chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho học sinh.

"Dù nguyên nhân là gì, hành động của giáo viên sai hoàn toàn, nhà trường sẽ xử lý nghiêm. Tôi là người đứng đầu cũng nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự việc này", ông Luyện nói.

Trước đó, báo VOV đưa tin, chiều 8/12, trong giờ học STEM - một hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, em T.A. đã bị giáo viên môn công nghệ dùng cây ăng ten (thiết bị dùng để giảng bài) đánh vào phần bả vai. Gia đình học sinh đưa đi thăm khám thì kết quả xác định, em bị gãy xương bả vai.

Hiện tại, nhà trường tạm thời không bố trí giáo viên trên dạy lớp tích hợp, đồng thời yêu cầu thầy giáo viết tường trình để có hướng xử lý đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm.

Chân dung người đàn ông trói bạn gái trong khách sạn, cướp tài sản

Ngày 10-12, Công an quận 10 (TP HCM) đã tạm giữ Đỗ Thành Lý (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đỗ Thành Lý tại cơ quan công an.

Đỗ Thành Lý tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tháng 11-2023, Lý quen chị M. (23 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) qua mạng xã hội. Họ thường video call (gọi video) cho nhau. Thấy chị M. đeo nhiều vàng nên Lý nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 7-12, Lý rủ chị M. lên TP HCM chơi để tâm sự. Tin tưởng nên chị M. đồng ý rồi đi xe khách từ Cà Mau lên TP HCM.

Lý đón chị M. rồi chở chị này vào một khách sạn ở phường 12, quận 10.

Sau đó, người này dùng vũ lực trói chị M. lại rồi lấy dây chuyền, nhẫn, lắc vàng, điện thoại iPhone 12 Pro Max và 2,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Chị M. đến công an trình báo. 17 giờ sau, Lý bị bắt.

.

Chàng trai chăn bò hát đếm tiếng Anh sau khi nổi đình nổi đám trên MXH giờ ra sao?
Trên trang cá nhân, chàng trai quê Bình Định thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc và hình ảnh dễ thương, có phần "độc lạ" của bản thân.

Cư dân mạng

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h