Tin tức 24h: Vụ cháu bé 2 tuổi ở Nghệ An mất tích: Huy động mọi lực lượng, mở rộng thêm địa bàn tìm kiếm

K.T - Ngày 01/12/2023 19:00 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã huy động cả chó nghiệp vụ nhằm bằng mọi giá nỗ lực tìm kiếm cháu bé nhanh nhất nhưng vẫn chưa có kết quả.

Vụ cháu bé 2 tuổi ở Nghệ An mất tích: Huy động mọi lực lượng, mở rộng thêm địa bàn tìm kiếm

Chiều 1/12, ông Nguyễn Đình Hanh, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đến chiều nay các lực lượng chức năng, gia đình và người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cháu bé Đ.P.A (2 tuổi, trú ở phường Quỳnh Xuân) mất tích bí ẩn vào 2 ngày trước.

Tin tức 24h: Vụ cháu bé 2 tuổi ở Nghệ An mất tích: Huy động mọi lực lượng, mở rộng thêm địa bàn tìm kiếm - 1

Ông Hanh thông tin thêm, hiện gần 500 người từ gia đình, bộ đội, công an cũng như người dân đã tìm mọi ngóc ngách, mở rộng thêm địa bàn tìm kiếm. Lực lượng chức năng thậm chí đã huy động cả chó nghiệp vụ nhằm bằng mọi giá nỗ lực tìm kiếm cháu bé nhanh nhất nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Chúng tôi cũng đang tích cực trích xuất camera quanh khu vực gia đình cháu cũng như khu vực lân cận nhưng chưa có manh mối nào" - ông Hanh nói.

Lực lượng chức năng đã huy động cả chó nghiệp vụ vào việc tìm kiếm cháu bé.

Lực lượng chức năng đã huy động cả chó nghiệp vụ vào việc tìm kiếm cháu bé.

Như đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú ở phường Quỳnh Xuân) đi làm nên 2 con trai ở nhà cùng bà. Trong lúc ở nhà, thấy anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Đ.P.A đi theo sau. Ít phút sau, bà hỏi anh trai mới biết cháu An ra cổng, liền đi tìm.

Mặc dù tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy cháu bé nên chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo Công an phường Quỳnh Xuân. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã huy động nhân lực tìm kiếm cháu bé.

Vụ 11 học sinh ở Hà Nội bị mệt sau khi ăn kẹo "lạ": Trường THCS Nguyễn Quý Đức báo cáo gì?

Theo báo Công Lý, liên quan đến thông tin phản ánh có một số học sinh trên địa bàn Hà Nội có biểu hiện ngộ độc nghi do ăn kẹo có xuất xứ không rõ ràng, chiều 30/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã kiểm tra, xác minh ở tất cả đơn vị, trường học trên địa bàn Thủ đô.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Sở GD&ĐT cho biết có 11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài.

Báo cáo của Trường THCS Nguyễn Quý Đức thể hiện, hồi 13h40 ngày 29/11, phòng y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Qua tìm hiểu, những học sinh này cho biết trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo lạ vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều túi kẹo lạ có chữ nước ngoài để trưng cầu giám định. Ảnh: Công Lý

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều túi kẹo lạ có chữ nước ngoài để trưng cầu giám định. Ảnh: Công Lý

Sau khi được đưa tới trạm y tế khám và theo dõi, sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định. Nhà trường cử nhân viên y tế đi kiểm tra các lớp để nắm bắt, rà soát học sinh ăn loại kẹo nói trên, yêu cầu các em không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; đồng thời thông báo tới cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở con lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Trước sự việc, UBND phường Đại Mỗ có văn bản báo cáo UBND quận Nam Từ Liêm, đồng thời chỉ đạo Công an phường đến cửa hàng tại số 19/8 Quang Tiến kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai, bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Công an phường Đại Mỗ đang chờ trưng cầu giám định.

UBND phường Đại Mỗ chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không sử dụng thực phẩm nguồn gốc không rõ ràng, không bảo đảm vệ sinh.

Nhiều người nhảy cầu Cửa Việt tự tử vì "tinh thần không ổn định"

Ngày 1-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết ngư dân địa phương vừa cứu được một phụ nữ nhảy cầu Cửa Việt (nối 2 huyện Gio Linh và Triệu phong) tự tử.

Người phụ nữ nhảy cầu Cửa Việt được ngư dân cứu sống trong sáng 1-12. (Ảnh: BP)

Người phụ nữ nhảy cầu Cửa Việt được ngư dân cứu sống trong sáng 1-12. (Ảnh: BP)

Theo đó, lúc 8 giờ 30 cùng ngày, chị H. (37 tuổi, ngụ xã Gio Việt, huyện Gio Linh) đã nhảy cầu Cửa Việt. Lúc này, ngư dân Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ngụ thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) đang đánh cá gần cầu Cửa Việt phát hiện sự việc nên cứu vớt chị H. và đưa vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu lên bờ, chị H. cho hay do áp lực cuộc sống nên tinh thần không ổn định, dẫn đến ý định nhảy cầu tự tử.

Được biết, một ngày trước, cũng tại cầu Cửa Việt, một phụ nữ 47 tuổi ngụ xã Gio Việt cũng nhảy cầu tự tử với lý do áp lực, tinh thần không ổn định. Người phụ nữ này sau đó được một ngư dân cứu sống và bàn giao cho gia đình.

Không khí lạnh tràn về, người Hà Nội chật vật di chuyển trong mưa rét

Ngày 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội hạ thấp ở ngưỡng gần 21 độ, trời rét kèm mưa nặng hạt ngay từ sáng sớm.

Ngày 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội hạ thấp ở ngưỡng gần 21 độ, trời rét kèm mưa nặng hạt ngay từ sáng sớm.

Ghi nhận của Gia đình và Xã hội trên một số tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trần Phú, Ngã Tư Sở... Người đi xe máy phải nhích từng chút một, cơn mưa vào giờ cao điểm sáng khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận của Gia đình và Xã hội trên một số tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trần Phú, Ngã Tư Sở... Người đi xe máy phải nhích từng chút một, cơn mưa vào giờ cao điểm sáng khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Người điều khiển xe máy trang bị áo mưa kín mít từ đầu đến chân, len lỏi trong hàng dài xe ô tô.

Người điều khiển xe máy trang bị áo mưa kín mít từ đầu đến chân, len lỏi trong hàng dài xe ô tô.

Tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến đường kéo dài đến hơn 9h30 sáng cùng ngày nhưng chưa có dấu hiệu thông thoáng trở lại.

Tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến đường kéo dài đến hơn 9h30 sáng cùng ngày nhưng chưa có dấu hiệu thông thoáng trở lại.

Học sinh, sinh viên đội mưa chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội)

Học sinh, sinh viên đội mưa chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội)

Sau nhiều ngày chìm trong khói bụi, hôm nay chất lượng không khí Hà Nội đã được cải thiện. Theo IQ Air chất lượng không khí sáng nay ở mức 90 US AQI, đạt mức trung bình.

Sau nhiều ngày chìm trong khói bụi, hôm nay chất lượng không khí Hà Nội đã được cải thiện. Theo IQ Air chất lượng không khí sáng nay ở mức 90 US AQI, đạt mức trung bình.

Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố từ 14-19 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố từ 14-19 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Đi lại bằng phương tiện cá nhân khó khăn, vì vậy nhiều người dân lựa chọn di chuyển bằng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện.

Đi lại bằng phương tiện cá nhân khó khăn, vì vậy nhiều người dân lựa chọn di chuyển bằng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện.

Dự báo đến trưa nay, mưa sẽ giảm, trời nhiều mây, nhiệt độ không vượt quá 22 độ.

Dự báo đến trưa nay, mưa sẽ giảm, trời nhiều mây, nhiệt độ không vượt quá 22 độ.

Đợt rét này dự báo kéo dài đến ngày 2/12. Sau đó đến ngày 3/12, a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/du-bao-thoi-tiet-c73e860.htmlthời tiết/a sẽ ấm dần lên.

Đợt rét này dự báo kéo dài đến ngày 2/12. Sau đó đến ngày 3/12, thời tiết sẽ ấm dần lên.

Tên trộm xe hàng của shipper ở TP.HCM bị bắt vì để lộ dấu vết đặc biệt

Ngày 1/12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Tuấn là đối tượng trộm xe máy lẫn hàng hóa của anh M.V.P. (36 tuổi, quê Thanh Hóa, làm nghề shipper) trên đường Phạm Văn Chèo (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi).

Trước đó, trưa 29/11, anh P. chạy xe máy chở theo thùng hàng đến nhà dân trên đường Phạm Văn Chèo để nhận đơn hàng. Anh P. đậu xe ngoài đường rồi đi vào nhà dân nhưng quên rút chìa khóa xe.

Sau khi trở ra, anh P. phát hiện thanh niên đi bộ trộm xe hàng của mình tháo chạy. Anh P. tri hô, đuổi theo nhưng bất thành. Tên trộm điều khiển xe hàng đã tẩu thoát.

Tuấn trộm xe hàng của shipper bỏ chạy.

Tuấn trộm xe hàng của shipper bỏ chạy.

Theo anh P. chiếc xe máy anh mua với giá 24 triệu đồng. Riêng hàng hóa trên xe có 34 đơn hàng, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh để truy tìm tên trộm.

Đến trưa 30/11, cảnh sát lần theo dấu vết từ chiếc áo của đối tượng mặc lúc trộm xe hàng của shipper và ập vào căn nhà ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) bắt giữ tên trộm.

Tuấn mặc chiếc áo đỏ đi bộ trên đường rồi trộm xe hàng của shipper.

Tuấn mặc chiếc áo đỏ đi bộ trên đường rồi trộm xe hàng của shipper.

Tin tức 24h: Vụ cháu bé 2 tuổi ở Nghệ An mất tích: Huy động mọi lực lượng, mở rộng thêm địa bàn tìm kiếm - 18

Chiếc áo đỏ được Tuấn phơi trước nhà.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Nguyễn Minh Tuấn. Tuấn khai không có chỗ ở ổn định, nghiện ma túy. Sau khi trộm xe máy của shipper, Tuấn mang đi bán cả xe lẫn hàng hóa cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, Tuấn dùng số tiền này mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Đau lòng, cháu trai dùng búa sát hại ông nội

Thông tin ban đầu, khoảng 7h44 sáng ngày 1/12, tại tổ 1, khu Đá Bạc, phường Phương Nam, TP Uông Bí xảy ra một vụ  án mạng đau lòng giữa những người thân trong gia đình.

Theo thông tin từ cơ quan công an TP Uông Bí, nạn nhân là ông Vũ Văn Thạnh (SN 1944) bị cháu trai là Vũ Văn Tùng (SN 2005) gây ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong khi đang ăn sáng, ông Thạnh và cháu trai đã xảy ra cãi vã.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra tại hIện trường vụ án. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra tại hIện trường vụ án. Ảnh: CTV

Trong lúc nóng giận, Tùng đã dùng búa đập vào đầu ông nội gây tử vong. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa Tùng lên cơ quan chức năng đầu thú.

Theo chia sẻ của gia đình, gần đây Tùng có biểu hiện tâm thần. 

Người lan truyền thông tin thất thiệt "kẹo bán ở cổng trường chứa ma túy" là nữ công an

Công an TP Lạng Sơn thu giữ những gọi kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an TP Lạng Sơn thu giữ những gọi kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 1/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông tin lan truyền trên mạng cho rằng các gói kẹo được bày bán trước cổng trường có chứa chất ma túy là do nữ công an thuộc Công an TP Lạng Sơn chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, do có con đang học cấp 1, quá lo lắng và nhận thức chưa đầy đủ nên nữ công an đã tự ý chia sẻ cho một phụ huynh khác. Sau đó, các phụ huynh gửi thông tin cho nhau, gây hoang mang lo lắng cho nhiều người. Công an tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 30/11, Công an TP Lạng Sơn đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố. Sau đó, Công an phát hiện, thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an TP Lạng Sơn đã phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an lấy các mẫu kẹo trên để giám định. Kết quả, xác định các mẫu trên không chứa chất ma túy.

Tuy nhiên, đây là các sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Công an tỉnh đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần quản lý tốt con em mình, không sử dụng các sản phẩm tương tự.

Chân dung đại gia Việt kinh doanh 1 vốn 10 lời từng xây hầm chứa hàng nghìn cây vàng, chăm làm từ thiện
“Tiền nhiều kinh khủng. Tôi mua hai xe tải, mua nhà mới ở số 9 Nơ Trang Long, Bình Thạnh và mua dự trữ rất nhiều vàng”, ông cho hay.

Đại gia tỷ phú

Theo K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h