Tin tức 24h: Vụ tài xế taxi công nghệ bị tấn công, cướp tài sản: Nghi phạm là cô gái 20 tuổi

H.A - Ngày 18/05/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nghi phạm là cô gái 20 tuổi, do thiếu tài tiêu xài nên đã đặt xe công nghệ để ra tay cướp tài sản.

Vụ tài xế taxi công nghệ bị tấn công, cướp tài sản: Nghi phạm là cô gái 20 tuổi

Ngày 18/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt tạm giam L.T.K.A (20 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đây là cô gái đã tấn công tài xế ô tô công nghệ khiến tài xế lao xe vào gốc cây trên đường Điện Biên Phủ, phường 17.

Tại cơ quan công an, A bước đầu khai nhận, do thiếu tài tiêu xài nên đã đặt xe công nghệ để ra tay cướp tài sản nhưng không thành, thông tin trên Công an TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 8/5, tài xế N.N.T (42 tuổi) điều khiển ô tô công nghệ biển số tỉnh Bình Dương, chở A lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ quận 1 đi TP.Thủ Đức.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền phong)

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền phong)

Gần đến giao lộ Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh), A dùng hung khí tấn công tài xế T để cướp tài sản.

Theo Tiền phong, tài xế T chống cự và đánh lái cho ô tô lao lên vỉa hè, tông vào gốc cây bên đường rồi bung cửa, chạy ra ngoài hô hoán.

Tin mới nhất vụ chó cắn cụ bà tử vong ở Bình Dương

Chiều 18/5, thượng tá Đàm Bảo Quân - Trưởng Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, con chó Pitbull cắn chết người vẫn đang bị nhốt trong chuồng để phục vụ khám nghiệm và điều tra.

Trong khi đó, Trưởng trạm Chăn nuôi thú y TP Dĩ An Nguyễn Thị Hoa cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía trạm đã cử cán bộ xuống hiện trường. Cán bộ thú y đã tiến hành gây mê con chó để công an lấy mẫu dấu răng, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Theo bà Hoa, trong quá trình làm việc, phía gia đình cho biết, đã tiêm ngừa cho con chó pitbull. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa giấy tiêm ngừa thì chủ nhà cho hay do đang lo hậu sự cho nạn nhân nên chưa có thời gian để tìm giấy tờ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Về phần nạn nhân, đã được gia đình đưa thi thể từ tỉnh Bình Dương về huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) để lo hậu sự.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, tối 17/5, tại căn nhà của bà Trần Thị Thanh T. (44 tuổi) ở phường Bình Thắng (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ chó cắn chết người. Thời điểm trên, bà T. mở chuồng, đưa chó ra cho ăn. Lúc này, cụ Đ.T.V. (82 tuổi) ở trong nhà nói lớn tiếng vọng ra ngoài khiến con chó pitbull giật mình, lao vào cắn xé.

Do nạn nhân lớn tuổi không thể bỏ chạy, bị cắn chết tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4, phía trước có khoảng sân đặt chuồng sắt nuôi nhốt 2 con chó (Pitbull và Becgie).

Được biết, cụ Đ.T.V là mẹ nuôi của bà T, trước đây sinh sống tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Mới đây, vì sức khỏe cụ V. không tốt nên được người thân đưa về nhà tại tỉnh Bình Dương nuôi dưỡng và xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Hà Nội: Ô tô 7 chỗ ngồi đang lưu thông bỗng cháy dữ dội giữa trưa nắng 40 độ C

Trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) chiếc ô tô 7 chỗ ngồi đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy.

Cụ thể, chiếc xe ô tô BKS 30A - 317.XX do anh Nguyễn Văn T. điều khiển đang đi trên Quốc lộ 32 thì thấy khói bốc lên. Khi tài xế T. vội dừng xe, mở nắp capo thì thấy trong khoang máy bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh, tạo cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và CSGT đã có mặt để chữa cháy và phân luồng giao thông

Vị chỉ huy Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Phúc Thọ cho biết trên Tri thức trực tuyến, vụ cháy không gây thương vong.

Vị này cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu xác định là nắng nóng dẫn đến xe bốc cháy.

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa nắng. (Ảnh: Zing)

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa nắng. (Ảnh: Zing)

Trước đó, ngày 17/5, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy ô tô, rất may các vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo Giao thông, khoảng 10h30 ngày 17/5, ô tô nhãn hiệu BMW mang biển kiểm soát 29A-781.XX đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng, hướng từ Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ bốc cháy.

Tài xế và người dân đã sử dụng bình cứu hỏa cầm tay và nước để dập tắt lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xe BMW bị cháy một phần. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do chập điện.

Cũng trong trưa ngày 17/5, một chiếc xe ô tô đỗ trong khuôn viên của Trung tâm Thể dục thể thao quận Ba Đình bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, bảo vệ của trung tâm đã dùng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng bất thành.

Tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy Công an quận điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Nghi án cô giáo tiểu học ở Sóc Trăng bị chồng sát hại

Chiều 18/5, Công an tỉnh Sóc Trăng đang cùng Công an thị xã Vĩnh Châu khám nghiệm hiện trường, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát.

Theo báo Dân Việt, vào trưa cùng ngày, người dân ở ấp Wathpich, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng phát hiện ông L.V.T, 47 tuổi, treo cổ tự tử tại nhà riêng nên báo công an.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường thì bàng hoàng phát hiện vợ ông T. đã bị sát hại nằm kế bên chồng.

Trao đổi với PV tờ Tri thức Trực tuyến, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước cho biết, ông T. là lao động tự do, còn vợ là giáo viên của trường Tiểu học Vĩnh Phước 1.

Ông T. được cho là thường xuyên ghen tuông, nên vợ chồng hay cãi nhau.

“Vợ chồng này muốn ly hôn cách đây một năm vì ông T. quá ghen. Ông T. giết vợ rồi treo cổ tự tử chết, còn việc ông ấy giết vợ bằng cách nào, thì công an đang điều tra”, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thu hồi sữa rửa mặt Hada Labo Perfect White Cleanser vì không đạt chất lượng

gày 18/5, báo Người lao động dẫn thông tin, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã có các văn bản số 4600, 4601, 4889/QLD-MP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các doanh nghiệp liên quan về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng.

Theo đó, các sản phẩm Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi gồm:

Thứ nhất, sản phẩm Bis up ice care toothpaste - dạng tuýp 100g có ngày sản xuất 20/10/2020, hạn sử dụng 19/10/2023 do Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) nhập khẩu và phân phối. Mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm này không đáp ứng yêu cầu chất lượng chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Thứ hai, sản phẩm Vaseline Vitamin E - dạng lọ 50g sản xuất ngày 25/10/2022, hạn sử dụng 25/10/2025 do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm GOCIRCLE (huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) sản xuất, được Công ty TNHH dược phẩm KIMIKO (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Thứ ba, sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser - dạng tuýp 80g sản xuất ngày 11/10/2022, hạn sử dụng 11/10/2025 do Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, TP Thuận An, Bình Dương) sản xuất. Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính vitamin E.

Sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser. Ảnh: Hadalabo.com.vn

Sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser. Ảnh: Hadalabo.com.vn

Liên quan đến việc thu hồi lô sản phẩm Hada Labo Perfect White Cleanser - tuýp 80g, Tri thức trực tuyến đưa tin, Cục Quản lý dược cũng đã có văn bản gửi tới Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam).

Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương phải kiểm tra Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm kém chất lượng.

Nữ đại gia U60 chỉ thích yêu trai trẻ, chi tiền khủng tặng quà cho tình trẻ là siêu mẫu kém 32 tuổi
Yvonne Thúy Hoàng cho biết chị chưa bao giờ yêu người bằng hoặc lớn tuổi hơn mình, bởi với những người đàn ông đó chị không cảm nhận được tuổi thật của mình.

Đại gia tỷ phú

H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h