TP.HCM: Phong toả khách sạn ở quận 11 vì có khách nghi nhiễm Covid-19

Ngày 29/07/2020 15:37 PM (GMT+7)

Bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 đã ở khách sạn Thanh Danh 2, quận 11, TP.HCM từ ngày 21 đến ngày 22/7.

Ngày 29/7, liên quan ca nghi nhiễm Covid-19, nguồn tin cho biết lực lượng y tế vừa làm công tác khử khuẩn toàn bộ khách sạn Thanh Danh 2 đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11, TP.HCM.

Trong khách sạn có 5 nhân viên và 48 khách đang lưu trú. Đã có 4 người của khách sạn Thanh Danh 2 được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Q.11, một nhân viên do mang khẩu trang thường xuyên cùng 48 khách lưu trú được cách ly tại khách sạn.

TP.HCM: Phong toả khách sạn ở quận 11 vì có khách nghi nhiễm Covid-19 - 1

Khách sạn Thanh Danh 2 trước khi bị phong toả

Đã có 7 người được lấy mẫu xét nghiệm, gồm 5 nhân viên khách sạn 2 khách lưu trú cùng phòng với người nghi nhiễm Covid-19.

Theo khách sạn Thanh Danh 2 ngày, từ 11h ngày 21/7 đến 7h42 ngày 22/7, trong suốt quá trình ở đi ra vào bệnh nhân nghi nhiễm đeo khẩu trang và chỉ tiếp xúc 2 lễ tân cũng đeo khẩu trang.

Sau đó người này di chuyển qua một khách sạn khác trên địa bàn Q.10. Và có về nhà ở phường 16, quận 8 khoảng 1 tiếng để lấy đồ rồi di.

Hiện tại các cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra dịch tễ ca nghi nhiễm Covid-19 này.

Cũng liên quan đến bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, sáng 29/7, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi Bệnh viện Quốc tế City (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) đóng cửa ngưng tiếp nhận bệnh nhân, và ngưng người nhà vào thăm.

8 ca mắc COVID-19 vừa công bố sáng nay ở Đà Nẵng đã đi những đâu, tiếp xúc với ai?
Trong số 8 bệnh nhân vừa được Bộ Y tế công bố mắc bệnh sáng 29/7, có người tham gia nhiều hoạt động xã hội và tiếp xúc với rất nhiều người.
Theo Sơn Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h