TPHCM: Xe buýt cán chết người, nhân chứng khai khác nhau

Ngày 29/06/2015 23:49 PM (GMT+7)

Khi lực lượng chức năng có mặt dựng lại hiện trường vụ tai nạn, hai nhân chứng chỉ hiện trường hoàn toàn trái ngược nhau.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 29.6 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn cầu Sơn, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến giao thông qua đây bị tê liệt.

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ tối, xe buýt BKS 53N-4339 mã số 8 chạy tuyến bến xe quận 8 – Đại học Quốc gia TP.HCM lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi gần tới cầu Sơn thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) điều khiển chạy từ trong hẻm ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Cú va chạm khiến nam thanh niên cùng xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua, tử vong tại chỗ.

TPHCM: Xe buýt cán chết người, nhân chứng khai khác nhau - 1

Hiện trường vụ tai nạn 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc và điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn được công an dựng lại. Nhân chứng thứ nhất được mời chỉ thì cho rằng chiếc xe máy ngã quay đầu vào gầm xe buýt. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Minh (người trực tiếp đưa nạn nhân ra khỏi gầm xe buýt đi cấp cứu) cho rằng chiếc xe máy quay đầu ngược ra và nằm cách xe buýt khá xa.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng phải xếp hàng điều tiết giao thông.

Đến 20h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot