TQ: Tử hình kẻ ném chết bé 2 tuổi để giành chỗ đỗ xe

Ngày 01/11/2014 16:48 PM (GMT+7)

Kẻ ném bé gái 2 tuổi xuống đất khiến bé thiệt mạng chỉ vì mẹ bé chưa kịp nhường chỗ đỗ xe đã bị tử hình hôm qua (31/10).

Tân Hoa Xã đưa tin, Han Lei, 40 tuổi, bị Tòa án Nhân dân Trung cấp buộc tội cố ý giết người và tuyên án tử hình hồi tháng 9/2013.

Sau đó, người đàn ông này đã nộp đơn kháng cáo nhưng đã bị tòa án nhân dân cấp cao hơn bác bỏ vào tháng 11/2013.

TQ: Tử hình kẻ ném chết bé 2 tuổi để giành chỗ đỗ xe - 1

Han Lei đã bị tử hình vào hôm qua vì tội cố ý sát hại một bé gái để giành chỗ đỗ xe

Ngày 23/07/2013, Han và người bạn của ông ta muốn đỗ xe cạnh điểm dừng xe bus tại thành phố Bắc Kinh. Tuy nhiên, lúc đó có một người phụ nữ bế đứa con gái nhỏ khoảng 2 tuổi đứng chắn ở chỗ hắn muốn đỗ. Do mải chăm sóc con, người phụ nữ này đã không để ý nên chưa kịp đi ra chỗ khác.

Tức giận, Han hùng hổ bước ra khỏi ô tô, đánh người mẹ rồi giằng em bé từ tay cô, nhấc bổng lên cao và ném mạnh xuống đất.

Bé gái được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng vì chấn thương quá nặng nên phải chuyển đến một bệnh viện khác. Tuy nhiên, bé gái không qua khỏi và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ tại Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự giận dữ trên các mạng xã hội.

M.Anh (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự