Vụ cô giáo xinh đẹp thác loạn tập thể: Bất ngờ với thủ phạm mang ma túy vào quán karaoke

Ngày 26/12/2018 09:20 AM (GMT+7)

Tiệc ma túy tập thể có "sếp" ngân hàng tham gia đêm 21.12 tại quán karaoke Dubai ở thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) bước đầu đã xác định được đối tượng đưa ma túy vào phòng tiệc và đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, chiều tối 25.12, lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê cho biết, cô giáo Trần Thị Thúy Hằng, SN 1982, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) chính là người đã đưa ma túy tổng hợp vào phòng. 

"Cô Hằng là người đã đưa vào phòng hát karaoke 10 viên ma túy tổng hợp. Sau đó các đối tượng còn đưa tiền cho một người đi mua thêm 5 viên để cùng sử dụng" - Lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê cho biết.

Bước đầu, cô giáo Trần Thị Thúy Hằng đã khai nhận số ma túy tổng hợp đưa vào phòng tiệc được mua của một đối tượng ở TP.Vinh (Nghệ An). 

"Đây không phải là đợt đầu cô giáo này mua ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi của cô giáo này", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã có lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền, SN 1987, trú tại phường Nguyễn Du (TP.Hà Tĩnh); Phan Văn Quỳnh, SN 1990 và Biện Thị Lý, SN 1982, cùng trú tại Thị trấn Hương Khê. Các lệnh tạm giữ hình sự này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Vụ cô giáo xinh đẹp thác loạn tập thể: Bất ngờ với thủ phạm mang ma túy vào quán karaoke - 1

Một số cô gái trong tiệc ma túy bị cảnh sát áp tải lên xe công vụ đưa về trụ sở.

Như đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 21.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ “đột kích” phòng VIP8 Karaoke Dubai, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê phát hiện 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng chất ma tuý.

Trong số 13 đối tượng bị lực lượng công an Hà Tĩnh bắt giữ có đến 5 cán bộ, viên chức trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Trong đó, có 2 cán bộ ngành giáo dục, 1 cán bộ thuộc ngành ngân hàng, 1 cán bộ bảo hiểm Ngân hàng Công Thương và 1 cán bộ ngành kiểm lâm.

Qua test nhanh của lực lượng chức năng, cả 13 đối tượng đều dương tính với ketamine (ke - đá), thuốc lắc và cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ mặt quỷ.

Liên quan đến vụ việc này, ngày hôm nay lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cũng thông tin, cán bộ kiểm lâm bị phát hiện có tham gia trong tiệc ma túy tập thể cũng đang tạm thời bị đình chỉ công tác để làm rõ có hay không hành vi sai phạm, vì đến nay phía cơ quan điều tra chưa thông tin chính thức, vì đang điều tra.

Như vậy, tiệc sinh nhật có sử dụng ma túy tổng hợp ở quán karaok Dubai đến nay bước đầu đã làm rõ hành vi của từng đối tượng tham gia, trong đó 4 cán bộ, viên chức đã bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, ông Tô Hữu Tài - PGĐ ngân hàng Agribank huyện Hương Khê cũng đã bị đình chỉ chức vụ; viên chức Trần Thị Thúy Hằng, giáo viên Trường tiểu học Hương Trà và viên chức Nguyễn Thị Lệ Quyên, kế toán của trường mầm non Phúc Trạch bị đình chỉ công tác 30 ngày.

Lời khai bất ngờ của cô giáo tiểu học chơi ma túy tập thể tại quán karaoke
Làm việc với cảnh sát, nữ giáo viên khai được bạn rủ tới quán Dubai hát karaoke. Khi hai người đưa một đĩa có bột đựng ma túy màu trắng cùng chiếc vòi...
Theo DV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h