Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn, 2 người chết: Chia sẻ bất ngờ của tài xế xe khách

Ngày 11/03/2024 08:33 AM (GMT+7)

Liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn, 2 người chết, bước đầu cơ quan chức năng xác định, xe tải đang lưu thông trên cao tốc thì bất ngờ bị nổ lốp nên dừng xe tại vị trí chỉ có 2 làn đường, không có làn đậu xe khẩn cấp.

Video: Anh Kha Văn Pẳn hành khách đi trên xe kể lại sự việc.

Cụ thể, theo báo VTC News, sáng 11/3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 19h40 ngày 10/3 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người chết, 3 người bị thương và 6 người phải đến cơ sở y tế thăm khám.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ban đầu xác định, xe tải BKS: 75C - 016.91 do anh Phan Đình T. (SN 1988, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm lái di chuyển hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì xe bị nổ lốp nên dừng xe tại vị trí chỉ có 2 làn đường và không có làn đậu xe khẩn cấp.

Sau đó, xe khách BKS: 51B-261.49 do anh Lê Hoàng Q. (SN 1973, trú Đắk Nông) cầm lái di chuyển cùng chiều do không quan sát thấy xe tải dừng nên xảy ra va chạm, gây tai nạn.

Xe tải được xác định bị nổ lốp, dừng đỗ bên đường. Ảnh: Dân Trí

Xe tải được xác định bị nổ lốp, dừng đỗ bên đường. Ảnh: Dân Trí

Xe tải được xác định bị nổ lốp, dừng đỗ bên đường. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo nguồn tin, tài xế Q. cho biết, trên xe có khoảng hơn 40 hành khách. Thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn trời tối và không có đèn đường. Khi xe đang di chuyển thì bất ngờ phát hiện xe tải dừng trên cao tốc nhưng không có đèn báo khẩn cấp.

"Do trời tối, xe tải dừng nhưng không bật đèn báo khẩn cấp nên khi gần đến nơi tôi mới phát hiện ra. Lúc đó tôi buộc phải đánh lái gấp sang làn đường bên trái để tránh đâm trực diện vào xe tải. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần khiến đuôi xe va vào xe tải.

Thời điểm đó tôi không dám phanh vì nếu phanh rất có thể xe sẽ bị lật. Do đó, tôi phải thả cho xe lướt đi theo quán tính, khi xe ổn định thì mới đánh lái sát vào lề đường bên phải rồi dừng lại. Tiếc là trên xe tôi cầm lái không có camera hành trình để ghi lại hình ảnh thời điểm tai nạn", anh Lê Hoàng Q. nói.

Liên quan đến vụ tai nạn, báo Vietnamnet dẫn thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trên hệ thống đăng kiểm xe khách giường nằm BKS 51B- 261.49, nhãn hiệu THACO được sản xuất năm 2016, có niên hạn sử dụng đến năm 2036.

Ông Nguyễn Bá H. (trú tại phường Tân Phú, TP.HCM) là chủ phương tiện. Xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cho phép chở tối đa 46 người (2 ghế ngồi và 44 giường nằm). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 14/11/2023 tại Trung tâm đăng kiểm 4802D (tỉnh Đắk Nông), có hạn kiểm định đến hết 13/5/2024.

Chiếc xe khách bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Chiếc xe khách bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Trong khi đó, xe tải BKS 75C - 016.91 nhãn hiệu DONGFENG, sản xuất năm 2012, có niên hạn sử dụng đến năm 2037. Chủ sở hữu là Công ty TNHH TMVT San Hiền (trụ sở ở TP Huế). Xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cho phép chở tối đa 2 người. Xe được kiểm định gần nhất ngày 21/10/2023 tại Trung tâm đăng kiểm 3801D (tỉnh Hà Tĩnh), có hạn đăng kiểm đến hết 20/4/2024.

Như tin đã đưa, khoảng 19h40 ngày 10/3, xe khách BKS 51B- 261.49 do anh Lê Hoàng Q. (SN 1973, trú tại thôn Đắc Tâm, Đắk Lao, Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra chạm với ô tô tải BKS 75C - 016.91, do anh Phan Đình T. (SN 1986, trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đang dừng bên đường.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 9 người khác trên xe khách bị thương.

Tai nạn thảm khốc lại xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 6 người thương vong
Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc lại xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế) tối ngày 10-3. Theo thông tin ban đầu, vụ...

Tin tức 24h

Theo Hoàng Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất