Vụ xe khách lao xuống vực sâu 100 mét ở Kon Tum : "Rất nhiều người gào khóc thảm thiết"

Ngày 01/03/2018 13:56 PM (GMT+7)

"Do trời tối, hiện trường lại là vực sâu nên tiếp cận rất khó khăn. Tới được hiện trường thấy rất nhiều người bị thương, đang kêu khóc thảm thiết nên dốc toàn lực cứu nạn" – Đại úy CSGT Nguyễn Thế Duy trực tiếp cứu nạn kể.

Sáng nay (1-3), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu làm nhiều người thương vong xảy ra vào rạng sáng nay.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, cũng đã trực tiếp vào hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Vụ xe khách lao xuống vực sâu 100 mét ở Kon Tum : amp;#34;Rất nhiều người gào khóc thảm thiếtamp;#34; - 1

Trời tối, không có đường, lực lượng chức năng phải dùng rựa mở đường đưa nạn nhên lên cấp cứu

Khi vụ tai nạn xảy ra, thiếu tá Đỗ Huy Hùng và đại úy Nguyễn Thế Duy (Trạm CSGT Ngọc Hồi, Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) đang làm nhiệm vụ gần hiện trường đã có mặt để cùng người dân và chính quyền địa phương tham gia cứu nạn.

Đại úy Nguyễn Thế Duy kể lại khi tới nơi, trời còn tối đen, hai người phải lần từng bước xuống vị trí xe gặp nạn. "Cách xe khoảng 30 mét đã nghe thấy tiếng gào khóc từ những người bị nạn. Tiếp cận được xe thì thấy người bị thương nhiều quá nên chúng tôi gọi điện thoại gọi thêm anh em, báo cho chính quyền địa phương và người dân ở gần tới cứu nạn" – Đại úy Duy nói và cho biết do tời tối, không có đường nên việc cứu nạn rất vất vả, mất nhiều thời gian. Lực lượng cứu nạn phải dùng dao rựa phát cây, mở đường để đưa từng nạn nhân lên phía trên, ưu tiên người bị nặng lên trước.

Vụ xe khách lao xuống vực sâu 100 mét ở Kon Tum : amp;#34;Rất nhiều người gào khóc thảm thiếtamp;#34; - 2

Chiếc xe chở 20 người lao xuống vực sâu gần 100 mét

Anh Đinh Văn Hoàng (người dân sửa xe tại xã Đăk Man) cũng là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ nạn nhân, cho biết anh đã cõng được 4 người từ dưới vực sâu để đưa lên đi cấp cứu. "Khi đến nơi trời tối lắm, một số người bị nhẹ đang bò ra khỏi xe, số bị nặng chúng tôi phải phá kính xe để tìm cách đưa ra ngoài" – anh Hoàng kể.

Vụ xe khách lao xuống vực sâu 100 mét ở Kon Tum : amp;#34;Rất nhiều người gào khóc thảm thiếtamp;#34; - 3

Một nạn nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei

Anh Ngô Văn Giáp, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Măng Khênh cũng trực tiếp tham gia cứu nạn, cho biết thêm lúc đầu chưa có dây bám thì một người cõng phải có 2-3 người đi từ phía sau để hỗ trợ. Sau khi có dây bám thì việc cứu nạn dễ dàng hơn.

Cũng có mặt tại hiện trường làm công tác cứu nạn, ông Đào Duy Khánh, giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, cho biết đã điều 8 xe cứu thương cùng đội ngũ y bác sỹ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum và Trung tâm y tế các huyện lân cận đến hiện trường khẩn trương cấp cứu nạn nhân.

Vụ xe khách lao xuống vực sâu 100 mét ở Kon Tum : amp;#34;Rất nhiều người gào khóc thảm thiếtamp;#34; - 4

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia thăm hỏi các nạn nhân

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ sáng 1-3, xe khách giường nằm BKS 90B-005.32, trên xe có tổng cộng 20 người, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum, khi đến Km 1929+500 (đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 100 mét. Vụ tai nạn làm tài xế Vũ Văn Huy (34 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) tử vong tại chỗ và 19 người khác bị thương.

Danh sách những người bị thương:

1, Nguyễn Văn Quân (22 tuổi, ngụ Anh Sơn - Nghệ An), đa chấn thương phần ngực, cánh tay.

2, Nguyễn Văn Anh (23 tuổi, ngụ Anh Sơn - Nghệ An) gãy kín 1/3 giữa xương cánh tay.

3, Hồ Khắc Công (27 tuổi, ngụ Quỳnh Lưu - Nghệ An) xây xát vùng lưng. 

4, Phạm Văn Quyên (44 tuổi, ngụ Quỳnh Lưu - Nghệ An) gãy kín xương sườn 7,8,9 bên phải. 

5, Trần Văn Dần (32 tuổi, ngụ Quỳnh Lưu - Nghệ An) chấn thương phần mềm vùng vai trái. 

6, Bùi Quang Bình (46 tuổi, ngụ Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) gãy xương hàm trái + vết thương vùng cẳng chân. 

7, Ngô Văn Phúc (41 tuổi, ngụ Phú Giáo - Bình Dương) chấn thương sọ não, sụt lún bản sọ ngoài vùng đỉnh chẩm. 

8, Trần Ngọc Huy (23 tuổi, ngụ Vĩnh Linh - Quảng Trị) đa chấn thương vùng mặt. 

9, Cao Văn Hậu (31 tuổi, ngụ Đại Hưng - Hoài Châu - Hưng Yên). 

10, Đàm Xuân Hùng (27 tuổi, ngụ Quảng Châu - Qảng Trạch - Quảng Bình) chẩn đoán Xây xát vùng đùi phải. 

11, Đàm Thị Ngại (53 tuổi, ngụ Quảng Châu - Quảng Trạch - Quảng Bình) gãy kín đầu trên xướng cánh tay trái. 

12, Vi Văn Duẫn (33 tuổi, ngụ Mai Châu - Hòa Bình) dị vật giác mạc phải. 

13, Nguyễn Thị Mai (27 tuổi, ngụ Duy Tiên - Hà Nam) dị vật thực quản. 

14, Nguyễn Duyệt (62 tuổi, ngụ Do Linh – Quảng Trị) chấn thương lồng ngực,chấn thương sọ não.

15, Hoàng Đình Trọng (28 tuổi, phụ xe, trú Ayun Pa, Giai Lai) chấn thương ngực phải. 

16, Bùi Thị Thủy (60 tuổi, ngụ Do Linh - Quảng Trị) chấn thương cột sống, chấn thương bải vai phải.

17, Đặng Thị Lý (45 tuổi, ngụ Quảng Bình) gãy đốt sống L1. 

18, Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, ngụ Thanh Chương-Nghệ An) gãy mỏm cùng vai bên phải.

Ngoài ra còn một nạn nhân bị thương nhẹ đã bắt xe tiếp tục hành trình.

Kon Tum: Xe khách lật xuống vực, 20 người thương vong
Khoảng 2h30 sáng nay (1.3), tại khu vực đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum, xe khách mang biển số 90B-00532 của nhà xe Hương Giang (Hưng Yên) chạy từ Hưng Yên...
Theo Hoàng Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất