Vua Thái Lan không cho con trai một xu dù Hoàng tử đang bị lưu đày và mắc bệnh

Ngày 08/10/2020 11:00 AM (GMT+7)

Hoàng tử Chakriwat Vivacharawongse, con trai của Vua Rama X phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm nhưng anh không nhận được bất cứ đồng tiền nào của cha.

Hoàng tử thứ 4 của Vua Thái Lan là con của ông Maha Vajiralongkorn với người vợ 2 Yuvadhida. Bà được xem là mối tình dài lâu nhất của ông. Họ có 15 năm sống chung và 2 năm kết hôn. Nhà vua Thái Lan cho rằng bà Yuvadhida đã thất trinh, ngoại tình với tướng trong hoàng gia và quyết định đuổi mẹ con bà ra khỏi hoàng cung. Bà bị dán cáo thị khắp nơi vì tội ngoại tình. Chưa hết, bà còn bị cấm cửa trở về Thái Lan, buộc phải sang Anh quốc sinh sống.

Cụ thể, năm 1996, ông Maha Vajiralongkorn khi đang là Thái tử của Thái Lan tuyên bố ly hôn người vợ thứ hai là cựu diễn viên Yuvadhida Polpraserth (hay còn gọi là công nương Sujarinee). Ông công khai bỏ mọi tước vị của bà Yuvadhida và không thừa nhận 4 người con trai, khi đó đang học ở Anh. Ông còn cho người treo các bức tường cung điện, công khai lên án bà ngoại tình, lạm quyền và lừa đảo.

Vua Thái Lan không cho con trai một xu dù Hoàng tử đang bị lưu đày và mắc bệnh - 1

Nhà vua Thái Lan và người vợ thứ 2 bị thất sủng, buộc lưu đầy bên Anh.

Không lâu sau đó, bà Yuvadhida rời Thái Lan sang Anh cùng 5 đứa con của họ. Bắt đầu từ đây, Hoàng tử Chakriwat Vivacharawongse phải tự mình bươn chải cùng mẹ và các anh em. Theo thời gian, họ sống nương tựa vào nhau và dần trưởng thành với nhiều công việc khác nhau.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, công chúng được biết Hoàng tử thứ 4 Chakriwat Vivacharawongse hiện sống ở New York và mắc bệnh u xơ thần kinh - một căn bệnh hiếm gặp khiến các khối u phát triển khắp hệ thần kinh, bao gồm cả bên trong não và tủy sống.

Trên trang cá nhân có 62.000 người theo dõi, Hoàng tử viết: "Nhiều người trong số các bạn đã biết tình trạng sức khỏe của tôi rồi đấy. Các bạn biết là tôi đang phải hóa trị. Tôi mong rằng khi được điều trị, tôi vẫn có thể viết vài dòng tin thông báo cho các bạn như trước. Nhưng thực tế, chuyện này thật không dễ như tôi tưởng. Do tác dụng phụ của hóa trị, tôi cảm thấy không khỏe. Hóa trị phá hủy các tế bào trong khối u nhưng đồng thời cũng phá hủy cả các tế bào khỏe mạnh của tôi".

Vua Thái Lan không cho con trai một xu dù Hoàng tử đang bị lưu đày và mắc bệnh - 2

Hoàng tử nằm trong bệnh viện thực hiện hóa trị.

Hiện tại, công chúng chưa rõ căn bệnh của Chakriwat có phải là ung thư hay không vì hóa trị cũng có thể được áp dụng để điều trị các khối u lành tính do u xơ thần kinh gây ra.

Về đời tư của Hoàng tử Chakriwat, anh năm nay 37 tuổi, đã tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý và Sinh học tại Đại học Miami vào năm 2006 rồi tiếp tục theo đuổi ngành y. Hoàng tử cũng là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Y tế Chakriwat nhằm "nâng cao nhận thức về các bệnh thông thường thông qua mô tả lâm sàng".

Vua và Hoàng hậu Thái Lan giờ đang ở đâu sau khi Hoàng quý phi được phục vị?
Ông Maha Vajiralongkorn - Rama X, Vua Thái Lan thời gian gần đây tiếp tục được thế giới chú ý. Ngoài việc phục vị cho Hoàng quý phi, ông còn gây tò mò...
Theo Đỗ Quyên (th)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h