Xe khách tông xe tải trên cao tốc Pháp Vân: Do sương mù?

Ngày 08/12/2015 17:58 PM (GMT+7)

“Xe khách cách đuôi xe tải khoảng 1m tôi mới phát hiện ra. Tiếp đó, tôi nghe thấy một tiếng rầm lớn vang lên rồi sau đó ngất đi không biết gì nữa”, lái xe khách trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân- cầu Giẽ kể lại.

Khoảng 20h30 ngày 7.12, ô tô khách BKS 37B-015.44 chở khoảng 20 người xuất phát từ bến xe Mỹ Đình đi Vinh (tỉnh Nghệ). Khi đến Km 201+600, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, lái xe không làm chủ được tay lái đã đâm vào đuôi xe tải.

Cú đâm mạnh khiến anh Kiều Tuấn Anh (SN 1994, ở Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Cảnh Quyền (SN 1983, ở Thanh Chương, Nghệ An) tử vong tại chỗ, 17 hành khách khác bị thương.

Ngay sau đó, lái xe khách Trần Đình Sơn (SN 1979, ở Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An) bị thương được đưa vào Khoa cấp cứu, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức điều trị.

Xe khách tông xe tải trên cao tốc Pháp Vân: Do sương mù? - 1

 Hiện trường vụ tai nạn cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Chiều ngày 8.12, anh Sơn đã tỉnh, tuy nhiên khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ, lo lắng. Anh Sơn cho biết, khoảng 20h tối ngày 7.12, xe khách của anh chở khoảng 20 hành khách từ bến Mỹ Đình về Vinh (Nghệ An).

Khi xe đi đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, mặt kính phía trước bị sương phủ mờ, che khuất tầm nhìn. Anh Sơn đã nhờ hai phụ xe dùng giẻ lau mặt kính phía trước xe, đồng thời bật cần gạt làm sạch kính phía trước xe.

Khi thấy kính xe chưa sạch, anh Sơn tiếp tục yêu cầu hai lái phụ lấy rẻ lau kính thêm lần nữa.

“Khi một lái phụ đang lau kính thì bất ngờ hô lớn “ô, ô”. Tôi nhìn về phía trước thì thấy xe tải, rồi một tiếng rầm lớn vang lên. Sau đó, tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc thùng xe tải di chuyển vào bệnh viện”, anh Sơn kể lại.

“Chiếc xe tải dừng đỗ ở phía làn đường dành cho xe tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân- cầu Giẽ. Tuy nhiên, phía sau xe tải không có biển báo hiệu xe hỏng hay dừng đỗ. Do vậy, khi tới cách gần xe tải khoảng 1 m chúng tôi mới phát hiện ra có xe tải ở phía trước”, anh Sơn nói thêm.

Theo anh Sơn, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, anh chạy với vận tốc trên 80km/1h. Anh Sơn làm nghề lái xe được 13 năm nay. Hiện tại anh Sơn đã lập gia đình, có 2 con.

Xe khách tông xe tải trên cao tốc Pháp Vân: Do sương mù? - 2

Lái xe khách Trần Đình Sơn (SN 1979, ở Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An) bị thương đang nằm điều trị tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Cửu Long Giang, công tác tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tối 8.12, anh Sơn nhập viện trong tình trạng bị gãy hở hai xương cẳng chân. Huyết áp của anh Sơn ổn định, trên mặt có nhiều vết xước.Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ đã mổ cấp cứu, cắt lọc làm sạch vết thương.

“Đến chiều ngày 8.12, sức khỏe bệnh nhân Sơn đã tạm ổn định trở lại. Bệnh nhân sẽ nằm tại bệnh viện điều trị từ 7-10 ngày sau đó các bác sĩ sẽ mổ vết thương ở chân cho anh Sơn”, bác sĩ Giang nói.

Trung tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, theo ghi nhận ban đầu, trong số gần 20 hành khách gặp nạn, có 5 người bị thương nặng, cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Đa khoa Hà Nam, ngoài ra phần lớn hành khách bị xây xước nhẹ đã tự bắt xe và tiếp tục hành trình.

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot