Xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2018, khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 02/01/2018 00:02 AM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía nam Philippines di chuyển “thần tốc” về hướng Biển Đông với tốc độ 30 - 35km/h có khả năng mạnh thành cơn bão số 1 trong năm nay 2018.

Theo Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Đông khu vực miền Nam Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Lúc 19 giờ tối qua (1/01), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2018, khả năng mạnh lên thành bão - 1

Đường đi của áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km và có xu hướng mạnh thêm. 

Đến 19 giờ tối nay (2/01), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 118,7 Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2018, khả năng mạnh lên thành bão - 2

Áp thấp nhiệt đới trên ảnh mây vệ tinh

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão số 1 này có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, khu vực bị ảnh hưởng từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự