36 câu hỏi có thể giúp bạn tìm được người yêu

Ngày 20/01/2015 08:59 AM (GMT+7)

Sau 20 năm thực hiện lại phương pháp này, phóng viên New Yorks Times đã tìm cho mình được một nửa yêu thương thực sự.

Một nghiên cứu của  tờ báo New Yorks Times kéo dài 20 năm chỉ ra rằng, bạn có thể sử dụng phương pháp thử nghiệm từ năm 1997 của nhà tâm lý học Arthur Aron để tìm ra một nửa của cuộc đời mình. Với các câu hỏi rất dễ trả lời như: “Bạn có muốn nổi tiếng không? Theo cách nào?”.

36 câu hỏi có thể giúp bạn tìm được người yêu - 1

Hãy thử nghiệm 36 câu hỏi đặc biệt này để  tìm một nửa thực sự của cuộc đời mình (Ảnh minh họa)

 Trong nghiên cứu của Aron, anh chọn 1 cặp nam nữ bất kì không hề quen biết nhau và dành cho họ 45 phút để trả lời 36 câu hỏi. Sau đó, cặp đôi này bắt đầu nhìn nhau trìu mến 4 phút trong im lặng.

Cuối cùng, 2 người đi vào phòng thí nghiệm của Aron qua 2 cánh cửa riêng biệt. Sáu tháng sau, họ cưới nhau và mời cả phòng thí nghiệm đến dự bữa tiệc.

Và 20 năm sau, Mandy Len Catron, tác giả mảng Tình Yêu hiện đại (Modern Love) của tờ báo New Yorks Times thử bài thí nghiệm này và hiện tại đang yêu người đàn ông cùng trả lời các câu hỏi đó với cô.

Các câu hỏi này được chia ra thành 3 vòng, những vòng sau đều thể hiện tính tình cảm, riêng tư hơn vòng trước.

Vòng 1

1.    Nếu được chọn bất kì ai trên thế giới này, bạn muốn ai ăn tối với bạn (trong vị trí là khách mời)?

2.    Bạn có muốn được nổi tiếng không? Nếu có, bạn muốn nổi tiếng theo cách nào?

3.    Trước khi gọi điện thoại, bạn có tập nói không? Tại sao bạn làm như vậy?

4.    Điều gì tạo nên 1 ngày ‘hoàn hảo’ của bạn?

5.    Bài hát cuối cùng bạn hát là khi nào? Bài hát đó có dành cho ai không?

6.    Nếu được sống đến 90 tuổi, và được chọn 1 trong 2 việc đó là có thân hình hoặc trí óc của năm 30 tuổi thì bạn sẽ chọn cái nào?

7.    Bạn có bao giờ nghĩ bạn sẽ chết như thế nào không?

8.    Bạn hãy kể 3 điểm chung giữa bạn và người kia.

9.    Điều gì khiến bạn cảm thấy tuyệt vời nhất?

10.  Nếu bạn được thay đổi bất kì thứ gì trong cách cha mẹ nuôi dạy bạn, thì điều đó là gì?

11.  Trong 4 phút hãy kể cho nửa kia của bạn câu chuyện đời thường càng chi tiết càng tốt.

12.  Nếu một sáng bạn thức dậy và có thể sử hữu bất kì 1 phẩm chất hay khả năng, thì phẩm chất hay khả năng đó là gì?

Vòng 2

13.  Nếu có 1 quả cầu pha lê cho bạn biết sự thật về bản thân bạn, cuộc đời bạn, tương lai hay bất kì thứ gì, thì điều bạn muốn biết là gì?

14.  Có điều gì bạn ước mà vẫn chưa thực hiện được không? Tại sao bạn vẫn chưa thực hiện được?

15.  Thành công lớn nhất trong đời bạn là gì?

16.  Bạn đánh giá điều gì là quan trong nhất trong tình bạn?

17.  Kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì?

18.  Kỉ niệm tồi tệ nhất của bạn là gì?

19.  Nếu bạn biết trong năm tới bạn sẽ chết, bạn có muốn thay đổi cách bạn đang sống không? Tại sao?

20.  Tình bạn có ý nghĩa thế nào đối với bạn?

20.  Tình yêu và ảnh hướng của nó có vai trò gì trong đời bạn?

22.  Hãy chỉ ra 5 phẩm chất tốt mà bạn muốn ở người kia?

23.  Gia đình bạn gần gũi và thân thiện như thế nào? Bạn có cảm thấy thời thơ ấu của mình hạnh phúc hơn người khác không?

24.  Bạn cảm thấy như thế nào về tình cảm giữa bạn và mẹ của bạn?

Vòng 3

25.  Hãy đặt ba câu đúng với hiện tại có sử dụng ngôi “chúng tôi” . Ví dụ: “chúng tôi đang ở trong cùng 1 phòng...”

26.  Hoàn thành câu sau: “tôi ước tôi ở bên cạnh ai đó để có thể chia sẻ...”

27.  Nếu bạn trở thành người bạn thân với người kia, bạn hãy chia sẻ điều bạn nghĩ là quan trọng đối với người đó.

28.  Hãy nói những gì bạn thích ở người kia, hãy trả lời 1 cách chân thật. Nói những điều bạn chưa bao giờ nói với ai.

29.  Hãy chia sẻ với người kia khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời bạn

30.  Lần cuối cùng bạn khóc trước mặt người khác là khi nào? Hoặc khóc một mình?

31.  Nói với người kia điều bạn đã thích ở họ

32.  Theo bạn, điều gì nghiêm trọng mà có thể đùa cợt được?

33.  Nếu bạn chết mà không có cơ hội để nói với bất kì ai, thì điều gì khiến bạn hối hận nhất? Tại sao bạn chưa nói?

34.  Khi nhà bạn cháy, bạn đã cứu được người thân và thú nuôi của mình, nếu được cứu thêm 1 thứ nữa thì thứ đó là gì? Tại sao?

35.  Trong gia đình bạn, cái chết của ai khiến bạn đau khổ nhất?

36.  Hãy nói với cha mẹ bạn một vấn đề cá nhân và hỏi họ cách giải quyết. Tiếp theo hãy bảo người kia phản ánh lại cảm giác của bạn về vấn đề cá nhân đó.

Theo Lê Đức (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn hiểu gì về tình yêu