Đi bơi trong "ngày đèn đỏ"?

Ngày 16/06/2014 00:00 AM (GMT+7)

Băng vệ sinh tăm pông hoặc cốc nguyệt san sẽ giúp bạn bơi thoải mái khi đang đèn đỏ.

Bạn đang trong "ngày đèn đỏ" nhưng lại không muốn bỏ lỡ những chuyến nghỉ mát "xả hơi" cùng bạn bè, đồng nghiệp. Nếu vậy, dưới đây sẽ là những mẹo nhỏ giúp bạn có thể đi bơi ngay cả trong những ngày kinh nguyệt tiết ra nhiều nhất:

1. Dùng tăm pông hoặc cốc nguyệt san

Băng vệ sinh tăm pông sẽ giúp bạn bơi một cách thoải mái mà không phải lo lắng về việc kinh nguyệt có thể bị rỉ ra ngoài, cho dù bạn ở ngoài bãi biển hay trong hồ bơi.Còn với cốc kinh nguyệt, hãy chắc chắn là bạn đã biết cách sử dụng. Chiếc cốc “thông minh” này sẽ giúp bạn đựng toàn bộ kinh nguyệt trong đó, và hoàn toàn nhỏ gọn, tiện lợi cho các bạn nữ.

Đi bơi trong quot;ngày đèn đỏquot;? - 1

Băng vệ sinh tăm pông hoặc cốc nguyệt san sẽ giúp bạn bơi thoải mái mà không sợ bị rỉ kinh nguyệt! (Ảnh minh họa)

2. Đừng quên mang theo băng vệ sinh dự phòng

Bạn sẽ phải thay băng nhiều lần trong ngày, bởi thế luôn nhớ đem theo băng vệ sinh hoặc cốc kinh nguyệt dự phòng để tiện thay khi đang bơi. Bạn nên thay băng sau mỗi 2 tiếng bơi nếu kinh nguyệt ra nhiều. Còn với cốc nguyệt san, bạn nữ có thể yên tâm sử dụng trong suốt 12 tiếng đồng hồ cho dù bạn đang trong những ngày chính của kỳ kinh.

3. Chọn quần bơi dài

Hãy chọn một chiếc quần bơi dài, và được thiết kế trẻ trung, “xì tai” nếu bạn lo ngại chúng sẽ làm bạn “mất điểm”. Ngoài ra, nên chọn quần tối màu sẽ “an toàn” hơn trong những ngày này!

Đi bơi trong quot;ngày đèn đỏquot;? - 2

Quần bơi dài sẽ "an toàn" hơn quần bơi ngắn trong "ngày đèn đỏ" (Ảnh minh họa)

4. Hãy trút bỏ lo lắng đi và thoải mái khi bơi

Khi bơi, bạn nữ hãy thật thoải mái. Đừng nên liên tục lại kiểm tra xem mình có gặp “sự cố” không. Thay vì thế, bạn hãy tạm quên đi "ngày đèn đỏ" của bạn và tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

5. Tắm nắng

Nếu bạn thực sự cảm thấy thiếu “an toàn”khi đi bơi, bạn cũng có thể chọn cách nằm dài sưởi nắng. Chắc chắn các cô nàng đồng nghiệp sẽ thông cảm cho bạn, còn các anh chàng thì hoàn toàn không hề hay biết về “rắc rối” của bạn.

Đi bơi trong quot;ngày đèn đỏquot;? - 3

Khi bạn cảm thấy ngại đi bơi, tắm nắng sẽ là một lựa chọn an toàn! (Ảnh minh họa)

Mách nhỏ cho bạn:

- Nếu bạn cảm thấy không thực sự thoải mái, hãy ngừng bơi và lên bờ!

- Mặc đồ bơi tối màu để không thu hút sự chú ý của người khác.

- Nhớ mang khăn tắm để khoác lên người trong trường hợp “sự cố” xảy ra!

- Hãy tỏ ra thật thoải mái và tự nhiên để tránh gây sự chú ý của người khác tới bạn.

- Đừng ngại bơi cho dù bạn đang trong "ngày đèn đỏ” vì bơi cũng là một bài tập thể dục bổ ích

  cho bạn những ngày này.

Đặng Hường (Theo WH)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe phụ nữ