Phía sau buồng phá thai chui

Ngày 25/03/2014 00:09 AM (GMT+7)
“Bác sỹ” phá thai ở phòng phá thai chui tại Kibera cho biết: nghèo đói chính là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ Kenya phải phá thai. Ông thường tiêm cho họ ergometrine hoặc oxytocin để ra thai. Mỗi ống tiêm như vậy, ông lấy của họ 2000 - 4000 shilling Kenya (482.000 - 964.000 VNĐ) kèm một lần “khuyến mại” kiểm tra sau khi phá. Hầu hết phụ nữ đều mang ống thuốc về nhà tự sử dụng và chờ đợi đứa trẻ sẽ bị phá đi ra theo đường âm đạo mà không cần sự trợ giúp của bác sỹ hay y tá. Trong ảnh là một đôi găng tay dùng để phá thai được giặt và treo khô để tiếp tục sử dụng lại.

“Bác sỹ” phá thai ở phòng phá thai chui tại Kibera cho biết: nghèo đói chính là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ Kenya phải phá thai. Ông thường tiêm cho họ ergometrine hoặc oxytocin để ra thai. Mỗi ống tiêm như vậy, ông lấy của họ 2000 - 4000 shilling Kenya (482.000 - 964.000 VNĐ) kèm một lần “khuyến mại” kiểm tra sau khi phá. Hầu hết phụ nữ đều mang ống thuốc về nhà tự sử dụng và chờ đợi đứa trẻ sẽ bị phá đi ra theo đường âm đạo mà không cần sự trợ giúp của bác sỹ hay y tá. Trong ảnh là một đôi găng tay dùng để phá thai được giặt và treo khô để tiếp tục sử dụng lại.

C.Bon/ TH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nạo phá thai