Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này

Bình An - Ngày 11/11/2020 18:58 PM (GMT+7)

Với chị Thanh Nhài, bình chim công xoè đuôi để lại cảm xúc hạnh phúc nhất bởi đó là công trình chính tay chị cắm tặng mẹ.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 1

Chị Thanh Nhài (40 tuổi) ở Quảng Ninh Vốn yêu thiên nhiên hoa cỏ cây cối từ thủa nhỏ, khi bắt đầu đi làm tình yêu đó lớn thêm, góc bàn, góc phòng làm việc không bao giờ thiếu cây xanh. Chị quan niệm, tình yêu với cỏ cây hoa lá tạo ra những năng lượng tích cực, với mong muốn được lan toả tình yêu đó đến mọi người nên chị quyết định xin nghỉ việc nhà nước để theo đuổi đam mê.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 2

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 3

Bình hoa chim công xoè đuôi do chính tay chị Nhài cắm.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 4

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 5

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 6

Chị Thanh Nhài tâm sự, khi đã yêu và đam mê hoa thì không có gì là khó khăn mà đó là trải nghiệm mang lại những cảm xúc rất thú vị, với chị cắm hoa là niềm vui mỗi ngày. Theo chị, thú chơi cắm hoa ngoài mang đến lợi ích sức khoẻ, còn như một cách thiền tĩnh tâm giúp cơ thể tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Chị thú nhận, bản thân cắm hoa không theo trào lưu mà theo cảm xúc và ý thích cá nhân là chính. Mỗi một loại hoa khi cắm thường được chị tìm hiểu thật kỹ về nguồn gốc, đặc điểm tự nhiên, ý nghĩa... để có thể hiểu được chúng và thổi hồn cho chúng theo cảm xúc của con người.

“Không có bình hoa nào mình cắm mà không ưng bởi với mình cắm hoa theo cảm xúc nên đa phần cảm thấy rất tích cực sau mỗi lần cắm hoa, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Khi mình đam mê cắm hoa cả nhà rất vui và thường ngắm nghía rất kỹ, mình không chỉ trưng ở nhà mà chủ yếu trưng bày ở quán cafe Gốm của mình, để mọi người khi đến đây có không gian nhẹ nhàng để thư giãn” – chị nói.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 7

Em thường cắm và trưng hoa trong quán cafe của mình.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 8

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 9

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 10

Mẹ Quảng Ninh cũng cho biết, mỗi loại hoa đều có cách lựa riêng, ví dụ hoa cúc nên chọn sao cho có hoa chớm nở, nhụy hoa cứng, chắc và không bị quấn, lá không bị ngắt khỏi cành, cả lá và cành màu xanh thẫm, những chiếc lá ở dưới cứng và không bị rụng. Hoa hồng nên chọn các búp đầu hoa tròn trịa, những chiếc lá non không bị rách, phía trên cành không có tì vết, nụ hé nở, trên cành có vài chiếc lá màu xanh thẫm...

Để hoa luôn luôn được tươi tự nhiên và đẹp rực rỡ nhất, chị Nhài thường mua hoa theo mùa. Bình công nở rộ chị mới chia sẻ trên mạng xã hội là một trong những lựa chọn đó. Theo chị Nhài, bình công là do chị lựa cúc hoạ mi vào thời điểm bắt đầu chính vụ, thạch thảo cũng nở rộ nhất vào cuối thu thì bình hoa của mình trông sẽ tươi tắn và có sức sống hơn.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 11

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 12

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 13

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 14

1/2 bình công chụp cận cảnh phía phải.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 15

Cận cảnh 1/2 chú công phía bên trái.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 16

Nói về công trình đồ sộ thu hút hơn 10 nghìn lượt thích của cộng đồng mạng, chị cho biết, bình chim công để lại cho chị nhiều cảm xúc nhất, bởi đó là món quà mà chị muốn dành tặng mẹ của mình nhân dịp đặc biệt. “Bình công này mình muốn gửi tới mẹ với thông điệp chúc mẹ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc” – mẹ 8X nói.

Để tạo được hình chim công từ những đoá cúc nhỏ li ti, chị Nhài đã phải chuẩn bị đĩa đựng hoa quả hình chim công, 2 miếng xốp to đã ngậm no nước chồng lên nhau hình chữ thập, hai miếng nhỏ để hai bên để tạo độ vững chãi cho khối xốp, 3 bó nhỏ cúc hoạ mi và 1 bó thạch thảo, chị Nhài mua hoa cúc hoạ mi và Thạch Thảo ở vườn Nhật Tân với giá 300 nghìn đồng, dù giá thành hơi cao một chút nhưng bù lại hoa nở đẹp và tươi, bền.

Chia sẻ về ý nghĩa loài hoa cúc, chị cho biết, đặc điểm nổi bật của loài hoa cúc là “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa”, có thể hiểu là: Lá không bao giờ lìa cành, Hoa chẳng bao giờ xuống đất, khi nở hoa, cúc dù khô thì lá và hoa vẫn luôn gắn bó cùng cây. Đây cũng là một trong các lý do chị em hay mua cúc để thờ và cắm chơi hàng ngày.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 17

Nguyên liệu chuẩn bị cắm bình hoa chim công.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 18

Góc nghiêng các miếng xốp được chị Nhài đặt trên đĩa đựng hoa quả.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 19

Bắt đầu lựa cành hoa cắm, chị Nhài cắm cành chính giữa trước để định vị độ cao mình muốn. Tiếp đó lần lượt cắm các cành đối xứng nhau để tạo độ tròn đều cho bộ lông công.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 20

Chị cũng lưu ý khi cắm cần lựa cành xuôi chiều, nếu cắm cành cong hướng bên phải thi lựa cành có độ cong phải và hoa nở mặt phải và ngược lại.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 21

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 22

Tiếp tục cắm hết lớp trên cùng theo độ cong tròn đều của bộ lông công khi xoè.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 23

Mặt sau của công xoè đuôi khi đã hoàn thiện.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 24

Sau đó cắm các lớp thấp dần xuống, lưu ý chọn các cành có các bông nở và chú ý khoảng cách giữa các bông nở trên - dưới, trái - phải để tạo hiệu ứng “mắt” hay đồng tiền trên lông đuôi công.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 25

Do cắm xốp nên chị Nhài cắm khá nhanh, thời gian thực cắm chỉ cần 20 phút, còn lại dành cho tỉa cành lá và hoàn thiện theo ý mong muốn.

Mẹ 8X đi 200km lên Hà Nội săn cúc họa mi, thu hút 10 nghìn người vì thứ này - 26

Sản phẩm đã hoàn thiện. Với một bình hoa chim công cắm trên xốp đã ngậm no nước và hàng ngày cho thêm nước vào xốp (nước có pha dưỡng) sẽ chơi được 5-7 ngày.

Để thoả mãn đam mê, mỗi tháng chị Nhài chi trung bình 2-3 triệu đồng để chơi hoa. Chị cho rằng, ai đam mê chơi hoa đều có những lý do riêng, mỗi một căn phòng dù to hay nhỏ, xấu hay đẹp nếu có thêm cây xanh và hoa tươi ngoài việc mang lại lợi ích cho sức khoẻ còn là một dạng thiền tĩnh tâm khiến cho bản thân có rất nhiều năng lượng tích cực.

Mẹ Việt tự tay cắm hoa 20/10, nhìn đến ảnh chim công, dân mạng thốt lên nức nở
Hoa luôn mang thông điệp yêu thương, với ngày Phụ nữ Việt Nam hoa còn mang nhiều ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp