Những bình súng đẹp như múa lượn của mẹ đảm Hà thành: Chỉ 150 nghìn đồng được ngắm hoa nở 2 lần

Huyền Đỗ - Ngày 07/11/2022 12:04 PM (GMT+7)

Mỗi bình hoa súng của chị Hà đều vô cùng xinh đẹp, làm bao người xuýt xoa.

Súng là loại hoa thủy sinh thường được thấy ở các khu vực ao, hồ và đầm lầy. Loại hoa này bình dị và có phần chân quê, không quá phổ biến trong cắm hoa trang trí nhà ở như các loại hoa hồng, huệ, loa kèn,... Thế nhưng chỉ cần một chút khéo léo, tỉ mỉ và nắm rõ đặc tính của hoa là chị em phụ nữ sẽ có được một bình súng đẹp mê ly.

Chị Hà Phạm (Hà Nội, công tác tại một tổ chức phi chính phủ) vừa chia sẻ một số bình súng tự cắm, đón nhận sự yêu thích và tương tác khủng trong hội yêu hoa. Mẹ đảm Hà thành cũng có những chia sẻ chi tiết khi trưng hoa súng.

Những bình súng múa chị Hà cắm, mang đến cảm giác uốn lượn và bay bổng.

Những bình "súng múa" chị Hà cắm, mang đến cảm giác uốn lượn và bay bổng.

Loại hoa nở 2 lần, mỗi bình trưng được vài ngày nhưng xứng đáng

Yêu hoa từ thời trẻ, chị Hà luôn dành những tình cảm đặc biệt và quan sát sâu sắc về mỗi loài hoa mình cắm. Với chị, hoa súng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, hương thơm dịu và là biểu tượng của sự thanh khiết.

"Súng đa dạng về chủng loại và màu sắc, mỗi loại có một vẻ đẹp và ý nghĩa riêng. Cùng là loại hoa thân nước giống sen nhưng hoa súng sau khi ngâm nước qua đêm lại có độ cong, uốn lượn tự nhiên rất thú vị giúp người cắm có thể tạo được các kiểu cắm khác nhau", mẹ đảm Hà thành nhận xét.

Những bình súng đẹp như múa lượn của mẹ đảm Hà thành: Chỉ 150 nghìn đồng được ngắm hoa nở 2 lần - 2

Những bình súng đẹp như múa lượn của mẹ đảm Hà thành: Chỉ 150 nghìn đồng được ngắm hoa nở 2 lần - 3

Một bình hoa súng dao động từ 100.000 - 150.000 đồng cho khoảng 20 - 30 bông tùy loại. Dù vậy, mỗi bình hoa chỉ trưng được khoảng vài ngày. Chị Hà cho biết: "Hoa súng thường nở 2 lần, súng khói thì bền hơn. Cắm súng cũng khá kỳ công, sau khi hoa nở ngày đầu, tối lại cho vào xô nước để mai nở tiếp nhưng mình thấy hoa nở lần đầu thường đẹp nhất nên hay tranh thủ cắm thời điểm này. Một số bông nụ nở muộn có thể sẽ nở 2-3 ngày sau. Những ngày sau mình bỏ dần bông không còn tươi và thay bình, đổi kiểu cắm ít bông hơn ta lại có bình hoa khác".

Tốn nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc để có một bình hoa đẹp nhưng không trưng bền, chị Hà cũng cảm thấy tiếc nhưng chấp nhận vì cảm thấy mọi sự đều xứng đáng. Mẹ đảm Hà thành từ tốn thổ lộ: "Mình hiểu được đặc tính của hoa nên chấp nhận thôi. Thật ra được chiêm ngưỡng lúc đẹp nhất của hoa cũng là một niềm hạnh phúc rồi".

Bí quyết cắm bình "súng múa" đẹp ngất ngây

Hiểu được đặc tính của hoa cũng là từ khóa giúp chị Hà có được những bình "súng múa" đẹp mê ly. Chị chia sẻ bí quyết: "Để có bình hoa đẹp thì cần lưu ý từ khâu dưỡng hoa. Nhận hoa là mình cắt đi khoảng 2cm, bó súng tím 35 bông, muốn thẳng, mình lấy ra khoảng 10 bông buộc 2 đầu (2-3 mối buộc) rồi thả vào xô nước, những bông còn lại cho vào xô đầy nước sao cho bông hoa cách mặt nước khoảng 20cm, những bông này qua 1 đêm sẽ cong tự nhiên". Nhờ vào cách này, chị Hà có được những bình súng uốn lượn tự nhiên, đẹp mắt.

Bên cạnh dưỡng, chọn bình phù hợp là điều vô cùng cần thiết, giúp hoa không bị gãy. Chị Hà thường cắm hoa súng trong bình cao và miệng nhỏ. Tuy nhiên tùy thuộc vào độ dài và số lượng hoa để chọn bình cao hay thấp, miệng to hay nhỏ. Với bình tầm 30 bồng và cành dài, chị Hà sẽ cắm vào bình cao 40cm, miệng 8cm (vì là cuống hoa nhỏ nhưng nếu loại cuống to thì tầm 15cm), bình 30 cm và miệng 7cm cho 12-15 bông. Vì súng là hoa thân nước nên cần bổ sung nước đầy bình hoa, hoa no nước sẽ tươi đẹp.

Khi cho hoa lên bình, chị Hà cắm những bông cong trước để tạo dáng bình hoa, cắm từ dưới lên trên. Phần trên cần cành cao nên sẽ cắm những bông thẳng. Khi cắm, quay mặt hoa ra phía trước, chọn bông có mặt hoa đẹp nhất đưa ra phần chính diện của bình.

Những bình súng đẹp như múa lượn của mẹ đảm Hà thành: Chỉ 150 nghìn đồng được ngắm hoa nở 2 lần - 4

Những bình súng đẹp như múa lượn của mẹ đảm Hà thành: Chỉ 150 nghìn đồng được ngắm hoa nở 2 lần - 5

Những bình súng đẹp như múa lượn của mẹ đảm Hà thành: Chỉ 150 nghìn đồng được ngắm hoa nở 2 lần - 6

Mẹ đảm cho biết thêm: "Chơi súng cần nhất là để ý giờ hoa nở để có được độ nở căng, đẹp nhất của hoa, muộn chút là hoa cụp. Mỗi loại súng lại có giờ nở khác nhau, súng thái và súng cá hồi nở buổi sáng, tầm 9 giờ, súng tím khói thì tầm 1 giờ chiều mới nở. Vì vậy, đang đi làm như mình phải chọn cuối tuần mới phục được giờ hoa thức.

Thêm 1 tip để có bức ảnh ưng ý là nhiều khi cắm ở ngoài nhìn đẹp nhưng khi lên ảnh không lột tả được hết vẻ đẹp của bình hoa vì ngoài là nhìn đa chiều nhưng lên ảnh thường chỉ thấy mặt cắt. Vậy nên mới cắm xong, các bạn nên chụp lại và nhìn ảnh sẽ thấy có chỗ bị trống hay bị dày quá để điều chỉnh độ cao, thấp, bông kéo thêm ra, bông cho thụt vào".

Bình hoa súng tím của chị Hà từng thu hút hơn 4 nghìn lượt yêu thích, đó là bình hoa gắn với kỷ niệm đáng nhớ. Chị kể: "Để kịp giờ hoa nở mình đang có việc ở ngoài cũng căn giờ để chạy về. Về nhà, là trưa, đầu giờ chiều, thấy hoa nở là vội cắm ngay, không kịp ăn trưa luôn. Cắm xong lại chụp ảnh các kiểu vì lo hoa cụp.

Em bán hoa có nhắn hỏi hoa có nở không mà không kịp trả lời, xong xuôi rồi mới ngồi xem lại và trả lời em ấy. Thật đúng là chạy đua với hoa. Rồi thấy bình hoa được mọi người đón nhận với nhiều yêu thương lại quên đi bữa trưa lúc 3-4 giờ chiều ấy".

Bình hoa súng tím đẹp mê ly của chị Hà thu hút hơn 4 nghìn lượt yêu thích.

Bình hoa súng tím đẹp mê ly của chị Hà thu hút hơn 4 nghìn lượt yêu thích.

Mỗi loài hoa đều mang một nét đẹp riêng. Với sự thấu hiểu và tỉ mỉ, chị Hà đã tô điểm thêm cho những bông súng bình dị, mang đến vẻ tươi mới cho không gian nhà với những bình hoa tỏa sắc khoe hương.

Từng chật vật cắm hoa đến nỗi bật khóc, mẹ đảm lên tay sau 3 tháng, những lọ hoa gác bình mê ly
Chị Nga mong rằng hành trình từ ghét đến đam mê hoa của mình sẽ giúp nhiều chị em tự tin hơn trong việc cắm hoa trang trí nhà cửa.

Cắm hoa đẹp

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp