Con ăn 4 bát cơm trưa ở trường mẫu giáo, hiệu trưởng tìm gặp phụ huynh hỏi lý do, mẹ càng giải thích càng bất ngờ

Chi Chi - Ngày 23/08/2023 12:00 PM (GMT+7)

Nghe vị hiệu trưởng nói về việc con ăn nhiều ở trường mẫu giáo, người mẹ bất ngờ

Khi trẻ còn nhỏ, thông thường việc ăn uống luôn khó khăn, thậm chí có những bé còn khiến bố mẹ chạy theo để đút cơm cháo. Tuy nhiên cũng có những đứa trẻ ở nhà ăn rất tốt nhưng khi đi ra ngoài lại không hào hứng với ăn uống. Chính vì thế thời điểm con bắt đầu đi mẫu giáo, vấn đề ăn uống luôn trở thành nỗi lo của các bậc cha mẹ.

Một chia sẻ đến từ hiệu trưởng một ngôi trường mầm non ở Trung Quốc có lẽ sẽ là bài học lớn cho các bậc phụ huynh có con em đang tuổi đi nhà trẻ. Người hiệu trưởng này kể, cô nhận được phản ánh từ giáo viên của một lớp học kể rằng có một em học sinh trở nên đặc biệt trong lớp vì tài ăn uống.

Thói quen ăn trong các bữa của bé rất ngoan nên cô giáo rất nhàn. Trong khi các bạn khác phải giục thì mới ngồi vào bàn ăn hay cô giáo phải xúc hộ thì em học sinh này luôn hứng thú với việc ăn uống, tự giác ngồi vào bàn và chỉ chờ cô mang đồ ăn đến là ăn liên tục, ăn ngấu nghiến. Có những bữa trưa em bé này liên tục xin thêm cơm và đồ ăn, có lần còn ăn đến cả 4 bát.

Con ăn 4 bát cơm trưa ở trường mẫu giáo, hiệu trưởng tìm gặp phụ huynh hỏi lý do, mẹ càng giải thích càng bất ngờ - 1

Con ăn 4 bát cơm trưa ở trường mẫu giáo, hiệu trưởng tìm gặp phụ huynh hỏi lý do, mẹ càng giải thích càng bất ngờ - 2

Nhìn học sinh ăn ngon lành, cô giáo cũng không đành lòng ngăn cản. Tuy nhiên điều cô giáo lo sợ đó chính là không ít lần mặc dù đã ăn rất no cơm trưa ở trường, cậu bé vẫn có thể tiếp tục lấy đồ ăn nhẹ trong cặp do mẹ đã chuẩn bị trước đó ra để ngồi ăn tiếp. Bé vừa ăn vặt, vừa uống nước khiến giáo viên có chút sợ hãi nên lập tức báo với hiệu trưởng nhà trường về trường hợp đặc biệt này.

Hiệu trưởng cũng khá bất ngờ về lời kể của cô giáo nên đã phải xuống lớp trực tiếp chứng kiến sự việc. Cô lo ngại đứa trẻ này rất có thể gặp vấn đề bạo hành hay ép buộc tâm lý khi ở nhà nên đến trường mới ăn nhiều như vậy. Chính vì thế ngay ngày hôm sau, cô hiệu trưởng đã tìm gặp phụ huynh để tìm hiểu rõ sự tình. Thế nhưng những lời phụ huynh giải thích lại càng khiến kinh ngạc hơn.

Con ăn 4 bát cơm trưa ở trường mẫu giáo, hiệu trưởng tìm gặp phụ huynh hỏi lý do, mẹ càng giải thích càng bất ngờ - 3

Mẹ của đứa trẻ sau khi nghe hiệu trưởng nói thì bình thản thông tin rằng ở nhà đứa trẻ cũng ăn nhiều như thế. Có những hôm bà không chuẩn bị đồ ăn kèm mang đi lớp cho con thì khi về đến nhà đứa trẻ đã vội đi lấy đồ để ăn không ngừng nghỉ. Người mẹ lo sợ có thể ở trường con ăn đồ ăn không quen, không được nhiều và chưa đủ no nên mới đói như vậy.

Vì thế rút kinh nghiệm, người mẹ mỗi sáng đi học đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt để trong cặp và dặn con ăn vào bữa trưa. Điều bà mẹ không ngờ là thực tế con đã ăn rất nhiều cả ở trường và ở nhà. Biết được thực trạng của đứa trẻ này, giờ đây cả nhà trường và người mẹ đang phải cùng ngồi lại để xử lý vấn đề ăn quá nhiều của con. 

Từ câu chuyện này, vậy thực ra, nếu ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng gì đến trẻ?

1. Dễ gây tích tụ thức ăn

Đối với trẻ em, hệ tiêu hóa chắc chắn không thể so sánh được với người lớn, hệ thống tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ và chưa hoàn hảo như người lớn, tuy trông rất đói và luôn ăn nhưng thực chất thức ăn trong dạ dày của con không bị biến đổi... Ngược lại, nó sẽ gây ra một loại gánh nặng và hình thành hiện tượng tích tụ thức ăn.

2 Ảnh hưởng đến thể trạng của trẻ

Vì trẻ ăn quá nhiều nên thức ăn sẽ tích tụ trong cơ thể, ảnh hưởng đến nhu động của dạ dày, trẻ sẽ mang thêm gánh nặng cho cơ thể. Từ đó trẻ trở nên ì ạch, không thích hoạt động.

Ngược lại nếu trẻ vận động nhiều có thể thúc đẩy sự phát triển của cơ thể cũng như phát triển khả năng vận động, đồng thời có tác dụng tốt đến khả năng phối hợp và giữ thăng bằng của trẻ, nếu trẻ không muốn vận động có thể gây ra gánh nặng.

3. Dễ gây béo phì

Lượng thức ăn đặc biệt lớn với lứa tuổi trẻ mẫu giáo khiến hệ tiêu hóa không chịu được mà chuyển hóa thành mỡ thừa chính là điều gây nên tình trạng béo phì ở trẻ em. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng đến thể chất, chức năng tim phổi, căng thẳng không có lợi cho sự phát triển toàn diện của bé.

Con ăn 4 bát cơm trưa ở trường mẫu giáo, hiệu trưởng tìm gặp phụ huynh hỏi lý do, mẹ càng giải thích càng bất ngờ - 4

Vì vậy, cha mẹ nên kiểm soát lượng thức ăn vào cơ thể trẻ.

1. Cho trẻ ăn một cách hợp lý

Không phải trẻ cứ ăn nhiều là lớn nhanh mà cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý, hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách cân bằng chứ không phải dựa vào số lượng thức ăn để phát triển thể chất. Nếu mẹ chưa biết lượng thức ăn như thế nào là hợp lý với độ tuổi của con thì có thể tham khảo ý kiến chuyên gia chuyên sâu hoặc tìm hiểu kĩ hơn qua sách báo.

2. Điều chỉnh thói quen ăn uống cho con

Đảm bảo con được ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, ăn đúng giờ và đừng bỏ ăn vì thức ăn không ngon hay vì lý do nào khác. Vì nếu trẻ bỏ ăn sẽ chuyển qua ăn vặt nhiều hơn, thức ăn vặt thường không mang lại chất lượng dinh dưỡng tốt.

Ngoài ra, trước giờ ăn không nên cho trẻ ăn vặt vì như thế chất lượng của bữa ăn cũng không được tốt. Hạn chế đồ chiên rán không tốt cho sức khỏe của con. Bên cạnh đó lựa chọn một số thực phẩm bổ sung vào các bữa xế cho con như sữa, sữa chua, hoa quả....

Con ăn 4 bát cơm trưa ở trường mẫu giáo, hiệu trưởng tìm gặp phụ huynh hỏi lý do, mẹ càng giải thích càng bất ngờ - 5

Thấy cảnh con ăn hết bát xin thêm nhưng cô không cho, mẹ tức giận chất vấn nhưng xấu hổ nghe cô nói
Thương con phải nhịn đói trong bữa trưa ở trường, mẹ lập tức nhắn tin cho cô giáo để chất vấn.

Bé chuẩn bị đi học

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học