Con gái 12 tuổi đã kiếm tiền giúp mẹ, người mẹ biết được thì bật khóc

Chi Chi - Ngày 03/03/2020 18:54 PM (GMT+7)

Những gì nhìn thấy trước mắt khiến bà mẹ cảm thấy ân hận vô cùng vì đã không trò chuyện, gần gũi con sớm hơn.

Con gái 12 tuổi đã kiếm tiền giúp mẹ, người mẹ biết được thì bật khóc - 1

Trẻ lớn dần, được tiếp xúc với nhiều sự tiến bộ của xã hội như thông tin hay các thiết bị khoa học tân tiến. Chính vì thế, có nhiều thứ cha mẹ không thể lường trước được để uốn nắn, dạy dỗ con.

Chị Li (ở Hàng Châu, Trung Quốc) là một bà mẹ đơn thân của cô con gái nay đã 12 tuổi. Chồng mất sớm, biết con gái thiệt thòi nên chị thường dành nhiều thời gian cho con. Thế nhưng khi con gái lớn dần, bé bắt đầu thu mình và ít muốn được gần mẹ hơn, chỉ thích ở trong phòng. Bên cạnh đó, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai khiến chị Li cũng bận bịu, không có nhiều thời gian trò chuyện cùng con mỗi ngày.

Gần đây, chị Li phát hiện ra rằng con gái của mình bắt đầu học trang điểm một cách bí mật nhưng lại chỉ trang điểm vào lúc nửa đêm. Bà mẹ đơn thân nghi con gái đã yêu sớm, nhưng không phải, cô bé không hề ra ngoài sau khi make up mà chỉ trốn trong phòng.

Biết là con gái không thích mẹ nhòm ngó chuyện cá nhân nhưng linh tính người mẹ đã khiến chị buộc phải bí mật tìm hiểu, lén nhìn con gái sau cánh cửa phòng. Một đêm nọ, khi lại sát cửa phòng con gái, chị khá ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trong phòng, chị mở tung cửa bước vào thì vô cùng bất ngờ, con gái chị đang nhảy múa trong bộ trang phục hở hang và gương mặt đậm phấn son.

Con gái 12 tuổi đã kiếm tiền giúp mẹ, người mẹ biết được thì bật khóc - 2

Thì ra cô bé 12 tuổi làm vậy để livestream trực tiếp, giao lưu với mọi người qua mạng xã hội. Li tức giận đã tát con gái một cái thật đau và tắt ngay màn hình livestream. Trước sự tức giận của mẹ, cô bé tuổi dậy thì bật khóc và nói: "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con đang kiếm tiền trực tuyến đấy. Con đang giúp mẹ kiếm tiền mà".

Nghe những lời con gái nói, Li khóc to hơn. Không ngờ con gái biết chị vất vả kiếm tiền nên đã học hỏi bạn bè cách kiếm tiền qua mạng. Trong chị Li giờ là cảm giác tức giận kèm lòng thương xót con gái. Chị hối hận vì đã quá mải kiếm tiền, không trò chuyện nhiều với con.

Chuyện nuôi dạy các con khi đến lứa tuổi dậy thì đã khó, với các ông bố bà mẹ đơn thân lại càng khó hơn bởi họ vừa phải áp lực làm kinh tế, vừa chu toàn chuyện dạy con.

Vì vậy, để các con không sa đà vào khi gia đình có con gái bước vào giai đoạn dậy thì, cha mẹ nên lưu ý:

Quan tâm đến con

Con gái đến tuổi dậy thì cần ba mẹ quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là người mẹ. Quan tâm chứ không pháp can thiệp vào cuộc sống của con. Quan sát những biểu hiện cũng như sự phát triển của cơ thể con biểu lộ ra bên ngoài. Lúc đó bạn sẽ có những cách ứng xử tốt nhất với sự thay đổi đó với con.

Bé gái thường có nhiều sự thay đổi hơn nên các mẹ nên gần gũi còn nhiều để hướng dẫn con những điều cần thiết vì sự sẻ chia và quan tâm cho con sẽ giúp con phát triển tốt hơn và toàn diện.

Giúp con tự tin về bản thân

Sự tự tin sẽ theo con đến cả cuộc đời nên cần được nuôi dưỡng từ nhỏ. Bạn hãy dạy con gái về sự tự tin: tự tin về tri thức, ngoại hình và cả tâm hồn. Mẹ có thể giúp con trau dồi tri thức bằng việc tặng con những quyển sách với những điều thú vị.

Con gái 12 tuổi đã kiếm tiền giúp mẹ, người mẹ biết được thì bật khóc - 3

(Ảnh minh họa)

Không làm hại cơ thể mình

Sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội khiến con có thể tiếp cận với những thông tin không được sạch sẽ. Nhiều thông tin còn mang tính kích dục cao hay bạo lực. Tính rò mò và tâm sinh lý thay đổi dễ khiến con sống buông thả hơn. Hãy dạy con cần phải bảo vệ cơ thể mình, cơ thể là của riêng con. Mọi sự tổn hại khi con không muốn hãy phản kháng bằng mọi cách. Hãy dạy con lắng nghe những thay đổi trong cơ thể và báo ngay cho bố mẹ khi cần.

Ngoài ra, để chăm sóc cơ thể cho bé, mẹ cũng nên

- Chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý: Mẹ nên lựa chọn chế độ ăn phong phú, đủ chất dinh dưỡng, nhiều rau củ quả trong thực đơn các bữa ăn của con. Hạn chế cho con ăn các thực phẩm chế biến sẵn hay những thức ăn chiên, rán chứa nhiều dầu mỡ, các loại nước ngọt có ga, các loại nước có hàm lượng đường công nghiệp cao.

- Khuyến khích con vận động: Luyện tập thể dục, chơi thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp trẻ rèn luyện sức khỏe để cơ thể được phát triển đều đặn, khỏe khoắn, đẩy lùi các nguy cơ mắc bệnh.

- Tránh cho con tiếp xúc với estrogen: Hạn cho trẻ sử dụng sản phẩm có thành phần liên quan đến hormon sinh dục như kem hoặc thuốc. Những sản phẩm đó có nguy cơ làm thay đổi quá trình phát triển tự nhiên của trẻ.

- Dạy con vệ sinh cá nhân: Mẹ nên hướng dẫn con vệ sinh cở thể, đặc biệt là vùng kín. Mới đầu các con sẽ bỡ ngỡ và không biết xử lý ra sao, chỉ có mẹ là người gần gũi và có thể giúp con gỡ rối lúc này. 

Con gái 13 tuổi xin dẫn bạn trai về nhà, mẹ đáp một câu khiến bé tâm phục
Theo TS Vũ Thu Hương tình yêu không xấu, chỉ có suy nghĩ đen tối là xấu. Tình yêu cũng không gắn chặt chẽ với tình dục nếu chúng ta biết cách xử lý....
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì