Phụ nữ ngoài 40 không nên khoe đùi, hãy học cách mặc váy dài đến đầu gối, thanh lịch và hợp thời

Thùy Dương - Ngày 22/07/2023 14:30 PM (GMT+7)

Không cần ăn mặc quá cầu kỳ, hay xúng xính những kiểu váy ôm, khoe vóc dáng, các quý cô sau tuổi 40 nên trưng dụng những những chiếc váy thướt tha, có chiều dài quá gối.

Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ cũng không nên từ bỏ việc theo đuổi cái đẹp. Tuy nhiên, bước sang độ tuổi trung tuần, không thể phủ nhận, nhiều chị em có sự đi xuống về ngoại hình, lại không có nhiều thời gian chăm chút cho nhan sắc của bản thân vì phải dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc. 

Với những chị em sau tuổi 40, để có thể trông xinh đẹp và cuốn hút hơn, có một cách dễ dàng hơn, đó chính là nhờ việc lựa chọn trang phục hợp lý. Không cần ăn mặc quá cầu kỳ, hay xúng xính những kiểu váy ôm, khoe vóc dáng, các quý cô sau tuổi 40 nên trưng dụng những những chiếc váy thướt tha, có chiều dài quá gối. Chúng không chỉ mang đến cho chị em khí chất cao sang mà còn giúp hack dáng hiệu quả.

Ưu điểm của váy dài qua gối

1. Khả năng giấu dáng hiệu quả

Phụ nữ ngoài 40 không nên khoe đùi, hãy học cách mặc váy dài đến đầu gối, thanh lịch và hợp thời - 1

Bước sang tuổi U50, hầu hết phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong việc giữ dáng lại không có nhiều thời gian để tập thể dục để "độ dáng". Càng lớn, chị em càng gặp nhiều vấn đề về vóc dáng hơn, trong khi nhiều người trở nên "mũm mĩm" hơn thời trẻ, nhiều chị em cũng "đau đầu" với thân hình ngày càng "cò hương". Tuy nhiên, với những chiếc váy dài ngang gối, chị em hoàn toàn có thể che đi những khuyết điểm về vóc dáng, giấu đôi chân hơi thô hay gầy gò của mình. 

2. "Sửa" dáng hiệu quả

Phụ nữ ngoài 40 không nên khoe đùi, hãy học cách mặc váy dài đến đầu gối, thanh lịch và hợp thời - 2

Ưu điểm thứ hai của những chiếc váy dài là có thể tạo hiệu ứng thị giác giúp tỷ lệ cơ thể của chị em trông chuẩn chỉnh hơn. Khó có ai có tỉ lệ hình thể như những người mẫu, thế nhưng với những chiếc váy dài qua gối, chị em có thể phân chia lại tỷ lệ cơ thể của mình thông qua sự sắp xếp trang phục hiệu quả.

3. Tăng khí chất sang trọng và đứng đắn của phụ nữ trung niên

Phụ nữ ngoài 40 không nên khoe đùi, hãy học cách mặc váy dài đến đầu gối, thanh lịch và hợp thời - 3

Ưu điểm thứ ba của những chiếc váy này chính là mang đến sự thanh lịch và đứng đắn - một khí chất mà phụ nữ trung niên cần có. Thay vì chú trọng về sự thời thượng, trẻ trung như những cô gái ở độ tuổi 20, đối với phụ nữ trưởng thành, trang nghiêm và đứng đắn là lựa chọn tốt nhất, váy dài đến đầu gối vừa có thể đáp ứng nhu cầu ăn mặc của phụ nữ trưởng thành.

Bí quyết mặc váy dài qua gối vừa đẹp vừa sang

1. Chọn thiết kế cạp cao, phân chia lại tỉ lệ vóc dáng

Phụ nữ ngoài 40 không nên khoe đùi, hãy học cách mặc váy dài đến đầu gối, thanh lịch và hợp thời - 4

Khi mặc váy dài đến đầu gối, bạn cần nắm vững một số nguyên tắc nhất định, điều cần thiết đầu tiên là chọn thiết kế có điểm nhấn eo cao. Chị em có thể chọn váy hay chân váy đều được nhưng hãy luôn lưu ý chọn những item nhấn nhá vòng eo ở vị trí cao hơn rốn một chút. Chúng sẽ tạo điểm nhấn ở phần nhỏ nhất của cơ thể, giúp chị em trông thon gọn hơn. Đồng thời, nhấn vòng eo cao hơn sẽ giúp vóc dáng của các quý cô có tỉ lệ đẹp hơn với lưng ngắn và chân trông dài hơn. 

Khi mặc váy, chị em nên chọn những chiếc áo croptop hoặc sơ vin với váy cạp cao. Đồng thời, tận dụng cách phối  cổ điển để thể hiện mục đích tôn lên vòng eo.

Khi mặc váy, chị em nên chọn những chiếc áo croptop hoặc sơ vin với váy cạp cao. Đồng thời, tận dụng cách phối  cổ điển để thể hiện mục đích tôn lên vòng eo.

2.  Đi cùng giày cao gót để tôn lên khí chất

Thứ hai, khi phụ nữ trung tuần mặc váy dài đến gối, tốt nhất nên đi giày cao gót mũi nhọn. Item này giúp chị em khẳng định khí chất thông qua sự tinh tế trong cách kết hợp quần áo và giày dép.

Khi chọn giày cao gót, các quý cô sau tuổi 40 cần kiểm soát độ cao của gót, tốt nhất nên kiểm soát gót khoảng 3 cm, không nên quá cao khiến việc di chuyển khó khăn, cũng không nên quá thấp, không mang đến hiệu quả tôn dáng.

Khi chọn giày cao gót, các quý cô sau tuổi 40 cần kiểm soát độ cao của gót, tốt nhất nên kiểm soát gót khoảng 3 cm, không nên quá cao khiến việc di chuyển khó khăn, cũng không nên quá thấp, không mang đến hiệu quả tôn dáng.

Bên cạnh những đôi giày mũi nhọn sang trọng, giày cao gót dây hay quay ngang cũng là lựa chọn hợp lý. Chúng giúp tạo nên sự thông thoáng cho bộ trang phục, không gây cảm giác quá bí bách, rườm rà.

Bên cạnh những đôi giày mũi nhọn sang trọng, giày cao gót dây hay quay ngang cũng là lựa chọn hợp lý. Chúng giúp tạo nên sự "thông thoáng" cho bộ trang phục, không gây cảm giác quá bí bách, rườm rà.

3. Kết hợp màu sắc phù hợp, không quá loè loẹt

Phụ nữ ngoài 40 không nên khoe đùi, hãy học cách mặc váy dài đến đầu gối, thanh lịch và hợp thời - 8

Điểm lưu ý cuối cùng là việc phối màu. Càng lớn tuổi, chị em càng nên kết thân với các kiểu phối màu đơn giản. Điều này sẽ mang đến sự sang trọng cho chị em. Nếu sử dụng quá nhiều màu sắc, dễ tạo nên cảm giác loè loẹt, trông thiếu khí chất, và dễ bị nói "cưa sừng làm nghé". Khi chọn những kiểu váy, chị em nên chọn những chiếc váy trơn, và không nên dùng quá 3 màu trong một bộ trang phục.

Mẹ đẻ của Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao U90 vẫn trẻ trung, cách ăn mặc chuẩn sách giáo khoa
Không chỉ nổi tiếng với loạt tiểu thuyết đình đám, nữ văn sĩ Quỳnh Dao còn khiến nhiều chị em trầm trồ bởi phong cách thời trang tinh tế dù bước sang tuổi U90.

Tư vấn mặc đẹp

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách mặc chân váy đẹp